Trên thế giới, có những người từng sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhưng bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay
Trên thế giới, có những người từng sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhưng bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí vướng vòng lao lý.
Dưới đây là 10 vụ phá sản hoặc vỡ nợ gây chấn động trong giới tỷ phú được trang Business Insider điểm qua:
Patricia Kluge
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 1.
Cựu người mẫu Patricia Kluge kết hôn với người chồng thứ hai, tỷ phú John W. Kluge, vào năm 1981. Khi đó, ông Kluge sở hữu khối tài sản 5 tỷ USD và được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu nhất ở Mỹ. 9 năm sau, cặp đôi ly dị và bà Patricia được chia tài sản một khoản lớn, bao gồm tiền trợ cấp 1 triệu USD mỗi năm và điền trang Albemarle rộng lớn.
Sau đó, Patricia kết hôn lần thứ ba với William "Bill" Moses và dùng tài sản có được trong vụ ly hôn với chồng cũ để mở một trang trại rượu nho rộng lớn gần Albemarle. Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản Mỹ lao dốc vào năm 2008, Patricia rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và bị ngân hàng Bank of America tịch biên trang trại.
Năm 2011, điền trang của bà được nhà ông Donald Trump mua lại với giá chỉ bằng một phần so với giá trị trước kia. Patricia thậm chí đã phải bán đấu giá hết nữ trang và các tài sản còn lại để tránh lâm vào cảnh phá sản, nhưng không thành công. Cuối cùng, bà phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 6/2011.
Vijay Mallya
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 2.
Vijay Mallya là tỷ phú ngành hàng không và rượu của Ấn Độ, nổi tiếng với lối sống tiệc tùng xa hoa. Vào năm 2012, ông bị phát hiện phải vay nợ ngân hàng để cố gắng duy trì hoạt động của hãng bay Kingfisher Airlines. Sau đó, ông vỡ nợ, phải dừng hoạt động hãng hàng không và dùng hộ chiếu ngoại giao có được nhờ vị trí thượng nghị sỹ Ấn Độ để trốn sang Anh.
Đến nay, Mallya vẫn chưa trở về Ấn Độ, dù Chính phủ và các ngân hàng nước này tìm cách dẫn độ ông. Theo truyền thông Ấn Độ, ông bị cáo buộc các tội gian lận và rửa tiền lên tới 1,3 tỷ USD.
Sean Quinn
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 3.
Sean Quinn từng là người giàu nhất ở Ireland, sở hữu tài sản trong nhiều ngành công nghiệp như nhựa, kính và khách sạn. Ngoài ra, ông còn nắm cổ phần 25% trong ngân hàng Anglo Irish Bank.
Khi khủng hoảng tài chính 2008 nổ ra, ngân hàng này ngấp nghé bờ vực sụp đổ và được Chính phủ Ireland dùng tiền thuế của dân để giải cứu. Sau đó, Chính phủ Ireland giành quyền kiểm soát Anglo Irish Bank, mở đầu cho một loạt rắc rối pháp lý mà gia đình Quinn và ngân hàng này vướng vào.
Quinn mất gần hết số tài sản 2,8 tỷ USD. Tháng 11/2011, ông tuyên bố tài sản của ông còn chưa đầy 50.000 Bảng và nộp đơn xin bảo hộ phá sản.
Jocelyn Wildenstein
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 4.
Với ngoại hình khác biệt, Jocelyn Wildenstein được nhiều tờ báo lá cải ở thành phố New York đặt cho biệt danh "miêu nữ". Bà là vợ cũ của tỷ phú quá cố Alec Wilderstein, người làm trong lĩnh vực kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật. Sau khi ly dị, bà được chia số tài sản lên tới 2,5 tỷ USD.
Jocelyn từng được cho là chi mỗi tháng 1 triệu USD mỗi tháng cho việc mua sắm và 5.000 USD cho hóa đơn điện thoại. Năm 2018, bà tuyên bố phá sản và cho biết không còn một đồng nào trong tài khoản séc.
Bernard "Bernie" Madoff
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 5.
Bernard "Bernie" Madoff là "đạo diễn" của vụ lừa đảo kim tự tháp (ponzi) lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà đầu tư rót tiền cho Madoff đã mất tổng cộng 65 tỷ USD. Năm 2008, ông này bị cáo buộc 11 vi phạm trong các tội danh lừa đảo, rửa tiền, khai man và trộm cắp.
Với các tội danh như vậy, Madoff lĩnh án 150 năm tù giam trong nhà tù liên bang. Trước khi vụ lừa đảo bị phát giác, ông ta và vợ đã sở hữu khối tài sản cá nhân gần 1 tỷ USD.
Elizabeth Holmes
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 6.
Elizabeth Holmes từng là một "ngôi sao đang lên" ở Thung lũng Silicon, sở hữu khối tài sản 5 tỷ USD. Công ty khởi nghiệp (startup) công nghệ thử máu Theranos của Holmes khi đó được định giá ở mức 9 tỷ USD.
Không lâu sau, công nghệ của Theranos bị phát hiện là không cho kết quả chính xác. Đầu năm 2016, cơ quan chức năng kết luận rằng công nghệ này thậm chí đặt ra rủi ro về an toàn cho bệnh nhân. Holmes bị kết tội gian lận vào tháng 6/2018, và hiện tài sản của cô đã giảm về 0. Theranos đóng cửa vào tháng 9/2018, dù không phá sản.
Hiện Holmes và đối tác Sunny Balwani đang chờ ngày hầu tòa vào năm 2020.
Björgólfur Gudmundsson
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 7.
Björgólfur Gudmundsson từng là người giàu thứ nhì ở Iceland và là cổ đông chính của ngân hàng Landsbanki. Ông giàu lên trong lĩnh vực sản xuất bia và từng sở hữu câu lạc bộ bóng đánh Anh West Ham.
Do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ập xuống Iceland, Landsbanki sụp đổ vào tháng 10/2008. Năm 2009, Gudmundsson cũng nộp đơn xin phá sản, với số nợ 759 triệu USD, đánh dấu vụ vỡ nợ lớn nhất lịch sử Iceland ở thời điểm đó. Tài sản của ông theo ước tính của tạp chí Forbes đã giảm từ 1,2 tỷ USD về 0.
Một tin vui là Gudmundsson kể từ đó đã vực lại được công việc kinh doanh, và được Forbes đánh giá là "sự trở lại tuyệt vời".
Eike Batista
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 8.
Eike Batista từng là người giàu nhất Brazil, với khối tài sản ròng 30 tỷ USD vào năm 2012. Khi đó, ông còn ước mơ sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Tự tay làm nên tài sản và nổi tiếng với lối sống xa hoa, ông một thời là niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ Brazil.
Batista mất gần hết tài sản khi công ty dầu lửa OGX của ông phá sản vào năm 2013. Tháng 7/2018, ông lĩnh án 30 năm tù vì tội hối lộ cựu Thống đốc Sergo Cabral của Rio de Janeiro.
Allen Stanford
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 9.
Allen Stanford hiện đang thụ án 110 năm tù giam trong nhà tù liên bang Mỹ, vì tội vận hành vụ lừa đảo kim tự tháp (ponzi) lớn thứ nhì trong lịch sử Mỹ. Vụ lừa đảo này được cho là gây thiệt hại 7 tỷ USD cho các nhà đầu tư. Đến nay, nhiều trong số 18.000 nạn nhân của Stanford vẫn chưa thể lấy lại tiền.
Tạp chí Forbes ước tính tài sản của Stanford hiện là 0, dù ông từng là một tỷ phú
Donald Trump
10 vụ phá sản gây chấn động của giới tỷ phú - Ảnh 10.
Cá nhân Tổng thống Donald Trump chưa bao giờ tuyên bố phá sản, nhưng 6 trong số các công ty của ông đã từng nộp đơn xin bảo hộ phá sản.
Sòng bạc Taj Mahal của ông Trump ở Atlantic City tuyên bố phá sản vào năm 1991. Hai sòng bạc khác của ông cũng phá sản, cùng với khách sạn Plaza Hotel ở New York.
Truyền thông Mỹ còn phá hiện ra rằng hai công ty khác của ông Trump cũng phá sản nhưng ít được biết tới. Đó là Trump Hotels and Casinos Resorts phá sản năm 2004 với 1,8 tỷ USD tiền nợ, và Trump Entertainment Resorts phá sản năm 2009.
Tuy nhiên, những vụ phá sản này có vẻ không khiến ông Trump buồn phiền. Trong một cuộc tranh luận thuộc khuôn khổ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2016, ông Trump đã được hỏi làm sao ông đáng tin cậy để điều hành đất nước sau chuỗi vụ phá sản như vậy. Ông đáp: "Tôi đã vận dụng luật của đất nước này, giống như những người thông minh tuyệt vời khác… Nhờ đó, tôi làm được điều tốt cho công ty của tôi, cho bản thân tôi, nhân viên của tôi, và gia đình tôi".
Đọc thêm
Trung Quốc chuyển hướng hàng xuất khẩu sang châu Phi
Châu Phi đã trở thành một thị trường trọng điểm mới của hàng xuất khẩu Trung Quốc trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ đang định hướng lại dòng chảy thương mại từ quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới...
Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy
Chính phủ Nhật Bản vừa dự toán chi 32,38 nghìn tỷ yên (220 tỷ USD) để chi trả lãi và gốc của các khoản nợ công trong năm tài khóa 2026. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay…
Một dinh thự Hồng Kông được bán với giá 140 triệu USD
Sau một thời gian suy thoái, thị trường bất động sản cao cấp Hồng Kông đã sôi động hơn trong những tháng gần đây...
Reuters: Mỹ - Nga đàm phán thỏa thuận năng lượng bên lề đàm phán về hòa bình Ukraine
Theo nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, trong tháng này, các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thỏa thuận luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán về hòa bình ở Ukraine...
Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ chao đảo vì thuế quan Mỹ
Hàng nghìn nhà sản xuất Ấn Độ đang cố gắng vượt qua sóng gió do thuế quan Mỹ tăng lên...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: