Hơn 500 xe ngoại giao quá hạn đăng ký

An Nhi
Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết, hiện trên cả nước có 540 xe ôtô ngoại giao hết hạn đăng ký sử dụng
Trong văn bản gửi Cục Lễ tân Nhà nước, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã nêu đích danh hơn 500 xe ngoại giao quá hạn đăng ký.<br>
Trong văn bản gửi Cục Lễ tân Nhà nước, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã nêu đích danh hơn 500 xe ngoại giao quá hạn đăng ký.<br>
Trong đó có 161 xe mới hết hạn trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến nay.

Số xe còn lại nằm trong số 521 xe đã được Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) thông báo cho Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) để thực hiện các thủ tục gia hạn hoặc thu hồi giấy đăng ký, biển số nhưng chưa thực hiện.

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, việc nhân viên ngoại giao nước ngoài đã kết thúc nhiệm kỳ công tác rời khỏi Việt Nam nhưng không làm thủ tục nộp lại giấy đăng ký, biển số là trái quy định, ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại và gây thất thu thuế cho Nhà nước Việt Nam.

Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đề nghị Cục Lễ tân Nhà nước thông báo đến các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế yêu cầu nhân viên ngoại giao có xe hết hạn đăng ký tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.