02:09 03/10/2021

145 F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm

Phương Thảo

Sau khi ghi nhận 29 ca mắc Covid-19 ở Bệnh viện Việt Đức, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có những giải pháp đầu tiên nhằm giảm tải nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện…

Tối muộn ngày 2/10, Hà Nội đã điều động 7 xe buýt 45 chỗ đến cổng Bệnh viện Việt Đức trên phố Phủ Doãn để đón hơn 145 trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (huyện Chương Mỹ). Bên cạnh đó, Bệnh viện Việt Đức cũng cho phép khoảng 30 bệnh nhân đang chạy thận, ghép thận tại bệnh viện được trở về nhà để giảm nguy cơ lây nhiễm. 

Dự tính trong ngày 3/10, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo. Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt cho biết, CDC Hà Nội và bệnh viện Việt Đức sẽ xét nghiệm sàng lọc thêm 4.000 người. 

145 F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh 1
Khoảng 21h30 tối, 7 xe buýt 45 chỗ đã được điều động đến cổng Bệnh viện Việt Đức trên phố Phủ Doãn (Hà Nội).
Khoảng 21h30 tối, 7 xe buýt 45 chỗ đã được điều động đến cổng Bệnh viện Việt Đức trên phố Phủ Doãn (Hà Nội).
145 F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh 2
Gần 150 trường hợp F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly tại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (huyện Chương Mỹ).
Gần 150 trường hợp F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly tại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (huyện Chương Mỹ).
145 F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh 3
Mỗi chiếc xe buýt đều có vách ngăn với buồng lái để đảm bảo quy định phòng chống dịch.
Mỗi chiếc xe buýt đều có vách ngăn với buồng lái để đảm bảo quy định phòng chống dịch.
145 F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh 4
Do phải xếp chỗ ngồi giãn cách và đảm bảo các yếu tố an toàn phòng dịch, đến 0h15 ngày 3/10, các chuyến xe mới bắt đầu di chuyển từ bệnh viện đến khu cách ly tập trung.
Do phải xếp chỗ ngồi giãn cách và đảm bảo các yếu tố an toàn phòng dịch, đến 0h15 ngày 3/10, các chuyến xe mới bắt đầu di chuyển từ bệnh viện đến khu cách ly tập trung.
145 F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh 5
Cũng trong tối nay, khoảng 30 bệnh nhân hiện đang chạy thận, ghép thận tại bệnh viện, có xét nghiệm 2 lần âm tính, đã được phép trở về nhà. 
Cũng trong tối nay, khoảng 30 bệnh nhân hiện đang chạy thận, ghép thận tại bệnh viện, có xét nghiệm 2 lần âm tính, đã được phép trở về nhà. 
145 F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh 6
Những bệnh nhân này được lực lượng chức năng chia thành 2 nhóm, tiến hành khai báo thông tin cá nhân và xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trước khi rời khỏi bệnh viện.
Những bệnh nhân này được lực lượng chức năng chia thành 2 nhóm, tiến hành khai báo thông tin cá nhân và xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trước khi rời khỏi bệnh viện.
145 F1 tại Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh 7
Phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi, phải ngồi xe lăn, có người nhà giúp đỡ di chuyển. Dự kiến 3 ngày nữa, những bệnh nhân này phải tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm bổ sung.
Phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi, phải ngồi xe lăn, có người nhà giúp đỡ di chuyển. Dự kiến 3 ngày nữa, những bệnh nhân này phải tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm bổ sung.
 
Theo ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND  quận Hoàn Kiếm, với hơn 1.000 người nhà bệnh nhân, quận Hoàn Kiếm sẽ căn cứ vào kết quả xét nghiệm ngày 3/10 để có phương án triển khai cụ thể trong những ngày tới.
Ngoài phố Phủ Doãn bị cách ly y tế đến 14/10, lực lượng chức năng tạm thời phong toả thêm 4 tuyến phố gần Bệnh viện Việt Đức, bao gồm các phố Ấu Triệu, Thọ Xương, Chân Cầm và Ngõ Huyện. Các tuyến phố này thực hiện phong tỏa tạm thời cho đến khi có thông báo mới.