Các tỷ phú công nghệ và đồ hiệu kiếm được rất nhiều tiền trong năm qua, nhưng chưa phải là nhiều nhất
Tổng tài sản ròng của 500 người giàu nhất thế giới tăng thêm 25% trong năm 2019, nhưng có một số tỷ phú kiếm tiền mạnh hơn so với những nhân vật khác trong nhóm này.
Theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, nhóm kiếm được nhiều tiền nhất thế giới trong năm qua là những tỷ phú thuộc lĩnh vực công nghệ và hàng xa xỉ. Tuy nhiên, chia tài sản khi ly dị và thừa kế cũng tạo ra những bất ngờ lớn trong xếp hạng giàu của thế giới.
Dưới đây là 12 tỷ phú có tài sản ròng tăng tuyệt đối mạnh nhất trong 2019, theo Bloomberg:
12. Francois Pinault
1
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 42 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 12,08 tỷ USD
Cũng như các "đại gia" khác của ngành đồ hiệu Pháp, ông Francois Pinault chứng kiến tài sản ròng tăng mạnh trong năm qua nhờ nhu cầu ngày càng lớn của người Trung Quốc đối với các mặt hàng xa xỉ. Tài sản của ông Pinault nằm ở cổ phần 41% mà gia đình ông nắm giữ trong tập đoàn Kering - chủ sở hữu các thương hiệu như Gucci và Yves Saint Lauren.
11. Francoise Bettencourt Meyers
2
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 59,3 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 13,1 tỷ USD
Bà Francoise Bettencourt Meyers từng là người phụ nữ giàu nhất thế giới nhờ thừa kế 1/3 cổ phần "đế chế" mỹ phẩm L’Oreal sau khi mẹ bà qua đời vào tháng 9/2017. Năm 2019, cổ phiếu L’Oreal tăng hơn 30%.
10. Sergey Brin
3
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 63,3 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 13,4 tỷ USD
Nhà đồng sáng lập Google, ông Sergei Brin, đã rời cương vị Chủ tịch Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tài sản của ông vẫn tăng mạnh trong năm qua nhờ giá cổ phiếu Google tăng mạnh.
9. Larry Page
4
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 65,2 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 14 tỷ USD
Nhà đồng sáng lập thứ hai của ông Google là ông Larry Page đã thôi chức Tổng giám đốc (CEO) Alphabet, nhưng ông vẫn là người giàu thứ 9 thế giới nhờ tài sản tăng thêm 14 tỷ USD trong 2019.
8. Mukesh Ambani
5
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 59,5 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 15,2 tỷ USD
Ông Mukesh Ambani là người giàu nhất Ấn Độ và cũng là người giàu nhất châu Á. Cổ phần kiểm soát của ông trong tập đoàn đa lĩnh vực Reliance Indutries giúp ông tăng khối tài sản ròng cá nhân thêm 15 tỷ USD trong 2019.
7. Amancio Ortega
6
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 76,6 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 17,9 tỷ USD
Ông Amancio Ortega xây dựng khối tài sản khổng lồ của mình nhờ tập đoàn bán lẻ thời trang Inditex, hãng mẹ của thương hiệu Zara. Doanh thu của Inditex đạt kỷ lụ trong nửa đầu 2019, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.
6. Steve Ballmer
7
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 58,5 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 19,9 tỷ USD
Cựu CEO hãng phần mềm Microsoft và hiện là chủ công ty LA Clippers, ông Steve Ballmer, "bỏ túi" gần 20 tỷ USD trong 2019. Đó là nhờ Microsoft tăng cổ tức, mở chương trình mua lại cổ phiếu 40 tỷ USD, và chứng kiến giá cổ phiếu đạt kỷ lục nhờ tăng trưởng ở mảng điện toán đám mây.
5. Bill Gates
8
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 113 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 23,1 tỷ USD
Nhà sáng lập Microsoft, ông Bill Gates, cũng hưởng lợi từ tốc độ tăng giá cổ phiếu mạnh mẽ của Microsoft trong năm qua. Thậm chí, có thời điểm trong 2019, ông Gates còn vượt qua ông Jeff Bezos, nhà sáng lập mạng thương mại điện tử Amazon.com, để nắm vị trí người giàu nhất thế giới.
4. Mark Zuckerberg
9
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 79,4 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 27,4 tỷ USD
Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook dành phần lớn thời gian của năm 2019 để chống lại những tin tức bất lợi về công ty, liên quan đến những vấn đề như quảng cáo chính trị, không kiểm soát chặt những nội dung thù ghét, và thế chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, không vì thế mà kết quả kinh doanh của Facebook đi xuống. Cổ phiếu Facebook tăng giá 45% trong 2019, và cổ đông lớn nhất của Facebook là nhà sáng lập Mark Zuckerberg cũng là người hưởng lợi nhiều nhất.
3. MacKenzie Bezos
10
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 37,5 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 37,5 tỷ USD
Bà MacKenzie Bezos trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới sau khi ly dị ông Jeff Bezos, nhà sáng lập "đế chế" bán lẻ trực tuyến Amazon.com hồi tháng 7. Theo kết quả chia tài sản trong vụ chia tay tốn kém này, bà MacKenzie được chia 25% số cổ phần của hai người trong Amazon, còn ông Jeff nắm 75%.
2. Bernard Arnault
11
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 106 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 37,7 tỷ USD
Hồi tháng 3/2019, ông Bernard Arnault vượt qua nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett để trở thành người giàu thứ ba thế giới. Vài tháng sau, ông lại vượt ông Bill Gates để trở thành người giàu thứ nhì thế giới, nhưng rồi lại tụt xuống vị trí thứ ba không lâu sau đó. Hồi tháng 10, vị tỷ phú đồ hiệu Pháp này kiếm 5,1 tỷ USD trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi cổ phiếu tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của ông tăng vọt.
Ở thời điểm cuối 2019, ông sở hữu khối tài sản 106 tỷ USD, giàu thứ ba thế giới và giàu nhất trong ngành công nghiệp thời trang.
1. Julia Flesher Koch
12
Giá trị tài sản ròng cuối 2019: 62,1 tỷ USD Tài sản tăng thêm trong 2019: 62,1 tỷ USD
Bà Julia Flesher Koch chiếm vị trí thứ 9 trong danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index, vị trí trước đây thuộc về người chồng quá cố của bà - tỷ phú công nghiệp người Mỹ David Koch. Sau khi ông Koch qua đời vào tháng 8, bà Julia và ba người con thừa kế toàn bộ cổ phần của ông trong tập đoàn Koch Industries.
Đọc thêm
Tín hiệu đáng lo của thị trường lao động Mỹ
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: