22:10 25/11/2020

10 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020

Phương Linh

Những thành phố có giá nhà đắt nhất tại Mỹ tập trung chủ yếu tại bang New York và California

Hãng cung cấp dữ liệu bất động sản Property Shark vừa công bố xếp hạng thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ. Trong đó, thành phố đứng đầu danh sách có giá nhà trung bình năm 2020 là 7 triệu USD.

Đại dịch Covid-19 khiến ngày càng nhiều người rời bỏ các đô thị lớn như San Francisco và New York, đẩy giá bất động sản tại các khu vực ngoại ô và lân cận tăng cao chưa từng thấy. New York và California là hai bang tập trung nhiều thành phố đắt nhất tại Mỹ. 

Dưới đây là 10 thành phố có giá nhà đắt nhất tại Mỹ năm 2020. 

10. Medina, bang Washington 

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 1.

Hạt: King

Giá nhà trung bình năm 2020: 3,225 triệu USD

9. Palo Alto, bang California  

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 2.

Hạt: Santa Clara

Giá nhà trung bình năm 2020: 3,298 triệu USD

8. Bridgehampton, bang New York 

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 3.

Hạt: Suffolk

Giá nhà trung bình năm 2020: 3,325 triệu USD

7. Los Altos, bang California 

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 4.

Hạt: Santa Clara

Giá nhà trung bình năm 2020: 3,453 triệu USD

6. Portola Valley, bang California  

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 5.

Hạt: San Mateo

Giá nhà trung bình năm 2020: 3,53 triệu USD

5. Ross, bang California 

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 6.

Hạt: San Marin

Giá nhà trung bình năm 2020: 3,605 triệu USD

4. Beverly Hills, bang California 

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 7.

Hạt: Los Angeles

Giá nhà trung bình năm 2020: 3,75 triệu USD (đồng hạng với Santa Monica, cũng thuộc Los Angeles)

3. Santa Monica, bang California 

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 8.

Hạt: Los Angeles

Giá nhà trung bình năm 2020: 3,75 triệu USD

2. Sagaponack, bang New York 

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 9.

Hạt: Suffolk

Giá nhà trung bình năm 2020: 3,875 triệu USD

1. Atherton, bang California 

10 nơi có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020 - Ảnh 10.

Hạt: San Mateo

Giá nhà trung bình năm 2020: 7 triệu USD

Ảnh: Shutterstock/Getty Images