
Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).
Cụ thể, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch HĐQT đồng thời cũng là Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán hết 43.140.478 cổ phiếu, chiếm 9,7% nhằm giải quyết nhu cầu tài chính công ty. Thời gian giao dịch từ ngày 4/12 đến 2/1/2021.
Tuy nhiên, hết thời gian giao dịch, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen mới bán được 27.004.749 cổ phiếu HSG, thời gian giao dịch từ ngày 04/12/2020 đến ngày 02/01/2021. Nguyên nhân không bán hết như đã đăng ký do giá chưa đạt kỳ vọng, số lượng cổ phiếu đang nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 16.135.729 cổ phiếu, chiếm 3,63%.
Trước đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán hết 30 triệu cổ phiếu HSG như đã đăng ký, sau giao dịch số cổ phiếu mà công ty nắm giữ đã giảm xuống từ hơn 73,14 triệu cổ phiếu, chiếm 16,45% giảm còn hơn 43 triệu cổ phiếu, chiếm 9,7%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 25/11 đến 1/12/2020.
Được biết, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen là tổ chức liên quan tới ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT tại HSG hiện đang nắm giữ 74.342.561 cổ phiếu, chiếm 16,72% vốn tại HSG.
Mới đây, HSG đã mua lại 40.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá bình quân 10.000 đồng, nâng số cổ phiếu quỹ hiện có lên 327.100 cổ phiếu.
Theo báo cáo tài chính niên độ năm (từ ngày 01/10/2019 - 30/09/2020), Hoa Sen ghi nhận doanh thu giảm hơn 500 tỷ xuống 27.534 tỷ đồng và lợi nhuận tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ lên 1.151 tỷ đồng. HSG cho biết lợi nhuận tăng mạnh như vậy là do biên lợi nhuận tăng và chi phí tài chính giảm 148 tỷ do dư nợ vay ngân hàng giảm 1.506 tỷ đồng, từ mức 9.692 tỷ xuống 8.186 tỷ đồng.
Doanh nghiệp hoàn thành 98,3% kế hoạch doanh thu và vượt 188% kế hoạch lợi nhuận niên độ 2019 - 2020. Sản lượng tiêu thụ cả năm ước đạt 1,66 triệu tấn, tăng 9% so với niên độ trước và vượt 8% kế hoạch đề ra.
Tại thời điểm cuối kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền Hoa Sen tăng mạnh từ 289 tỷ lên 575 tỷ đồng, nhưng đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 76,25 tỷ đồng xuống còn hơn 516 triệu đồng.
Các khoản phải thu tăng 685 tỷ lên 2.024 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng 980 tỷ lên 5.526 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do hàng mua đi đường tăng thêm 1.258 tỷ đồng lên 1.390 tỷ đồng.
Nợ phải trả của HSG giảm hơn 584 tỷ đồng, còn gần 11.173 tỷ - trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm hơn 680 tỷ xuống 6.023 tỷ đồng và giảm 823 tỷ đồng nợ vay dài hạn xuống 2.163 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.021 tỷ lên 1.952 tỷ đồng.
Hiện, giá cổ phiếu HSG đang được giao dịch ở ngưỡng 24.150 đồng/cổ phiếu.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.