Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương phát triển hệ sinh thái công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương phát triển hệ sinh thái công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, bền vững - Ảnh: VGP
Chiều 19/3, tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Thủ tướng đã 3 lần vào làm việc với tỉnh Bình Dương, cho thấy Chính phủ có sự quan tâm đặc biệt, toàn diện trên các mặt kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của tỉnh.
Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý về mặt nguyên tắc; đề nghị tỉnh phối hợp với các bộ, ngành bàn bạc giải quyết theo thầm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã trở thành tỉnh năng động, có kinh tế và công nghiệp phát triển, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn gắn bó để phát triển.
Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực.
Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra một số hạn chế của tỉnh Bình Dương như: hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng tuy được chú trọng đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội;
Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục, văn hóa chưa tương xứng; huy động nguồn lực ngoài nhà nước, hợp tác công tư chưa nhiều;
Công tác lập các quy hoạch có tầm nhìn chiến lược còn hạn chế; giải ngân đầu tư công còn chậm; việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân còn chậm; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu...
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm khu nhà ở xã hội Becamex tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: VGP
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, Bình Dương phải nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tiềm năng, tầm quan trọng của Bình Dương trong sự phát triển chung của TP.HCM, cả nước để đề ra chương trình, kế hoạch phù hợp; quyết liệt hơn nữa trong phát triển hạ tầng xã hội, nhất là y tế, giáo dục. Phấn đấu sớm đưa Bình Dương trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại và đô thị thông minh của cả nước.
Thủ tướng chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cần giữ được sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo hơn nữa, không thỏa mãn, chủ quan với kết quả đạt được; phối hợp với các địa phương lân cận và các bộ ngành chặt chẽ hơn nữa; chăm lo tốt hơn cho nhân dân để có thêm điều kiện huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhất là luôn luôn có kịch bản thích ứng với các vấn đề xảy ra đột xuất, bất ngờ; thực hiện có hiệu quả phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần phát triển hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục phân cấp, phân quyền cho các cấp, các ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú ý giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn và an dân.
Thủ tướng hoan nghênh kiến nghị của địa phương về việc giao UBND tỉnh Bình Dương làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành, theo tinh thần tự lực, tự cường, phối hợp với các bộ ngành để cùng làm.
Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh năm 2021 tăng 2,62%, GRDP bình quân đầu người đạt 152 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp - thương mại, dịch vụ đạt trên 89,2%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 58 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8%. Thu ngân sách đạt 66.788 tỷ đồng, đạt 114% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài gần 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với năm 2020.
Năm 2022, tỉnh Bình Dương tập trung triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên.
Tỉnh Bình Dương đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng đường Cao tốc Vành đai 3, Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; xem xét chủ trương đầu tư Đường sắt đô thị, thực hiện tuyến đường sắt Bàu Bàng - Thị Vải - Cái Mép; ủy quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế một số dự án trên địa bàn; lộ trình thoái vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần; về nhà ở cho công nhân, phát triển hạ tầng y tế...
Bên cạnh việc thống nhất vị trí, vai trò chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp…
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?
JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...