Thị trường không lao dốc mạnh thêm trong chiều nay mà đi ngang, cho thấy áp lực bán đã tạm thời cân bằng với dòng tiền bắt đáy. Thanh khoản phiên chiều giảm nhẹ so với buổi sáng và cả ngày giá trị khớp lệnh hai sàn giảm gần 18% so với phiên trước. Dòng tiền vẫn đang chờ đợi ở các mức giá thấp khi chưa rõ nhịp điều chỉnh đã kết thúc hay chưa...
Dòng tiền phải trả từ trái phiếu dự kiến bao gồm gốc và lãi ước khoảng 10,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 4, hơn 17,9 nghìn tỷ đồng trong tháng 5 và khoảng 49,8 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2025.
Trong nhóm Tư nhân, TCB, MBB và ACB là các ngân hàng có ROA ở mức cao, cho thấy khả năng sinh lời tốt của các ngân hàng này. Tuy nhiên, cổ phiếu chưa bị thị trường định giá quá cao (P/B ở mức thấp so với ngành và trung bình 5 năm), tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn...
Phản ứng trên thị trường phái sinh hôm qua và hôm nay đều cho thấy sự thiếu tự tin vào cơ hội tăng của thị trường cơ sở. Rung lắc quả thực đã diễn ra nhiều, nhưng cuối cùng thì dòng tiền bắt đáy vẫn mạnh hơn. VNI đã đóng cửa sát mốc 1300 điểm còn VN30 vượt hẳn đỉnh tháng 12/2024...
Càng tiến sát vùng đỉnh 1300 điểm, thị trường rung lắc càng nhiều hơn. Hôm nay VN-Index đánh võng liên tục, thậm chí buổi chiều còn có nhịp rơi hẳn xuống dưới tham chiếu. Tuy vậy đây cũng là cơ hội để dòng tiền vào hấp thụ khối lượng chốt lời, chỉ số đóng cửa tiến thêm bước nữa tới sát đỉnh cũ khi đạt 1296,75 điểm...
Với kế hoạch đẩy mạnh tín dụng của Chính phủ để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP 2025 (8%), Ngân hàng, Bất động sản và Xây dựng có thể bước vào chu kỳ tái định giá...
Ba sàn hôm nay khớp lệnh còn 18.300 tỷ đồng trong đó khối ngoại lại xả ròng 365 tỷ đồng chủ yếu bán ra FPT, MWG, VCB, SSI. Đây đều là những cổ phiếu từng làm mưa làm gió và được khối ngoại tranh mua trong suốt những tháng vừa qua.