07:48 24/10/2019

10 nền kinh tế sản sinh nhiều triệu phú nhất năm 2019

Bình Minh

Hơn một nửa số triệu phú mới xuất hiện trên thế giới trong năm 2019 là người ở Mỹ

Theo một báo cáo tài sản toàn cầu được ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse công bố mới đây, hơn một nửa số triệu phú mới xuất hiện trên thế giới trong năm 2019 là người ở Mỹ.

Trang Business Insider dẫn báo cáo trên nói rằng thế giới có khoảng 1.146.000 người trưởng thành trở thành triệu phú trong năm 2019, nâng tổng số triệu phú trên toàn cầu lên 46,8 triệu người.

Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là ba nước dẫn đầu về số triệu phú mới được tạo ra trong năm nay. Trái lại, Australia, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ là ba nước có số triệu phú sụt giảm mạnh nhất.

Báo cáo định nghĩa triệu phú là những người có giá trị tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên.

Dưới đây là 10 nền kinh tế có nhiều triệu phú mới nhất trong 2019, theo Credit Suisse:

10. Thụy Sỹ

1

Số triệu phú trong 2019: 810.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 19.000 người

9. Canada

2

Số triệu phú trong 2019: 1.322.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 30.000 người

8. Tây Ban Nha

3

Số triệu phú trong 2019: 979.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 33.000 người

7. Ấn Độ

4

Số triệu phú trong 2019: 759.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 34.000 người

6. Brazil

5

Số triệu phú trong 2019: 259.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 42.000 người

5. Hà Lan

6

Số triệu phú trong 2019: 832.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 43.000 người

4. Đức

7

Số triệu phú trong 2019: 2.187.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 65.000 người

3. Trung Quốc

8

Số triệu phú trong 2019: 4.447.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 158.000 người

2. Nhật Bản

9

Số triệu phú trong 2019: 3.025.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 187.000 người

1. Mỹ

10

Số triệu phú trong 2019: 18.614.000 người
Số triệu phú mới xuất hiện trong 2019: 675.000 người