10 tổng thống giàu có nhất trong lịch sử Mỹ hầu hết đều là những người có may mắn được hưởng quyền thừa kế từ gia tộc
Tổng thống James Madison - Ảnh: Newscom
Tạp chí uy tín chuyên về xếp hạng Forbes vừa công bố danh sách 10 vị tổng thống giàu có nhất của nước Mỹ. Đương kim Tổng thống Barack Obama không có tên trong danh sách này.
Theo Forbes, 10 tổng thống giàu có nhất trong lịch sử Mỹ hầu hết đều là những người có may mắn được hưởng quyền thừa kế từ gia tộc, bên cạnh tài sản mà họ tự tay gây dựng được.
Những vị nguyên thủ gần đây của nước Mỹ tuyệt nhiên không có mặt trong bản danh sách. Forbes cho biết, dù cũng sở hữu những tài sản đáng kể, nhưng các đời nguyên thủ gần đây đều không đủ tiêu chuẩn để nằm trong hàng ngũ những Tổng thống Mỹ giàu nhất khi còn đương chức.
Dưới đây là 10 Tổng thống Mỹ có tài sản lớn nhất, theo Forbes:
1. George Washington (nhiệm kỳ 1789-1797)
Là tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Mỹ, Washington đồng thời cũng được xem là vị tổng thống giàu có nhất của nước này. Có đầu óc kinh doanh nhạy bén, lại kết hôn với một góa phụ giàu có, Washington đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, gồm vài đồn điền rộng lớn và hàng trăm nô lệ. (Nguồn ảnh: Getty)
2. Herbert Hoover (1925-1929)
Tổng thống Hoover là người hoàn toàn tự tay gây dựng lên gia sản của ông. Xuất thân là một cậu bé mồ côi, Hoover theo học ngành địa chất ở Đại học Stanford, ra trường làm cố vấn và đầu tư trong ngành khai mỏ. Đến đầu năm 1910, ông đã kiếm được số tiền tương đương 2,5 triệu USD ngày nay. Số tiền này cho phép ông tiến thân trên con đường chính trị. Khi làm Tổng thống Mỹ, ông dành tiền lương cho mục đích từ thiện. (Nguồn ảnh: Hulton Archive/Getty Images).
3. Thomas Jefferson (1801-1809)
Nổi tiếng là một người có trí tuệ siêu việt, Jefferson còn may mắn được thừa hưởng phần lớn gia sản từ cha mẹ. Ở tuổi trưởng thành, ông được xem là một trong 30 người giàu có nhất ở bang Virginiia. Tuy nhiên, do lối sống xa hoa, ông cũng bớt giàu đi nhiều khi ở vào cuối nhiệm kỳ tổng thống. (Nguồn ảnh: Getty)
4. John F. Kennedy (1961-1963)
Cha của John F. Kennedy là Joseph P. Kennedy là một nhà tài chính giàu có, kiếm "bộn" trong các lĩnh vực đầu tư, ngân hàng và kinh doanh rượu. Nhờ đó, John Kennedy được hưởng cuộc sống xa hoa, và giống như Tổng thống Hoover, ông dùng lương tổng thống để làm từ thiện. Tài sản của ông ước tính lên tới 1 tỷ USD, nhưng Forbes cho rằng con số này đã bị thổi phồng quá đáng. (Nguồn ảnh: Getty)
5. Andrew Jackson (1828-1837)
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Jackson khẳng định ông là một chính trị gia vì dân và chống lại ngân hàng lớn nhất nước Mỹ khi đó. Nhưng xuất thân là một luật sư, Jackson đã làm giàu nhờ một vị tướng trong quân đội Mỹ sử dụng những thông tin nội gián để gom mua đất đai của người da đỏ. Là một nhà đầu cơ đất đai, Jackson là người đồng sáng lập thành phố Memphis. Ông sở hữu 300 nô lệ, một bằng chứng chủ chốt về sự giàu có ở thời đó. (Nguồn ảnh: Getty)
6. Theodore Roosevelt (1901-1909)
Vị tổng thống này sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống ở New York và được thừa kế một gia sản lớn. Điều này cho phép Roosevelt sống xa hoa ngay khi còn trẻ tuổi và thậm chí cả sau khi một trại gia súc của ông ở North Dakota tan rã vào thập niên 1880, gây thiệt hại số tiền tương đương 1,5 triệu USD ngày nay. Giống như nhiều Tổng thống Mỹ khác, Roosevelt kiếm được những khoản không nhỏ từ tiền viết sách sau khi rời Nhà Trắng. (Nguồn ảnh: Getty)
7. Zachery Taylor (1849-1850)
Nhiệm kỳ tổng thống của Zachery Taylor kéo dài vỏn vẹn 14 tháng do ông đột ngột từ trần vì đau dạ dày vào năm 1850. Gia đình ông sở hữu đồn điền rộng lớn cùng hàng trăm nô lệ ở bang Kentucky. Là một anh hùng quân đội, ông còn tích lũy được rất nhiều đất đai và nô lệ ở bang Louisiana. (Nguồn ảnh: AP)
8. Franklin D. Roosevelt (1933-1945)
Là con một trong gia đình, Franklin Roosevelt được hưởng quyền thừa kế từ gia tộc giàu có giống như người anh họ 5 đời Theodore Roosevelt. Ông lớn lên trong sự giàu có và theo học ở những trường “xịn” nhất. Dù làm luật sư ở Phố Wall, nhưng ông nhanh chóng bỏ nghề này vào đi theo con đường chính trị. Tòa biệt thự nổi tiếng của Franklin Roosevelt ở Hyde Park, New York, thực ra thuộc quyền sở hữu của mẹ ông cho tới khi bà qua đời vào năm 1941. (Nguồn ảnh: AP)
9. Lyndon B. Johnson (1963-1969)
Xuất thân khiêm tốn, Tổng thống Johnsown chỉ bắt đầu giàu lên khi trở thành hạ nghị sỹ vào thập niên 1930. Vào thập niên 1950, ông đã cho vợ đứng tên mua lại một đài truyền hình ở Austin, Texas. Đây là đài truyền hình duy nhất ở Austin trong nhiều thập kỷ ròng, nhờ đó tài sản của gia đình Johnson tăng chóng mặt. (Nguồn ảnh: Newscom)
10. James Madison (1809-1817)
Tổng thống Madison là chủ sở hữu của một đồn điền trồng thuốc lá rộng lớn ở bang quê nhà Virginia, và đây là tài sản ông được thừa kế từ gia đình. Khi rời Nhà Trắng, vị tổng thống này đã nghèo đi rất nhiều do gánh nặng nợ nần gia tăng. (Nguồn ảnh: Newscom)
Người giàu nhất Philippines có 5 tỷ USD
16:31, 12/07/2010
Vua Thái Lan là ông hoàng giàu nhất thế giới
18:09, 09/07/2010
Đọc thêm
“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng
Khối tài sản ròng cá nhân của ông Ellison, 81 tuổi, người sáng lập nên Oracle vào năm 1977, có lúc tăng 100 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư...
Cổ phiếu Oracle bùng nổ, Larry Ellison tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk
Giá cổ phiếu của Oracle dữ dội trước giờ phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư (10/9), nhờ báo cáo tài chính cho thấy nhu cầu tăng cao đối với mảng hạ tầng đám mây, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)....
Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản
Nhà máy Oppama của hãng xe Nissan Motor Co. - từng được coi một biểu tượng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản - đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vào tháng 3/2028...
Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc
Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine khiến Nga bị thế giới phương Tây cô lập và trừng phạt...
Doanh nghiệp Mỹ mua lại kỷ lục hơn 1 nghìn tỷ USD cổ phiếu
Tính từ đầu năm tới tháng 8/2025, giá trị các chương trình mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp Mỹ vượt mốc 1 nghìn tỷ USD, chủ yếu là công ty tài chính và tập đoàn công nghệ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: