
Ổ nhóm có khoảng 150 đối tượng, do người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc…) cầm đầu, móc nối với người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), giáp cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Chúng tổ chức theo kiểu "công ty tội phạm", phân chia thành các bộ phận: quản lý, tìm kiếm thông tin, nuôi khách, tạo video, tống tiền và rửa tiền.
Các đối tượng người Việt tham gia vào khâu “nuôi khách” – giả danh làm quen, kết bạn trên mạng xã hội, tạo dựng tình cảm để khai thác hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân. Sau đó, nhóm “tạo video” sẽ chỉnh sửa, dựng clip có nội dung phản cảm, giao cho nhóm “tống tiền” gửi kèm lời đe dọa. Nhiều nạn nhân hoảng sợ, lo ảnh hưởng đến gia đình, công việc nên đã chuyển tiền theo yêu cầu mà không trình báo công an.
Việc truy vết gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn luân chuyển thông tin và dòng tiền được tổ chức chặt chẽ, xuyên biên giới và được che giấu bằng các kỹ thuật số tinh vi.
Từ ngày 26/2 đến 3/3/2025, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị, chủ trì phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương tiến hành giai đoạn 1 của chuyên án: triệu tập, đấu tranh với 15 đối tượng trong nước liên quan và vận động thêm 5 người ra đầu thú.
Trong đó, ba nghi phạm bị bắt giữ gồm Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999), cùng trú Lào Cai và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú tại Ninh Bình). Những người này bị xác định đã thực hiện các công đoạn nhận hình ảnh từ đối tượng nước ngoài, dựng video và gửi thư tống tiền.
Bước đầu điều tra cho thấy hơn 100 đối tượng nước ngoài đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, Campuchia. Đây là trụ sở của trung tâm điều hành đường dây lừa đảo. Địa bàn này phức tạp về an ninh, khiến công tác xác minh, thu thập chứng cứ gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, các lực lượng chức năng đã xác định được cơ cấu tổ chức, mắt xích liên kết và vai trò của từng nhóm trong đường dây.
Đáng chú ý, nạn nhân không chỉ rơi vào bẫy tình cảm mà còn bị kiểm soát bởi tâm lý sợ hãi, e ngại, dẫn đến im lặng chuyển tiền – tiếp tay vô tình cho hành vi tội phạm tiếp diễn.Trong quá trình điều tra, ban chuyên án phát hiện một phương thức rửa tiền rất tinh vi: các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản doanh nghiệp để nhận tiền từ bị hại. Sau đó, dòng tiền được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để xóa dấu vết và cuối cùng chuyển hóa thành tiền điện tử USDT nhằm tránh sự truy vết của lực lượng chức năng.
Trong số 20 tài khoản được xác định có liên quan, có tới 11 tài khoản từng nhận tiền của nạn nhân, với tổng giao dịch gần 300 tỷ đồng – con số đủ để thấy quy mô hoạt động và mức độ nguy hiểm của đường dây này.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về cùng tội danh và thêm 1 bị can khác về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Hiện chuyên án đang được mở rộng, phối hợp với lực lượng Bộ Công an, Công an các tỉnh và phía Campuchia để tiếp tục đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.




Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Vừa qua, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã có buổi làm việc cùng đoàn lãnh đạo cấp cao COFCO Biotechnology nhằm mở rộng các hoạt động hợp tác chiến lược quốc tế, khẳng định uy tín và tầm vóc thương hiệu hàng đầu.
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Mặc dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP lên tới 8,15% trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít điểm nghẽn về năng lực quản trị, nguồn vốn và thủ tục hành chính. Để đồng hành với địa, thay vì “kêu khó, kêu khổ”, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã cùng đối thoại để tìm kiếm giải pháp thực chất nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ ngân sách và phát triển bền vững…
Từ chương trình trồng thêm 1,5 triệu cây xanh, C.P. Việt Nam nối dài mục tiêu phát triển bền vững trên chuỗi nông nghiệp - thực phẩm.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.