Sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa tại thành phố Hà Tĩnh đã mang lại nhiều kết quả thiết thực sau ba năm triển khai, đóng góp quan trọng vào nỗ lực bảo vệ môi trường biển và xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp.
Chuyển đổi xanh đã trở thành xu hướng toàn cầu, một đòi hỏi tất yếu với các doanh nghiệp để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, phát triển bền vững. Thuy nhiên, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình giảm phát thải và chuyển đổi xanh...
Dự kiến trong giai đoạn đầu sẽ phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 150 cơ sở có mức phát thải lớn thuộc 3 lĩnh vực: Nhiệt điện, sản xuất sắt thép, sản xuất xi măng, chiếm khoảng 40% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia...
Để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050 và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần phải tích hợp hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chí thân thiên môi trường không chỉ nằm ở mỗi sản phẩm, mà còn ở các thiết bị công nghệ, phương tiện, cách thức, mức tiêu tốn năng lượng phục vụ sản xuất và chế tao sản phẩm...
Với chủ đề “Chuyển dịch xanh– Tương lai xanh”, sự kiện Giờ Trái đất 2025 đã trở thành một ngày hội cộng đồng, nơi tinh thần sống xanh được lan tỏa mạnh mẽ và nhận thức về chuyển dịch năng lượng bền vững được nâng cao rõ rệt...
Hiện nay, mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt ở Việt Nam khoảng 68 nghìn tấn nhưng dự báo đến năm 2050 sẽ tăng lên mức gần 96 nghìn tấn, đòi hỏi nguồn lực lớn để xử lý. Hiện nay có 3 hình thức đầu tư cho xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam gồm: Nhà nước tự đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Xã hội hóa theo quy định của Luật Đầu tư; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)...
Máy điện phân mới bắt đầu được vận hành tại thành phố Ludwigshafen có thể sản xuất 1 tấn hydro mỗi giờ, lên tới 8.000 tấn hydro không carbon mỗi năm...