Trả lời đề nghị mua lại hãng xe điện Tesla của Apple, ông Elon Musk đưa ra điều kiện rằng ông phải được trở thành CEO của hãng công nghệ khổng lồ...
Elon Musk, CEO Tesla và Tim Cook, CEO Apple - Ảnh: BI
Dù Elon Musk thường được so sánh với Steve Jobs với điểm chung là khả năng nhìn xa trông rộng trong công nghệ, Giám đốc điều hành (CEO) Tesla chưa bao giờ lấn sân sang lĩnh vực điện tử tiêu dùng của nhà đồng sáng lập quá cố của Apple mà chủ yếu tập trung vào xe điện và tên lửa.
Tuy nhiên, theo cuốn sách mới của nhà báo Tim Higgins (tờ Wall Street Journal), sự nghiệp của ông Musk có thể đã đi theo hướng khác hẳn so với hiện tại nếu một yêu cầu trước đây của ông được đáp ứng.
Cụ thể, trong cuốn sách "Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century” (Tạm dịch: Trò chơi quyền lực: Tesla, Elon Musk và vụ cá cược thế kỷ”), nhà báo Higgins cho biết ông Musk từng ra điều kiện rằng nếu ông đồng ý bán Tesla cho Apple, thì ông phải được giữ chức CEO của hãng công nghệ khổng lồ.
Đó là thời điểm 5 năm về trước, rất lâu trước khi Tesla trở thành hãng ôtô có vốn hóa lớn nhất thế giới, và lúc này chưa có gì đảm bảo thành công của công ty này. Khi đó, Tesla đang gặp hàng loạt vấn đề từ sản xuất đình trệ cho tới những trục trặc cản trở việc ra mắt phiên bản Model 3. Trong khi đó, Apple lúc này đã bắt đầu nghiên cứu công nghệ xe điện.
Theo cuốn sách, thời điểm này, ông Tim Cook, người kế nhiệm ông Jobs giữ chức CEO của Apple, đã gọi điện cho ông Musk để đề nghị mua lại Tesla.
“Musk cho biết ông ấy đồng ý với đề nghị này nhưng với một điều kiện: ‘Tôi là CEO’”, cuốn sách viết.
Điều này đồng nghĩa rằng nếu Tesla về một nhà với Apple, ông Musk sẽ thay thế ông Cook điều hành gã công nghệ khổng lồ. Ông Cook tất nhiên không đồng ý với đề nghị này và thương vụ thâu tóm trên chưa bao giờ xảy ra.
Chia sẻ trên Twitter, ông Musk phủ nhận thông tin này.
“Ông Cook và tôi chưa bao giờ nói chuyện hay viết gì cho nhau cả”, Musk viết trên Twitter hôm 30/7 nhưng cho biết mình mới là người đề nghị Apple mua lại Tesla.
"Tôi từng đề nghị gặp Cook để thảo luận về việc Apple mua lại Tesla, nhưng cuộc gặp đó chưa bao giờ diễn ra và cũng không có điều kiện nào được đề xuất”, Musk chia sẻ trên Twitter hôm 30/7.
Tháng 12 năm ngoái, ông Musk cũng chia sẻ trên Twitter cho biết ông từng cân nhắc bán Tesla cho Apple nhưng thực ra chưa bao giờ nói chuyện với ông Cook. Ông cho biết mình đã tiếp cận ông Cook “trong những ngày đen tối nhất của dòng xe Model 3” để đề nghị Apple mua lại Tesla với “giá bằng 1/10 so với định giá hiện tại” nhưng bị từ chối.
Apple không bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hồi tháng 4 năm nay, ông Cook từng đề cập tới ông Musk trong một chia sẻ với tờ New York Times.
"Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Elon Musk, dù tôi vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng công ty mà ông ấy lập nên. Tôi cho rằng Tesla đã đạt được thành tựu khó tin khi không chỉ trở thành công ty dẫn đầu mà còn duy trì vị trí dẫn đầu đó một khoảng thời gian dài trong lĩnh vực xe điện”, CEO Apple nói.
Phản hồi trước thông tin ông Musk đưa ra hôm 30/7, tác giả Higgins khẳng định câu chuyện này được chính ông Musk kể lại cho nhiều người.
Bức ảnh chụp ông Tim Cook và ông Elon Musk ngồi gần nhau vào tháng 12/2016 - Ảnh: Getty Images
Trở lại việc CEO Apple và Tesla phủ nhận từng nói chuyện với nhau. Ông Cook và ông Musk từng ngồi gần nhau, bên cạnh CEO Safra Catz của Oracle trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, không rõ hai người có nói chuyện với nhau không.
Elon Musk lý giải vì sao nên giữ Bitcoin dài hạn bất chấp biến động giá
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: