Nhiều cổ đầu cơ đảo chiều tím, VN-Index thủng ngưỡng 1.500
Kim Phong
11/01/2022, 15:45
Loạt blue-chips không giữ nhịp được cho thị trường đã khiến VN-Index rơi vào nhịp giảm mạnh buổi chiều. Đến sau 2h chỉ số đã để mất mốc 1500 điểm giành được 5 phiên trước, đóng cửa chỉ còn 1492,31 điểm...
VN-Index lộ rõ sự yếu ớt chiều nay.
Loạt blue-chips không giữ nhịp được cho thị trường đã khiến VN-Index rơi vào nhịp giảm mạnh buổi chiều. Đến sau 2h chỉ số đã để mất mốc 1500 điểm giành được 5 phiên trước, đóng cửa chỉ còn 1492,31 điểm.
Khả năng duy trì đi ngang hẹp buổi sáng trong nhóm blue-chips đã không thành công khi các mã VHM, MSN, GAS, CTG, HPG đồng loạt tìm đáy mới buổi chiều. VN30-Index đã có phiên giảm thứ 5 liên tiếp.
Mặc dù phiên chiều tất cả các chỉ số đại diện các nhóm cổ phiếu đều giảm sâu hơn phiên sáng, nhưng dường như nhóm đầu cơ lại hồi lên tốt hơn blue-chips. Nhiều mã nhỏ có được cầu bắt đáy mạnh còn quay đầu dội ngược lên giá kịch trần sau phiên giảm sốc hôm qua. Trong khi đó phần lớn blue-chips lại tiếp tục giảm sâu hơn.
MSN là cổ phiếu yếu nhất hôm nay, sau hai phiên dập dình đi ngang, đã tiếp tục đà rơi tự do. So với giá cuối phiên sáng, chiều nay MSN giảm thêm hơn 4% nữa, đóng cửa mất 5,29% so với tham chiếu. Như vậy kể từ đầu tháng 1 tới nay MSN bốc hơi 15,3% giá trị. Riêng MSN đã khiến VN-Index mất hơn 2,5 điểm.
Nhóm trụ VIC, VHM cũng rất kém. VIC không tụt thêm bao nhiêu so buổi chiều nhưng ở nhịp giả quyết định khiến VN-Index tạo đáy lúc 2h05, giá cổ phiếu này giảm 2,44%, trước khi hồi lại một chút, đóng cửa còn giảm 1,27% so với tham chiếu. Riêng VHM buổi chiều rất kém, tạo đáy cùng VN-Index và giảm sâu nhất tới 2,81%, đóng cửa giảm 2,11%. Nếu tính riêng buổi chiều thì VHM giảm thêm khoảng 1,3% so với cuối phiên sáng.
VN30-Index tạo đáy lúc 2h06, giảm 1,12% và cuối phiên hồi lại không đáng kể. Độ rộng của rổ còn 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 13 mã giảm trên 1%. Mặt bằng giá của các blue-chips yếu hơn đáng kể. Tính chung cả rổ, chiều nay có tới 23 mã tụt giá so với thời điểm cuối phiên sáng, chỉ 5 mã có cải thiện. Những cổ phiếu tụt sâu nhất có thể kể tới MSN -4%, SSI -3,8%, VRE -2,8% và khoảng 13 mã khác tụt trên 1%.
Nhiều cổ phiếu đầu cơ đảo chiều mạnh mẽ hôm nay.
Với diễn biến kém cỏi như vậy, không có gì khó hiểu khi VN-Index lao dốc mạnh buổi chiều và đánh mất luôn ngưỡng tâm lý 1500 điểm. Không chỉ có blue-chips kéo chỉ số xuống, độ rộng của VN-Index cũng hẹp theo. Cuối phiên sáng HoSE có 160 mã tăng/284 mã giảm thì đến gần 2h – thời điểm VN-Index bắt đầu rơi qua tham chiếu – độ rộng chỉ còn 147 mã tăng/205 mã giảm. Đến cuối phiên tình hình không được cải thiện thêm, vẫn là 122 mã tăng/346 mã giảm. Tới 125 cổ phiếu giảm trên 2% và gần 70 mã giảm trên 1% nữa.
Nhóm smallcap cũng giảm nhiều, chỉ số mất 0,76% và độ rộng còn 53 mã tăng/124 mã giảm. Tuy vậy hàng loạt cổ phiếu đầu cơ lại nhận được lực mua tốt – dù thanh khoản không cao – và quay đầu tăng thành công. Nhiều mã bật tăng lên kịch trần từ vùng giảm rất sâu. Ví dụ TNA từ -6,22% thành 6,99%, TIP từ -5,66% thành 6,98%, LCG, HCD, TDC, D2D, VPH, LDG, KSB, HSL đều trong tình trạng giá đỏ đảo chiều thành tím.
Các mã FLC, ROS chiều nay vẫn nỗ lực mua, nhưng chỉ đẩy thanh khoản lên còn giá không nhúc nhích được là mấy. ROS đóng cửa vẫn kịch sàn dù có thêm 477,1 tỷ đồng thanh khoản ở giá sàn. FLC vẫn đứng im giá 19.900 đồng, giảm 5,91% sau khi có trên 1.421,7 tỷ đồng giao dịch buổi chiều.
Thanh khoản phiên chiều nay tương đối tốt nhưng vẫn giao dịch lớn ở FLC và ROS. Cả hai sàn khớp lệnh thêm 18.807 tỷ đồng. Tuy vậy so với giao dịch hôm qua, tổng giá trị 2 sàn vẫn giảm 12,5%.
Việc VN-Index điều chỉnh 2 phiên vừa qua là bình thường, nhưng với các blue-chips đang là nhịp điều chỉnh khá mạnh. Vì vậy ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn có thể khiến VN-Index giảm thêm.
Chủ tịch FLC có thể bị xử phạt 1,5 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch 3-5 tháng?
13:47, 11/01/2022
Vafi đề nghị phong toả ngay tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết
13:11, 11/01/2022
Tháo chạy, nhóm cổ phiếu FLC chiếm 16% thanh khoản thị trường
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất
Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...
Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: