12:07 28/12/2023

Thanh khoản “bé xíu”, cổ phiếu trụ bừng tỉnh đưa VN-Index lên đỉnh cũ

Kim Phong

Trạng thái vận động lình xình yếu đột ngột thay đổi khi các cổ phiếu trụ “ngủ quên” hàng tháng trời là VIC, VHM bật tăng mạnh. VN-Index chốt phiên sáng tăng 3,86 điểm lên mức 1.125,85 điểm, chỉ cách mức đóng cửa tại đỉnh cao nhất 2 tháng trở lại đây chưa tới 1 điểm. Nếu có được sự đồng thuận từ các cổ phiếu lớn khác, khả năng vượt đỉnh ngắn hạn trước thêm năm mới 2024 là hoàn toàn khả thi...

Nhóm cổ phiếu trụ vẫn chưa có sự đồng thuận tốt.
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn chưa có sự đồng thuận tốt.

Trạng thái vận động lình xình yếu đột ngột thay đổi khi các cổ phiếu trụ “ngủ quên” hàng tháng trời là VIC, VHM bật tăng mạnh. VN-Index chốt phiên sáng tăng 3,86 điểm lên mức 1.125,85 điểm, chỉ cách mức đóng cửa tại đỉnh cao nhất 2 tháng trở lại đây chưa tới 1 điểm. Nếu có được sự đồng thuận từ các cổ phiếu lớn khác, khả năng vượt đỉnh ngắn hạn trước thêm năm mới 2024 là hoàn toàn khả thi.

VIC tăng 1,49%, VHM tăng 3,1% là hai cổ phiếu trụ đáng chú ý nhất sáng nay. Cả hai mã này vốn đã “nằm bẹp” suốt từ đầu tháng 11 đến nay. Trong khi nhiều cổ phiếu trụ khác tăng thì hai mã này dao động nhỏ với thanh khoản rất thấp. VHM trong 6 phiên vừa qua đã thoát đáy trước, còn VIC sáng nay mới bắt đầu mở biên độ. Hiện VHM đang đứng thứ 3 thị trường về vốn hóa trong khi VIC đứng thứ 5. Do đó tác động tăng giá là rất đáng kể, hai mã này cộng cho VN-Index khoảng 2,1 điểm trong tổng mức tăng 3,86 điểm.

Dù vậy điều còn thiếu là chưa có sự đồng thuận rõ ràng hơn trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Ngoài VIC và VHM, trong 10 mã vốn hóa hàng đầu chỉ có thêm VCB tăng 0,12% và VNM tăng 0,89%, còn lại BID, HPG, VPB, CTG tham chiếu, GAS giảm 0,79% và FPT giảm 0,31%.

Cả rổ VN30 đang có 15 mã tăng và 8 mã giảm, rõ ràng là số tăng áp đảo nhưng chỉ số đại diện rổ chỉ tăng nhẹ 0,46%. 6 mã trong nhóm tăng có biên độ trên 1%, ngoài VIC và VHM là SSB tăng 4,86%, TCB tăng 1,46%, SAB tăng 1,29%, VRE tăng 1,08%. Tiếc rằng số này chỉ có TCB là vốn hóa khá cao (đứng thứ 11), còn lại đều nhỏ nên lực kéo hạn chế.

Nhóm blue-chips sáng nay giao dịch kém với xấp xỉ 1.850 tỷ đồng, nhưng là nhóm duy nhất có thanh khoản tăng nhẹ hơn 6%. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSe sáng nay giảm gần 18%, đạt 4.544 tỷ đồng, tính chung hai sàn giảm 19%, đạt 4.903 tỷ đồng.

Thanh khoản “bé xíu”, cổ phiếu trụ bừng tỉnh đưa VN-Index lên đỉnh cũ - Ảnh 1

Thanh khoản vẫn đang trong đà sụt giảm vì càng gần thời điểm cuối năm nhu cầu giao dịch càng giảm. Tuy nhiên điều đó không cản trở cơ hội tăng vì áp lực bán cũng rất nhỏ, chỉ cần bên mua nâng giá tích cực hơn là đã có thể thay đổi giá. Thời điểm độ rộng VN-Index hẹp nhất là lúc 9h43 khi chạm đáy giảm gần 1,5 điểm, sàn HoSE có 147 mã tăng/199 mã giảm. Tuy nhiên đến cuối phiên sáng đã là 222 mã tăng/197 mã giảm. Diễn biến phục hồi và tăng giá trên diện rộng như vậy không đi kèm với thanh khoản cao thì chỉ có thể là lực bán yếu.

Tuy nhiên đại đa số cổ phiếu vẫn chỉ dao động với biên độ rất hẹp, bất kể là tăng hay giảm. Trong số tăng chỉ có 49 mã tăng hơn 1%, thanh khoản chiếm 23,2% tổng khớp của sàn. Phía giảm có 34 mã giảm hơn 1%, thanh khoản chiếm 9,6% sàn. Một số cổ phiếu giao dịch sôi động chiều tăng có thể kể tới VHM, VIC, TCB, DBC, NKG, SSB, SIP, TLD, HNG, HAH, TCH. Phía giảm HAG và VJC là bị xả khá mạnh thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng, giá rơi 2,53% và 1,3%.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch rất nhỏ, mới mua vào trên HoSE 243 tỷ đồng và bán ra 248,7 tỷ, tương ứng bán ròng 5,7 tỷ đồng. Duy nhất 2 mã bị bán ròng trên 10 tỷ là VHM -16,3 tỷ và HDG -13 tỷ. Phía mua cung duy nhất 3 mã trên 10 tỷ là MWG +14,2 tỷ, VPB +10,9 tỷ và HCM +10,2 tỷ.

Hiện thị trường đang có lợi thế lớn là nhà đầu tư giảm cường độ giao dịch nhưng bên bán yếu hơn. Các nhóm cổ phiếu trụ trong tình huống này sẽ đóng vai trò kích thích thuận lợi ở giai đoạn then chốt kiểm định lại đỉnh cao cũ. VIC và VHM mới “nổ súng” khá đơn lẻ và chưa có sự hợp tác cộng hưởng từ các trụ khác. Việc VN-Index vượt được đỉnh cao 2 tháng có thể tác động tốt đến tâm lý chung, nhất là khi thị trường sẽ kết thúc năm tài chính 2023 để bước vào hiệu ứng tháng Giêng trong tuần tới.