"Nóng" tình trạng ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi lợn
Nguyễn Thuấn - Thiên Anh
19/07/2024, 16:00
Thời gian gần đây những hệ lụy từ các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn tại tỉnh Thanh Hóa đã làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương. Các cơ quan chức năng tỉnh này đã vào cuộc kiểm tra, xử phạt...
Trang trại nuôi lợn xả thải nước có nhiều chỉ số vượt mức cho phép gây ô nhiễm khe Sào
Từ năm 2020 đến năm 2023, UBND tỉnh Thanh hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho hơn 30 dự án chăn nuôi lợn với tổng mức đầu tư trên 17.000 tỷ đồng.
Toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 1,3 triệu con lợn, được nuôi theo hình thức trang trại, chiếm 45% tổng đàn lợn, với sản lượng thịt hơi hàng năm khoảng 165.000 tấn. Các trang trại quy mô lớn tại các huyện miền núi thấp như Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân.
Doanh thu từ lĩnh vực chăn nuôi lợn góp phần quan trọng vào tăng trưởng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa và góp phần giải quyết việc làm và đem lại nguồn thu nhập cho lao động địa phương. Tuy nhiên, thời gian đây, một số trang trại chăn nuôi lợn với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh này, đã gây hệ lụy về môi trường, khiến người dân bức xúc.
Ô NHIỄM SÔNG SUỐI
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần chăn nuôi Tâm Việt (xã Bãi Trành, huyện Như Xuân).
Doanh nghiệp này bị xử phạt vì 2 hành vi vi phạm: xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn về kỹ thuật chất thải; thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường đã được cấp.
Trước đó, người dân xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, phản ánh nguồn nước suối Khe Sào (chảy từ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa sang huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đổi màu đen ngòm bất thường, bốc mùi hôi thối.
Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Tâm Việt
Nhiều người dân xã Nghĩa Yên cho rằng, suối Khe Sào bị ô nhiễm, cá chết là do nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Tâm Việt gây ra nên đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
Tiếp nhận phản ánh, cơ quan chức năng của 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã vào cuộc lấy mẫu kiểm tra để làm rõ sự việc. Kết quả kiểm tra cho thấy, nước thải sau khi đã qua xử lý tại trang trại bị tái ô nhiễm do tù đọng lâu ngày và do tác động của thời tiết, dẫn đến làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước.
Ngoài ra, hồ chứa nước tại trang trại không được lót bạt thành đáy, đảm bảo chống thấm, dẫn đến nước rò rỉ, thẩm thấu ra Khe Sào. Kết quả phân tích mẫu nước Khe Sào và khe nước từ trang trại chảy ra suối Tổng Kho có chất lượng xấu, nhiều chỉ tiêu ô nhiễm về hữu cơ và dinh dưỡng ở mức cao, không đáp ứng được mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người.
PHÁT TÁN MÙI HÔI VÀO KHU DÂN CƯ
Đầu tháng 7 vừa qua, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra trại chăn nuôi lợn của Công ty Agri-Vina.
Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina được thành lập năm 2023. Sau một thời gian hoạt động, người dân thị trấn Lang Chánh và xã Tân Phúc phản ánh đến chính quyền địa phương, ngành chức năng về việc trang trại này gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối.
Tại buổi làm việc, kiểm tra thực tế của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đoàn công tác ở trang trại chăn nuôi heo của doanh nghiệp nêu trên, ghi nhận tại trang trại đang nuôi trên 20.000 con heo thịt, trọng lượng 40-100kg. Về thông tin người dân phản ánh hoạt động nuôi heo của Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina làm phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh thời gian qua là đúng.
Trang trại lợn tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh
Nguyên nhân do việc quản lý, vận hành máy phát điện sử dụng khí gas chưa đúng quy trình, dẫn đến khí biogas bị rò rỉ, thoát ra môi trường; lớp lưới chắn mùi hôi phía sau các dãy chuồng nuôi bị hở, không đảm bảo kín khít; khí thải, mùi hôi tại một số vị trí chuồng trại thoát ra không được xử lý, giảm thiểu; việc sử dụng hóa chất, chế phẩm vi sinh để xử lý, giảm thiểu mùi hôi chuồng nuôi không đảm bảo liều lượng.
Tuy doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực áp dụng các biện pháp giảm thiểu khí thải, nhưng việc xử lý mùi hôi vẫn chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.
Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã vào cuộc xem xét, xử lý trách nhiệm của doanh nghiệp, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục, gây bức xúc trong dân, dẫn đến tình trạng khiếu kiện và tập trung đông người trước trang trại.
Tại buổi làm việc, đại diện Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina nhận trách nhiệm để phát tán mùi hôi thối vào khu dân cư và gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo các cấp và người dân khi để xảy ra sự cố vừa qua.
Doanh nghiệp cam kết đến ngày 5/8 sẽ tiếp tục giảm đàn heo, khắc phục hệ thống xử lý mùi. Khi nào khắc phục được mùi xong và đáp ứng được các tiêu chuẩn trong việc chăn nuôi mới tiến hành tái đàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang yêu cầu đình chỉ hoạt động trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tân Phúc của Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina từ ngày 30/7. Yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ các nguồn phát sinh mùi hôi để có phương án xử lý, điều chỉnh biện pháp xử lý phù hợp, triệt để.
Thời điểm tháng 10/2023, trang trại này cũng đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa xử phạt 95 triệu đồng liên quan đến vấn đề môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.
XỬ LÝ DỨT ĐIỂM
Mới đây, tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, một số cử tri đã nêu lên vấn đề về việc chấn chỉnh các trang trại chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời vấn đề cử tri quan tâm liên quan tới ô nhiễm môi trường ở trang trại lợn trên địa bàn
Tại kỳ họp này, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, địa phương đã xác định không chấp thuận chủ trương đầu tư đối với những dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Có những dự án đã được chấp thuận đầu tư từ nhiều năm trước nhưng quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường thì phải xử lý dứt điểm.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vụ việc liên quan đến dự án chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina gây bức xúc trong dư luận là dự án được chấp thuận chủ trương từ mấy năm trước, vừa qua đã hoàn thành, đưa vào chăn nuôi. Nhưng quá trình chăn nuôi có ảnh hưởng đến môi trường, người dân có kiến nghị, tỉnh cũng đã cử vài đoàn lên kiểm tra nắm tình hình và có chỉ đạo.
Tuy nhiên, xử lý chưa kịp thời, dứt điểm, để người dân có những bức xúc. Để xảy ra việc này, trách nhiệm trước hết là nhà đầu tư. Vì khi triển khai dự án, nhà đầu tư có cam kết không gây ảnh hưởng đến môi trường. Ông Tuấn cũng thừa nhận để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường tại trang trại lợn, có một phần trách nhiệm thuộc về ủy ban tỉnh và cơ quan tham mưu đã không quản lý sát sao, chặt chẽ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành chức năng và địa phương cần có biện pháp quyết liệt, đồng thời dừng ngay việc chăn nuôi lợn tại trang trại. "Dừng đến khi nào không còn ô nhiễm mới cho nuôi trở lại, còn không sẽ cho chấm dứt vĩnh viễn".
Thanh Hóa sắp có thêm khu công nghiệp đa ngành hơn 700ha
16:33, 16/07/2024
Cận cảnh cây cầu vượt cạn và sông dài nhất Thanh Hóa
11:02, 16/07/2024
Xử lý tài sản công dôi dư tại Thanh Hóa: Cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm
10:11, 13/07/2024
Đọc thêm
“Thời điểm vàng” của kinh tế tư nhân gắn với khoa học – công nghệ
Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 diễn ra ngày 15/9, đã nhấn mạnh giai đoạn hiện nay là “thời điểm vàng” của kinh tế tư nhân gắn với khoa học công nghệ…
Doanh nghiệp Việt Nam bứt phá thông qua đổi mới khoa học công nghệ
Lãnh đạo các doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 nhấn mạnh: "Để bứt phá về kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cần phải giải bài toán làm chủ khoa học công nghệ"...
Kiến tạo môi trường phát triển minh bạch cho khu vực kinh tế tư nhân
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 sẽ tập trung làm rõ việc kiến tạo môi trường phát triển minh bạch, hiện đại, phù hợp những yêu cầu của kỷ nguyên mới thông qua nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu...
Campuchia mời gọi doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, kinh doanh
Campuchia cam kết và sẵn sàng trong việc hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư và kinh doanh tại Campuchia trong mọi lĩnh vực, nhất là các ngành có tiềm năng và giá trị gia tăng cao...
Những khoản nợ "đau đầu" của Tập đoàn Danh Khôi
Nhiệm vụ trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng và trái phiếu được nhận định là quan trọng cấp thiết với Danh Khôi bởi trong báo cáo hợp nhất soát xét mới đây, Kiểm toán tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: