Trong đó, ROS đang giảm sàn với 64,2 triệu cổ được trao tay tương đương 898,3 tỷ đồng. Lượng dư bán sàn còn 3,47 triệu cổ. FLC sau khi giảm sàn, được đỡ giá và còn giảm 5,91%. Dư mua 3 giá gần nhất đang xấp xỉ 51 triệu cổ.
Trên sàn HoSE, 4 cổ phiếu “họ” FLC thanh khoản nhất là FLC, ROS, AMD và HAI. HAI cũng đang giảm sàn và còn dư bán sàn gần 1,18 triệu cổ. AMD giảm 6,31% so với tham chiếu. Chỉ 4 cổ phiếu này đã chiếm 16,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Bên HNX, KLF và ART thanh khoản khoảng 278 tỷ đồng nữa, trong đó KLF giảm sàn 9,52%, dư bán sàn 2,09 triệu cổ; ART giảm 6,55%.
Thị trường sau phiên hoảng hốt chiều hôm qua đã có tín hiệu cân bằng lại. Đầu tiên là độ rộng chỉ 155 mã tăng/284 mã giảm, trong đó 120 mã đang giảm trên 1%, chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Thứ hai là thanh khoản rất thấp, HoSE giảm 18% giao dịch so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 17.621 tỷ đồng.
Thực tế trong top 10 thanh khoản ở HoSE, trừ FLC và ROS, chỉ thêm KBC giảm 1,02%, còn lại là tăng giá. Điều này cho thấy thanh khoản thấp thể hiện áp lực bán không dữ dội như trước và không ép giá cổ phiếu giảm nhiều hơn.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ dĩ nhiên chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cú sốc hôm qua và nhất là hành động “bán chui” ở FLC. Rõ ràng là các tay chơi lớn nhất đang “có ý” thoát hàng. Trừ nhóm cổ phiếu “họ” FLC, VRC, CKG, MCG, FRT, HAR, OGC, TNI, QCG, DAG, QBS... đang giảm trên 3% tới mức sàn.
Nhóm blue-chips vẫn đang là cố gắng cân bằng thị trường. VIC sụt giảm mạnh 1,17%, VHM giảm 0,82%, MSN giảm 1,31%, GVR giảm 0,93% là 4 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Phía ngược lại, BCM tăng 6,54%, GAS tăng 1,96%, DIG tăng 6,61%, BID tăng 1,29% là những mã nâng đỡ mạnh nhất. Cân bằng giữa các trụ, VN-Index vẫn tăng được 2,64 điểm tương đương 0,18%. Vn30 ghi nhận 12 mã tăng/13 mã giảm, chỉ số tăng 0,04%.
Với độ rộng khá tốt, nhiều cổ phiếu đang phục hồi giá sau phiên rơi bất ngờ trước đó. Ngân hàng tương đối đều. Trên cả 3 sàn chỉ có 7/27 mã là giảm giá, blue-chips thì duy nhất có ACB giảm 0,3%. Tuy vậy hạn chế ở nhóm này chính là các trụ đã không đủ khỏe: VCB, CTG tham chiếu, TCB tăng 0,51%, VPB tăng 0,29%...
Diễn biến chung của thị trường phiên sáng chỉ chịu áp lực quán tính thêm một nhịp ngắn đầu phiên. VN-Index chạm đáy lúc 9h30 giảm 0,69% và hồi lại sau đó. Tuy vậy do thiếu trụ dẫn dắt, hầu hết thời gian còn lại chỉ số chỉ có thể đánh võng hẹp quanh tham chiếu. Bù lại thanh khoản rất kém giúp dao động hẹp này thể hiện sự ổn định và cân bằng cung cầu yếu cả hai chiều.
Các blue-chips VN30 sáng nay cũng chưa thu hút được dòng tiền trở lại, giao dịch chỉ đạt 3.912 tỷ đồng, giảm tới 20% so với sáng hôm qua, thấp nhất 17 phiên. Midcap tăng 0,79% với 7.824 tỷ đồng vẫn đang là nhóm tốt nhất nhưng cũng có yếu tố hơi đặc thù của giao dịch FLC. Các mã trong rổ này thanh khoản cao là GEX, CII, DIG, KBC, VCG, giá hầu hết là tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch yếu, giá trị mua chỉ chiếm 4,4% tổng sàn HoSE, đạt 808 tỷ đồng. Mức bán ra 782,4 tỷ tương đương ròng 25,6 tỷ đồng. DXG đang được mua vào tốt nhất với gần 54 tỷ ròng. Còn lại chỉ duy nhất STB là trên 20 tỷ đồng ròng. Phía bán ra có CTG -50 tỷ, FLC -43 tỷ, DGC -24 tỷ, VCI -23 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2026.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kevin Warsh đang có chủ trương thay đổi căn bản chiến lược truyền thông chính sách tiền tệ...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 455,4 tỷ đồng, cá nhân cũng mua ròng 309,5 tỷ...
Định giá ngành đã về dưới trung bình lịch sử nhưng chưa ở vùng hấp dẫn sâu. P/B ngành ở mức 1,60 lần, thấp hơn khoảng 12% so với bình quân 5 năm 1,80 lần, trong khi ROE giảm quý thứ hai liên tiếp về 12,0%...
Nhịp xả trụ đột ngột trong phiên chiều nay đã khiến thị trường mất cân bằng hoàn toàn, kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Mức giảm mạnh ở cổ phiếu – chứ không chỉ ở VNI – khiến xu hướng phục hồi ngắn hạn gặp bất lợi lớn.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.