
Trong bản báo cáo tháng 1/2021 vừa được công bố, EIU cho biết đây là lần đầu tiên Tel Aviv chiếm vị trí số 1 trong xếp hạng chi phí sinh hoạt trên toàn cầu. Năm ngoái, thành phố này xếp thứ 5.
Cũng theo EIU, việc Tel Aviv nhảy 4 bậc trong xếp hạng chủ yếu do tỷ giá đồng Shekel của Israel tăng giá mạnh so với đồng USD vì chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid thành công ở nước này.
Israel là một trong những nước triển khai chương trình tiêm phòng Covid nhanh nhất trên thế giới. Theo dữ liệu từ Our World in Data, tỷ lệ dân số tiêm đủ 2 mũi vaccine ở Israel hiện đạt gần 63% và tỷ lệ tiêm mũi tăng cường đã đạt hơn 44%.
Từ đầu năm đến tháng 11, đồng Shekel đã tăng giá khoảng 4% so với đồng USD – hãng tin Reuters cho hay – những sau đó đã giảm giá trở lại.
Trong cuộc khảo sát mới nhất của EIU, khoảng 1/10 số hàng hoá và dịch vụ tăng giá ở Tel Aviv trong năm nay. Cuộc khảo sát này xem xét giá của hơn 200 sản phẩm và dịch vụ tại 173 thành phố trên thế giới.
Ngoài ra, EIU cũng cho biết, tốc độ lạm phát giá của các mặt hàng được theo dõi trên toàn cầu, tính theo đồng nội tệ của các quốc gia, đã tăng 3,5% trong thời gian từ đầu năm tính đến tháng 9, so với mức tăng chỉ 1,9% trong năm ngoái. Đây là mức tăng giá mạnh nhất mà báo cáo của EIU ghi nhận trong 5 năm qua.
Gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động tỷ giá hối đoái, và những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng đã dẫn tới sự tăng giá của hàng hoá và dịch vụ, theo EIU. Giao thông là nhóm tăng giá mạnh nhất, với giá xăng tăng bình quân 21% trên toàn cầu trong năm nay.
Bà Upasana Dutt, trưởng bộ phận chi phí sinh hoạt toàn cầu của EIU, nói rằng giá cả có thể tăng cao hơn tại nhiều thành phố trong năm tới, một phần do tiền lương tăng lên.
“Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất, một cách thận trọng, để ngăn lạm phát”, bà Dutt nói. Vị chuyên gia nói thêm rằng khi lãi suất tăng lên, giá cả sẽ bắt đầu suy yếu từ mức hiện tại.
Thủ đô Paris của Pháp giảm một bậc xuống vị trí thứ hai trong xếp hạng, theo sau là Singapore. Thủ đô Rome của Italy tụt hạng mạnh nhất, từ vị trí 32 xuống 48, nhờ giá thực phẩm và quần áo giảm. Trái lại, thủ đô Tehran của Iran nhảy từ vị trí 79 lên 29 do chi phí sinh hoạt không ngừng tăng kể từ khi Mỹ tái áp các biện pháp trừng phạt kinh tế lên nước này.
Cũng theo báo cáo, Hồng Kông là thành phố có giá xăng đắt đỏ nhất thế giới, 2,5 USD/lít. Thủ đô Damascus của Syrian vẫn là thành phố có giá sinh hoạt rẻ nhất thế giới.
Dưới đây là 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2021, theo xếp hạng của EIU:
1. Tel Aviv, Israel
2. Paris, Pháp
3. Singapore
4. Zurich, Thuỵ Sỹ
5. Hồng Kông, Trung Quốc
6. New York, Mỹ
7. Geneva, Thuỵ Sỹ
8. Copenhagen, Đan Mạch
9. Los Angeles, Mỹ
10. Osaka, Nhật Bản
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Ngày thứ Ba (21/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ điều tra để xác định liệu các công ty Trung Quốc có sử dụng trái phép công nghệ của Mỹ để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không...
Từ tháng 8/2028, thuốc gốc nhập khẩu vào Mỹ có thể phải chịu mức thuế 100% nếu các nhà sản xuất không chuyển hoạt động sản xuất sang nước này…
Giá các nguyên tố đất hiếm dùng trong động cơ xe điện và nhiều sản phẩm công nghiệp đang tăng mạnh trên thị trường quốc tế do Trung Quốc siết xuất khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, tại chính Trung Quốc, nơi nắm giữ phần lớn nguồn cung toàn cầu, giá các nguyên liệu này chỉ tăng nhẹ.
Vào ngày 21/7, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã phê chuẩn một chiến lược kinh tế và tài khóa mới, vạch ra kế hoạch dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư công-tư đồng thời điều chỉnh cách tiếp cận của Chính phủ đối với kỷ luật tài khóa...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.