Phiên “xanh đậm” này của giá cổ phiếu ở Phố Wall diễn ra khi các nhà giao dịch tiếp tục dõi theo cuộc đàm phán ngừng bắn ở Ukraine và những động thái phong toả chống dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc – diễn biến có thể gây đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, thị trường cũng đang chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư, khi Fed được cho là sẽ có đợt nâng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2018.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 2,1%, đạt 4.262,45 điểm, còn thấp hơn 11% so với kỷ lục mọi thời đại. Chỉ số Dow Jones tăng 599,1 điểm, tương đương tăng 1,8%, đạt 33.544,34 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,9%, đạt 12.948,62 điểm.
Chiến lược gia trưởng Sam Stovall của CFRA nói rằng mức độ biến động mạnh và gây hoang mang của thị trường đã khiến cho nhà đầu tư mệt mỏi và khao khát một đợt phục hồi.
“Thị trường đã giảm quá nhiều kể từ mức cao nhất mọi thời đại vào hôm 3/1, và mức độ biến động trong mỗi phiên giao dịch cũng quá lớn, nên không ai biết rồi các chỉ số sẽ đi về đâu”, ông Stovall phát biểu. “Điều khiến thị trường xanh hoàn toàn trong ngày hôm nay là bởi nhà đầu tư đã quá mệt với một đợt giảm kéo dài đến như vậy. Bởi thế, nếu như đây chỉ là một sự tăng điểm mang tính giải toả, thì tôi vẫn cho rằng sẽ có một đợt tăng”.
Giá dầu tụt dốc và dữ liệu lạm phát yếu đều giữ vai trò chất xúc tác cho phiên này – ông Stovall nói thêm. Ngoài ra, nhà đầu tư còn chờ kết quả cuộc họp Fed, và ông Stovall nhấn mạnh rằng thị trường nhớ việc cổ phiếu thường có xu hướng tăng giá trong các tháng đầu tiên, thứ ba và thứ 12 sau mỗi đợt tăng lãi suất đầu tiên của một chu kỳ nâng lãi suất.
“Thị trường đã kỳ vọng có 7 lần nâng lãi suất trong năm nay. Với sự bán tháo đang diễn ra trên thị trường hàng hoá cơ bản, nỗi lo lạm phát có giảm xuống một chút, và nếu thực tế đúng là như vậy, thì theo lẽ tự nhiên, nhà đầu tư sẽ nghiêng về những nhóm cổ phiếu có mức độ tăng trưởng cao hơn”, chuyên gia Julian Emanuel của Evercore ISI nhận định.
Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu phiên tăng này, sau khi là nhóm giảm mạnh nhất trong thời gian gần đây. Microsoft và Netflix tăng 3,8% mỗi cổ phiếu; Oracle tăng 4,5%; Nvidia tăng 7,7%; AMD tăng 6,9%...
Cổ phiếu hàng không cũng tăng mạnh khi một số hãng tăng triển vọng doanh thu. United Airliné và American Airlines tăng hơn 9% mỗi cổ phiếu; Delta tăng 8,7%...
Trong khi đó, giá dầu sụt giảm gây áp lực giảm mạnh lên cổ phiếu năng lượng. Chevron và Exxon giảm khoảng 5% mỗi cổ phiếu.
Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm 6,38%, chốt ở 96,44 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu WTI giảm còn 93,53 USD/thùng.
Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 6,54%, còn 99,91 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent có lúc giảm còn 97,44 USD/thùng.
Trước đó, giá dầu WTI và Brent đã giảm tương ứng 5,78% và 5,12% trong phiên ngày thứ Hai.
Mới tuần trước, giá dầu Brent lên gần 140 USD/thùng và giá dầu WTI vượt 130 USD/thùng, cao nhất kể từ 2008. Nếu so với đỉnh này, giá của cả hai loại dầu hiện đã giảm khoảng 27%.
“Mối lo về tăng trưởng giảm tốc, đợt tăng lãi suất của Fed trong tuần này, và hy vọng về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine đang gây áp lực giảm lên giá dầu”, nhà phân tích cấp cao Jefferey Halley thuộc Oanda nhận xét.
“Giải pháp tốt nhất cho giá cao chính là giá cao. Điều này có vẻ đang đúng hơn bao giờ hết”, ông Halley nói thêm, và cho rằng giá dầu đã qua đỉnh rồi.
Đến nay, Mỹ và Canada đã tuyên bố cấm nhập năng lượng từ Nga, nhưng châu Âu chưa có hành động tương tự. Điều này giúp giải toả tâm lý lo sợ trước đó trên thị trường.
“Thị trường đã giao dịch dựa trên nỗi sợ hãi. Giờ đây, tình hình thay đổi, và thị trường lại giao dịch dựa trên hy vọng”, nhà giao dịch cấp cao Rebecca Babin của CIBC Private Wealth US nhận định.
Lúc đầu, sau khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga vừa được công bố, thị trường e dè với dầu Nga vì sợ “dính” trừng phạt. Tuy nhiên, trong mấy ngày gần đây, giới chuyên gia cho biết dầu Nga đã được giao dịch sôi động trở lại, với một trong những khách mua lớn là Ấn Độ.
Ngoài ra, việc một số địa phương Trung Quốc phong toả để chống Covid cũng gây áp lực giảm giá dầu, vì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Bên cạnh đó, nếu Mỹ và Iran đạt thoả thuận hạt nhân, nguồn cung dầu từ Iran ra thị trường sẽ tăng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15/3 cho biết Nga ủng hộ việc đạt thoả thuận.
Giá năng lượng tăng cao trong tháng 2 đã khiến chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng tăng kỷ lục 0,8% so với tháng 1 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một tin tốt là mức tăng so với tháng 1 thấp hơn mức dự báo tăng 0,9% mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Vòng đàm phán thứ năm giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày thứ Ba, trong lúc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Kyiv. Bên cạnh đó, Nga đang gần tới hạn phải thanh toán một số khoản nợ và đứng trước nguy cơ vỡ nợ do không thể tiếp cận với phần lớn dự trữ ngoại hối.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/10/2026.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 852,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 954,2 tỷ đồng.
VNI có triển vọng rất cao phải lùi về vùng đáy tháng 7 quanh 1650 điểm khi các trụ đang có sự đồng thuận ép xuống. Tuy nhiên diễn biến chỉ số không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý giao dịch khi độ rộng duy trì được phân hóa tích cực.
Nhóm cổ phiếu Vin đồng loạt quay đầu giảm sâu trong phiên chiều nay đã cộng hưởng với các mã ngân hàng tạo sức ép cực lớn lên VN-Index. Chỉ số đóng cửa lại một lần nữa thủng mốc 1700 điểm. Bất ngờ là dòng tiền không sợ hãi, vẫn mua mạnh và nâng giá ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Cột mốc 5 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á (APEA) không chỉ khẳng định vị thế và uy tín vững chắc của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.