425 hộ nghèo tại Cà Mau có nhà mới chống chịu được thiên tai

Trong thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024, 425 hộ dân nghèo ven biển của tỉnh Cà Mau đã được nhận những căn nhà mới khang trang và đặc biệt là an toàn trước bão lũ, lốc xoáy, ngập lụt…

Bàn giao nhà cho hộ anh Nguyễn Văn Bùi ở xã Khánh Lâm, huyện U MInh, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chu Khôi.
Bàn giao nhà cho hộ anh Nguyễn Văn Bùi ở xã Khánh Lâm, huyện U MInh, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chu Khôi.

Chiều 15/8/2024, tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau và các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao (tượng trưng) nhà dự án GCF.

Sự kiện thuộc hợp phần 1 của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (gọi tắt là dự án GCF).

XÂY NHÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Dự sự kiện có bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam; ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện Cục Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng…

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thành viên Ban Chỉ đạo Dự án GCF, cho biết người dân các xã ven biển của tỉnh Cà Mau hàng năm vẫn phải chống chọi, ứng phó với mưa bão, triều cường và các điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Sự hỗ trợ từ Dự án GCF đã giúp số lượng khá lớn hộ nghèo của tỉnh có nhà ở an toàn.

Ông Lê Văn Sử: "Cà Mau mong muốn các bộ, ngành trung ương, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ các hộ nghèo". Ảnh: Chu Khôi.
Ông Lê Văn Sử: "Cà Mau mong muốn các bộ, ngành trung ương, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ các hộ nghèo". Ảnh: Chu Khôi.

Là tỉnh tham gia dự án muộn nhất (tháng 3/2024) nhưng với quyết tâm vượt khó của Ban Quản lý dự án, chính quyền tỉnh Cà Mau và các gia đình hưởng lợi, đến nay dự án đã hoàn thành xây dựng 425 căn nhà an toàn tại  Cà Mau. Mục tiêu đề ra ban đầu là xây 490 căn nhà cho dân, nhưng có 65 ngôi nhà không được xây, do các hộ đó không đáp ứng được tiêu chí của Dự án GCF đưa ra.

Thay mặt nhân dân tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Văn Sử gửi lời cảm ơn chân thành đến Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, Quỹ Khí hậu xanh, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Cà Mau, giúp cho 425 hộ nghèo vùng ven biển Cà Mau có nhà ở, có thể chống chọi, ứng phó với mưa bão, triều cường và các điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.

Theo ông Sử, Dự án GCF hỗ trợ xây dựng 425 ngôi nhà đã giải quyết số lượng khá lớn cho hộ nghèo có nhà ở an toàn. Song, với đặc điểm 254 km chiều dài bờ biển, có 41 xã, thị trấn ven biển và cận ven biển nên Cà mau còn nhiều hộ nghèo chưa có nhà, chưa đủ điều hiện hỗ trợ xây dựng nhà trong thời gian qua. Vì vậy, Cà Mau mong muốn các bộ, ngành trung ương, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ các hộ nghèo ổn định cuộc sống, an toàn trước các tình huống thiên tai, vươn lên thoát nghèo.

Bàn giao tượng trưng 425 ngôi nhà tại Cà Mau. Ảnh: Chu Khôi.
Bàn giao tượng trưng 425 ngôi nhà tại Cà Mau. Ảnh: Chu Khôi.

Tại buổi lễ, ông Sử đề nghị các hộ đã được hỗ trợ xây dựng nhà, phải trân quý tình cảm, sự hỗ trợ đã qua để sử dụng có hiệu quả, phấn đấu nỗ lực vượt khó, thoát nghèo để không chỉ an toàn chỗ ở mà còn phải có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“Đối với các hộ chưa nhận được sự hỗ trợ, cố gắng phấn đấu thực hiện đủ các điều kiện, nhất là điều kiện về chủ quyền đất ở để được hỗ trợ khi có điều kiện huy động được nguồn tài trợ trong thời gian tiếp theo", ông Sử động viên, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; nhất là quan tâm hỗ trợ người nghèo chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở trong thời gian qua, sớm đảm bảo các điều kiện cần thiết, sẵn sàng nhận hỗ trợ trong thời gian tới.

GẦN 5.000 NGÔI NHÀ ĐÃ ĐƯỢC DỰ ÁN GCF HỖ TRỢ XÂY DỰNG

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh, dự án được hoàn thành đã biến giấc mơ về một ngôi nhà an toàn của người nghèo vùng ven biển trở thành hiện thực. Đây chính là động lực để các hộ yên tâm phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Theo bà Ramla Khalidi, căn nhà là tài sản quan trọng của cá nhân và gia đình. Vì thế, việc xây dựng những căn nhà an toàn rất quan trọng trong việc tăng cường khả năng thích ứng của các hộ gia đình ở vùng ven biển của Việt Nam. UNDP cam kết tiếp tục đồng hành của chính phủ Việt Nam hỗ trợ các đối tượng yếu thế có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ điều kiện thực tế của Cà Mau, nhà an toàn được thiết kế có chiều cao công trình đỉnh là 4m, diện tích sử dụng từ 18-40m2. Công trình được tính toán chịu ảnh hưởng gió bão cấp 12 trở xuống. Nền nhà cao hơn mực nước cao nhất ít nhất 0,5m. Tuổi thọ công trình lớn hơn 20 năm. Tổng đầu tư xây dựng nhà là 105 triệu đồng; trong đó 40 triệu do dự án hỗ trợ, 40 triệu đồng được tỉnh đối ứng và 25 triệu của gia đình. Nhà an toàn được xây dựng tương đồng, phù hợp về mặt kiến trúc, cảnh quan ở vùng ven biển, ven đầm phá.

Bà Ramla Khalidi: "Đến nay, dự án đã hỗ trợ xây dựng được gần 5000 ngôi nhà". Ảnh: Chu Khôi.
Bà Ramla Khalidi: "Đến nay, dự án đã hỗ trợ xây dựng được gần 5000 ngôi nhà". Ảnh: Chu Khôi.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” gồm 3 hợp phần: Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão lũ; Trồng rừng ngập mặn; Thông tin dữ liệu rủi ro thiên tai. Dự án triển khai tại 7 tỉnh là Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà Mau.

Dự án triển khai trong thời gian 5 năm, từ 2019 đến 2024, nhằm mục đích tăng cường các biện pháp can thiệp đã được thử nghiệm để nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ tổn thương ven biển. Nhằm tiếp tục xây dựng dự án bảo vệ xã hội liên quan đến nhà ở cho các hộ nghèo và các đối tượng bị thiệt thòi, dự án sẽ kết hợp các tính năng thiết kế chống chịu bão lũ  trong các ngôi nhà mới, đem lại lợi ích cho 20.000 người nghèo và chịu rủi ro thiên tai.

 

"Mục tiêu của dự án là xây dựng 4.000 ngôi nhà mới với những tính năng thiết kế chống bão lụt tại các địa điểm an toàn, đem lại lợi ích cho 20.000 người nghèo chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai. Tuy nhiên đến nay, đã có gần 5.000 ngôi nhà được hoàn thành, vượt xa mục tiêu đề ra".

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam.

Bên cạnh việc ứng phó với quản lý rủi ro lũ lụt, 4.000 ha rừng ngập mặn sẽ được phục hồi và/hoặc trồng mới để không chỉ làm vùng đệm chống chịu triều cường, mà còn để cung cấp các nguồn tài nguyên hệ sinh thái có thể hỗ trợ sinh kế ven biển. Hơn nữa, để hỗ trợ và duy trì tác động của dự án cũng như các điều chỉnh chính sách cần thiết của chính phủ trong tương lai nhằm tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển và các cộng đồng khác, các nguồn lực sẽ được sử dụng để hệ thống hoá các đánh giá rủi ro kinh tế và khí hậu cho khu vực tư nhân và khu vực công sử dụng trong 28 tỉnh ven biển của Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Hết, ở ấp 6 xã Khánh Lâm, đại diện cho các hộ được nhận nhà bày tỏ: “Tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình có được ngôi nhà kiên cố vững chãi, nên rất quý trọng ngôi nhà này. Trước đây, nhà tôi rách nát, mái lợp lá, cột bằng tre, mỗi khi mưa lớn, lốc xoáy, nhà xiêu vẹo, ướt dột tứ tung. Mỗi đêm mưa, cả nhà luôn bất an. Nay, gia đình được Dự án hỗ trợ 80 triệu đồng để xây ngôi nhà kiên cố. Giờ tôi vô cùng xúc động, không biết nói gì hơn vì quá vui mừng, xin cảm ơn Nhà nước và các tổ chức quốc tế đã quan tâm hỗ trợ”.

Ông Nguyễn Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, huyện U Minh, cho biết xã Khánh Lâm là một xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 8%, đứng thứ nhì trong toàn huyện U Minh. Toàn xã còn 282 hộ nghèo, số hộ cần xây nhà còn khoảng hơn 220 căn nhà. Xã Khánh lâm đã được xây dựng 59 căn nhà trong chương trình này. Đây là xã có số nhà được hỗ trợ xây dựng nhiều nhất, đã hoàn thành trước ngày 10/6/2024, sớm nhất trong toàn tỉnh. Các ngôi nhà rất khang trang, chịu được dông bão, tạo điều kiện cho bà con nghèo vươn lên phát triển.

Đổi ưu đãi lấy tri thức: Cách tiếp cận mới cho công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…

Hồ tiêu Việt Nam đón cơ hội lớn từ thị trường Trung Đông, Nam Á

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.

Báo chí - doanh nghiệp: Mối quan hệ cộng sinh trong xử lý khủng hoảng truyền thông

Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể lan rộng với tốc độ chưa từng có, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ “cộng sinh” giữa báo chí và doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát thông tin và hóa giải khủng hoảng hiệu quả.

Báo chí đi đầu trong truyền thông phòng, chống thiên tai

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thông tin chính xác và kịp thời được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Một cảnh báo phát đi đúng lúc có thể giúp bảo vệ tính mạng và tài sản, trong khi thông tin chậm trễ hoặc sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro.

Nâng cao an toàn lao động cho nông dân trên đồng ruộng

Dự án An sinh xã hội DGD đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh và an toàn lao động cho nông dân chuỗi lúa gạo, tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, dự án giúp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và bao trùm hơn...

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy