Tăng trước giảm sau, VN-Index đang quá phụ thuộc vào cổ phiếu trụ
Kim Phong
21/05/2025, 12:06
Diễn biến tăng mạnh mẽ ngay sau khi mở cửa phiên sáng nay đã đưa VN-Index tiến vào vùng đỉnh cũ tháng 3, nhưng hoàn toàn là nhờ sức kéo của các cổ phiếu lớn. Đến khi nhóm trụ quay đầu suy yếu, chỉ số từ mức tăng gần 16,5 điểm đã trả lại gần hết, chỉ còn tăng chưa tới 1 điểm...
Nhóm cổ phiếu trụ đang "lái" VN-Index.
Diễn biến tăng mạnh mẽ ngay sau khi mở cửa phiên sáng nay đã đưa VN-Index tiến vào vùng đỉnh cũ tháng 3, nhưng hoàn toàn là nhờ sức kéo của các cổ phiếu lớn. Đến khi nhóm trụ quay đầu suy yếu, chỉ số từ mức tăng gần 16,5 điểm đã trả lại gần hết, chỉ còn tăng chưa tới 1 điểm.
Đỉnh cao nhất của VN-Index đạt 1331,6 điểm trong khi mức đóng cửa lập đỉnh tháng 3 vừa qua là 1336,26 điểm và mức cao nhất tại đỉnh là 1342,91 điểm. Như vậy chỉ số này đã quay lại vùng đỉnh cũ. Diễn biến đầu phiên là phản ứng quán tính sau phiên tăng bùng nổ hôm qua, nhưng khả năng duy trì cũng như sức mạnh lại kém ổn định.
Tác động của các cổ phiếu trụ là rất rõ nét ở nhịp kéo “rướn” này. VIC có ít phút bùng nổ tăng kịch trần 6,99%, VHM cũng kịch trần tương tự tăng 7%. Hôm qua hai mã này cũng “dắt nhau” cùng tăng hết biên độ. VCB trong khoảng 40 phút đầu tiên có lúc tăng 1,4% so với tham chiếu; BID tăng 1,8%, CTG tăng 2,28%; TCB tăng 1,45%; VPL tăng 1,81%... Tuy nhiên sự hưng phấn này diễn ra trong thời gian ngắn, khi các cổ phiếu lớn suy yếu, VN-Index cũng “đổ dốc” rất nhanh. Đến cuối phiên sáng chỉ số chỉ còn tăng 0,98 điểm, thậm chí có lúc còn đỏ.
Diễn biến tăng trước giảm sau khiến hàng loạt cổ phiếu trong rổ VN30 tạo “bẫy tăng giá” khá to trong phiên: VIC đã quay đầu giảm 0,22% so với tham chiếu, tức là trượt dốc đến 6,74% so với đỉnh. VHM còn tăng 5,25% cũng là trượt giảm 1,63%. VCB mất sạch, quay về tham chiếu. BID đổ đèo -2,04% thành giảm 0,28% so với tham chiếu. CTG cũng không kém, để mất 1,98%, chỉ còn tăng nhẹ 0,25% cuối phiên. FPT bốc hơi tới 2% so với đỉnh và đảo chiều thành giảm 1,34%... Thống kê có tới 7/30 cổ phiếu của rổ blue-chips đã đảo chiều từ 2% trở lên so với giá cao nhất, chưa kể 17 mã khác đảo chiều từ 1% tới dưới 2%.
Điều này lý giải tại sao VN-Index lại “cắm đầu” đi xuống nhanh như vậy, dù khởi động là rất tích cực. Chỉ số này lên xuống đang phụ thuộc quá nhiều vào các mã lớn mà tiêu biểu là VIC, VHM, VCB, BID, CTG, TCB… những cổ phiếu thuộc top 10 vốn hóa. Đặc biệt VIC và VHM đang được kéo lên dữ dội mấy ngày nay. VN30-Index chốt phiên sáng vẫn còn tăng nhẹ 0,35% với 11 mã tăng/14 mã giảm. Số tăng cũng có vài cổ phiếu còn mạnh, ngoài VHM là STB tăng 5,7%, VPB tăng 1,65%, MSN tăng 0,96%.
Phần còn lại của thị trường cũng không khá hơn được. Midcap đang giảm 0,51%, Smallcap giảm 0,66% và độ rộng tổng thể của VN-Index rất tệ với 92 mã tăng/208 mã giảm. Lúc VN-Index tăng đạt đỉnh khoảng 9h40 độ rộng cũng khá tốt với 151 mã tăng/100 mã giảm nhưng đến khoảng 9h55 đã chuyển sang thế cân bằng 127 mã tăng/128 mã giảm dù chỉ số vẫn còn tăng gần 13 điểm. Diễn biến này góp phần xác nhận tác động của trụ. Đến khi các trụ suy yếu rõ ràng thì sắc đỏ đã lan tràn trên bảng điện và thiệt hại đã rất lớn.
Trong 208 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index, có tới 120 mã giảm quá 1%. Điều này khiến việc chỉ số vẫn tăng nhẹ 0,98 điểm như một sự tương phản khó chịu. Tổn thất cho danh mục là căn cứ vào cổ phiếu cụ thể thay vì chỉ số. VHM đỡ tới 3,2 điểm cho VN-Index và đỡ 4,7 điểm cho VN30-Index. Nói cách khác, chỉ mình VHM đang giữ màu xanh cho các chỉ số này. Các cổ phiếu đang rơi rất mạnh với thanh khoản khá lớn có thể kể tới BCG, CTD, VPL, TV2, GEE, YEG, VSC, CMG, ORS, GMD…
Ở phía tăng, ngoài VHM giữ giá, có thêm STB, VPB thanh khoản rất cao. STB mới buổi sáng đã lập kỷ lục thanh khoản 18 phiên với hơn 1.294 tỷ đồng. VPB cũng khớp 864,3 tỷ. Ngoài ra GEX, EIB, NVL, HVN, CII là các cổ phiếu khác giao dịch trên trăm tỷ đồng và giá đều tăng hơn 1%.
Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận mua ròng 311 tỷ đồng trên sàn HoSE nhưng chủ yếu là nhờ chứng chỉ quỹ FUEVFVND với 323 tỷ đồng. Ngoài mã này, STB cũng được mua ròng mạnh 308,7 tỷ dù khối ngoại mua chỉ chiếm khoảng 25% tổng thanh khoản. VHM 96,8 tỷ, HVN 54 tỷ, MBB 39,2 tỷ, NVL 36,8 tỷ, GEX 32,2 tỷ là các mã khác được mua ròng tốt. Có thể thấy những cổ phiếu này hầu hết tăng giá. Phía bán ròng có FPT -138,7 tỷ, VIC -88,6 tỷ, VRE -44,4 tỷ, SSI -29,4 tỷ, ACB -28,4 tỷ.
Việc các trụ đang neo chỉ số gần vùng đỉnh không có nhiều ý nghĩa vì độ rộng xác nhận nhà đầu tư không hào hứng với diễn biến tăng điểm này. Mặt khác, trừ phi có các trụ trong danh mục, đa phần nhà đầu tư vẫn không có lãi thậm chí là vẫn lỗ.
Chuyên gia: VN-Index bứt phá phần lớn ở nhóm ngân hàng và bất động sản, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng
10:12, 21/05/2025
Giá vàng nhảy vọt qua mốc 3.300 USD/oz do USD mất giá
09:59, 21/05/2025
Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cổ phiếu công nghệ mất đà, giá dầu cũng đi xuống
08:05, 21/05/2025
Đọc thêm
Fed lại “chậm chân” về chính sách tiền tệ?
Trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, giới chức Fed có lẽ đang tự hỏi: liệu đã quá muộn để giảm lãi suất?...
Trụ lớn kiềm chế chỉ số, cổ phiếu vẫn tăng tốt, nhóm chứng khoán dẫn sóng
Sự phân hóa trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất tiếp tục hãm đà tăng của VN-Index, nhưng không ngăn được phần còn lại của thị trường. Độ rộng thể hiện số tăng giá nhiều gấp 2,3 lần số giảm giá, với nhóm chứng khoán, bất động sản nổi bật.
Dự báo ba ngân hàng lớn tăng trưởng tín dụng lên tới 30% trong năm nay
Dự báo một số Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhiều khả năng sẽ có tốc độ tăng trưởng vượt trội 25 – 30% so với toàn ngành trong năm 2025.
Giá vàng tuần này: Kết quả cuộc họp Fed có thể gây biến động lớn
Tuần này, cuộc họp của Fed là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng...
Nếu thanh khoản tăng, thị trường có khả năng vượt 1700 điểm lên đỉnh cao mới?
Nếu thanh khoản tăng dần, kịch bản cuối tháng 7 nhiều khả năng sẽ được lặp lại, thị trường có cơ hội để vượt ngưỡng 1700 điểm để đi tìm đỉnh cao mới như các thị trường lớn ở khu vực Châu Á cũng như chỉ số đại diện cho chứng khoán toàn cầu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: