
Trong số 10 thành phố có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay, có tới 9 thành phố ở Ấn Độ.
Hãng tin CNBC cho biết, đây là đánh giá được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về ô nhiễm tại các thành phố toàn cầu.
Bản báo cáo xác định mức độ ô nhiễm của hơn 4.000 thành phố tại 100 quốc gia bằng cách so sánh mật độ bình quân PM2.5. Đây là loại hạt ô nhiễm nguy hiểm nhất trong không khí bởi có kích thước nhỏ đến nỗi có thể xâm nhập vào phổi và gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.
Dưới đây là 10 thành phố dẫn đầu về mức độ ô nhiễm, theo báo cáo của WHO:
1. Kanpur, Ấn Độ

Thành phố Kanpur thuộc miền Bắc Ấn Độ có mật độ hạt PM2.5 trong không khí là 173 microgam/mét khối, cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị của WHO là không quá 10 microgram/mét khối.
2. Faridabad, Ấn Độ

Đây là thành phố lớn nhất và đông dân nhất của bang Haryana và tiếp giáp với thủ đô New Delhi. Giao thông đông đúc chỉ là một trong những yếu tố khiến mật độ hạt PM2.5 trong không khí Faridabad lên tới mức 172 microgram/mét khối.
3. Varanasi, Ấn Độ

Là nơi có dòng sông Hằng chảy qua, Varanasi được xem là miền đất tâm linh của Ấn Độ. Người hành hương Hindu thường tắm trên con sông này, nhưng chất lượng không khí ở thành phố có vẻ như đã suy giảm tới mức nghiêm trọng. Mật độ hạt PM2.5 trong không khí ở Varanasi đã lên tới 151 microgram/mét khối.
4. Gaya, Ấn Độ

Một thành phố thánh địa khác của Ấn Độ với nhiều đền thờ Hindu và Phật giáo. Mật độ hạt PM2.5 trong bầu không khí của thành phố này là 149 microgram/mét khối.
5. Patna, Ấn Độ

Là một thành phố cổ rộng lớn nằm bên bờ sông Hằng, Patna rất ồn ào và luôn trong tình trạng tắc nghẽn giao thông, với mật độ hạt PM2.5 trong không khí là 144 microgram/mét khối.
6. Delhi, Ấn Độ

Từng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, thủ đô của Ấn Độ giờ đây đã trở nên sạch hơn, nhưng mật độ bình quân hạt PM2.5 trong bầu không khí của thành phố còn cao, ở mức 143 microgram/mét khối.
7. Lucknow, Ấn Độ

Lucknow nổi tiếng với kiến trúc Mugahl và những tòa nhà từ thời thực dân, nhưng những công viên của thành phố không đủ để đưa nơi này "thoát" khỏi top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Bầu không khí của thành phố có mật độ hạt PM2.5 bình quân là 138 microgram/mét khối.
8. Bamenda, Cameroon

Không giống như những thành phố mù mịt khói bụi của Ấn Độ, thành phố Bamenda của Cameroon có chất lượng không khí suy giảm do tình trạng phá rừng bừa bãi. Mật độ hạt PM2.5 trong không khí ở thành phố này là 132 microgram/mét khối.
9. Agra, Ấn Độ

Thành phố thuộc bang Uttar Pradesh này là nơi có đền thờ Taj Mahal nổi tiếng. Tuy vậy, Agra đang tụt hậu nhanh chóng về chất lượng không khí. Khói từ các bếp nấu gia đình và khói xe hơi khiến tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, với mật độ hạt PM2.5 bình quân là 131 microgrma/mét khối.
10. Muzaffarpur, Ấn Độ

Thành phố này có khí hậu rất nóng nực và ẩm ướt trong mùa hè, với nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Không chỉ vậy, mật độ hạt ô nhiễm PM2.5 trong bầu không khí của thành phố là 120 microgram/mét khối.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.