
Anh là quốc gia có diện tích lớn thứ 80 trên thế giới nhưng là nền kinh tế có GDP lớn thứ 5 thế giới. Tuy nhiên, những bất ổn xung quanh kế hoạch rời khỏi liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước này. Từ sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit vào năm 2016, đồng Bảng Anh đã mất 14% giá trị so với đồng USD.
Dưới đây là 10 điều ít biết về nền kinh tế Anh, theo Business Insider.
1. GDP lớn thứ 5 dù chỉ có diện tích lớn thứ 80 thế giới
Bất chấp những ảnh hưởng bởi Brexit, Anh vẫn đạt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2.640 tỷ USD trong năm 2017, tiếp tục là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Điều đáng nói là Anh chỉ có diện tích tương đương bang Michigan của Mỹ, xếp thứ 80 trên thế giới.
2. Dầu thô là sản phẩm xuất khẩu lớn thứ 3 của Anh
Dù không nổi tiếng là một quốc gia dầu mỏ, nhưng các giàn khoan dầu ngoài khơi và dầu thô đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Anh. Năm 2018, xuất khẩu dầu thô của Anh đạt kim ngạch 17,8 tỷ USD, theo số liệu kinh tế tổng hợp của Học viện Công nghệ Massachussetts (MIT). CIA World Factbook xếp Anh là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ 21 thế giới, với sản lượng ước tính 933.000 thùng/ngày vào năm 2016.
4. Đồng Bảng Anh mất 14% giá trị so với USD từ năm 2016
Kể từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit vào tháng 6/2016, đồng Bảng Anh đã giảm 14% giá trị so với USD, dù đã phục hồi phần nào ở một số thời điểm. Theo BBC, mỗi hộ gia đình Anh mất khoảng 900 Bảng Anh, tương đương 1.140 USD, do tình trạng bất ổn tiền tệ xung quanh Brexit.
5. Brexit mà không có thoả thuận với EU có thể đẩy Anh vào suy thoái tồi tệ hơn năm 2008
Bên cạnh ảnh hưởng tới đồng Bảng Anh, Brexit có thể đẩy Anh vào suy thoái tồi tệ hơn so với khủng hoảng năm 2008 nếu nước này rời EU mà không đạt được thoả thuận nào. Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Anh, nếu kịch bản này xảy ra, GDP của Anh có thể sụt tới 8% và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 7,5%. Đây cũng là dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát Triển Kinh tế (OECD).
6. Anh có số lượng tỷ phú nhiều thứ 5 thế giới
Anh là quốc gia có nhiều tỷ phú thứ 5 thế giới với 145 tỷ phú USD trong năm 2018. Với dân số 67 triệu người, điều này đồng nghĩa cứ 462.000 USD người Anh thì có 1 tỷ phú. Tỷ lệ này tương đương với Mỹ, nơi cứ 466.000 người thì có 1 tỷ phú.
7. Cung điện Buckingham là căn nhà đắt nhất thế giới
Theo Architectural Digest, Cung điện Buckingham của hoàng gia Anh là căn nhà đắt nhất thế giới, trị giá 1,55 tỷ USD. Theo ước tính của CNBC, tài sản ròng của hoàng gia Anh là 1 tỷ USD, lớn thứ hai thế giới sau hoàng gia Saudi Arabia.
8. Có thể mua đảo riêng tại Anh với giá 351.000 USD
Nếu ngân sách hạn hẹp, một người vẫn có thể sở hữu một hòn đảo riêng tại Anh. Hòn đảo Linga ngoài khơi thuộc quần đảo Shetland, nằm ở phía Bắc của Anh, hiện đang được rao bán với giá khoảng 351.000 USD. Giá bán hòn đảo này bao gồm giấy phép xây dựng. Tại đây không có công trình hoàn chỉnh nào.
9. Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) sử dụng số lượng lao động lớn thứ 5 thế giới
NHS cung cấp dịch vụ y tế công trên khắp nước Anh và cũng tạo ra số lượng việc làm nhiều nhất. Theo Forbes, NHS là nhà tuyển dụng lớn thứ 5 thế giới, sử dụng 1,5 triệu lao động.
10. Anh áp thuế VAT 20% lên hầu hết hàng hoá và dịch vụ
Không giống tại nhiều quốc gia, Anh áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 20% lên hầu hết hàng hoá và dịch vụ. Trong khi đó, tại Mỹ, thuế VAT cao nhất là 11,5% tại thành phố Oklahoma, bang Oklahoma. Tuy nhiên, VAT của Anh chưa phải là cao nhất thế giới. Iceland, Hy Lạp, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển, Đan Mạch và Croatia áp thuế VAT khoảng 24 - 25%. Ấn Độ áp thuế VAT 28% với hàng hoá xa xỉ. Tại Anh, sách, tạp chí, báo và các ấn phẩm khác được miễn thuế VAT.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.