16:35 26/11/2018

15 "đại gia" toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm

Ngọc Trang

Ghi nhận mức tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay là cổ phiếu của các công ty đa quốc gia như Boeing, Amazon, Nike

Từ đầu năm 2018, tăng trưởng bùng nổ giúp giá cổ phiếu của nhiều công ty lớn như Boeing hay Amazon tăng mạnh. Dưới đây là 15 cổ phiếu có mức tăng mạnh tính từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 11/2018, theo MSN. 

15. Sony

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 1.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 15% 

Tháng trước, Sony tuyên bố tăng dự báo lợi nhuận năm thêm 30% nhờ sự phục hồi doanh thu máy chơi game PlayStation. Mảng kinh doanh phim và âm nhạc của Tập đoàn Nhật cũng hoạt động ổn định. Điều này được thể hiện trên giá cổ phiếu của công ty khi tăng từ 5.279 Yên (46,35 USD) vào đầu tháng 1 lên 6.056 Yên (53,18 USD) vào giữa tháng này. 

14. Nike

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 2.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 20%

Doanh thu tại Trung Quốc tăng mạnh cùng với chiến dịch Colin Kaepernick khởi động hồi tháng 5 dù gây tranh cãi nhưng đã giúp thúc đẩy doanh thu của Nike tại Bắc Mỹ. Giá cổ phiếu hãng thời trang thể thao này đã tăng 20% từ đầu năm. 

13. Dollar General

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 3.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 23%

2018 là một năm tồi tệ với nhiều hãng bán lẻ truyền thống của Mỹ khi phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng. Tuy nhiên, chuỗi bán lẻ giá rẻ Dollar General nằm ngoài xu hướng đó. Từ đầu năm đến nay, Dollar General đã mở hàng trăm cửa hàng và doanh thu quý 2 tăng 10,6%. Giá cổ phiếu công ty này cũng tăng 23% lên mức 116,1 USD vào giữa tháng 11. 

12. Boeing

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 4.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 24%

Nhu cầu du lịch toàn cầu giúp doanh số của nhà sản xuất máy bay Mỹ Boeing tăng kỷ lục. Bên cạnh đó, mảng máy bay quân sự phát triển nở rộ cùng gói giảm thuế doanh nghiệp của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp lợi nhuận của Boeing tăng mạnh. Giá cổ phiếu của hãng này đã tăng tới 24% từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, cổ phiếu này có thể gặp khó trong thời gian tới khi Boeing rơi vào rắc rối liên quan tới vụ rơi máy bay tại Indonesia khiến 189 người thiệt mạng.

11. Microsoft

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 5.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 27%

Tháng trước, hãng công nghệ khổng lồ Microsoft báo doanh thu và lợi nhuận quý 1 tăng vượt dự báo của các nhà phân tích nhờ dịch vụ điện đám mây cùng với phần mềm, máy tính Surface và mảng game. Cổ phiếu này đã tăng 27% từ đầu năm. Trong phiên giao dịch vào thứ 6 tuần trước, Microsoft trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất tại Mỹ với 753,3 tỷ USD, lần đầu vượt qua Apple kể từ năm 2010. 

10. Shopify

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 6.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 34%

Hãng thương mại điện tử Canada Shopify đã có quý thứ 13 liên tiếp doanh thu tăng vượt dự báo của giới phân tích khi báo doanh thu quý 3 đạt 270 triệu USD - tăng 58% so với cùng kỳ năm 2017. Nhờ đó, giá cổ phiếu cổ ty này tăng tới 34% từ đầu năm lên 140,9 USD/cổ phiếu vào giữa tháng 11. 

9. Macy's

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 7.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 44%

Không giống nhiều chuỗi bách hóa tại Mỹ, Macy tăng trưởng đầy triển vọng từ đầu năm đến nay. Bắt đầu năm 2018 sau khi đóng 100 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, hãng bán lẻ này đạt doanh thu quý 2 vượt dự báo và đang chuẩn bị mở 120 cửa hàng giảm giá Backstage. Giá cổ phiếu công ty này đã tăng 44% từ đầu năm lên 37,78 USD/cổ phiếu vào giữa tháng 11.  

8. Amazon

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 8.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 44%

Công cuộc thống trị toàn cầu của hãng thương mại điện tử Amazon chưa có dấu hiệu chậm lại trong năm 2018. Hồi tháng 9, Amazon cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, trở thành công ty đại chúng thứ 2 trên thế giới đạt được mức này. Doanh thu quý 3 của hãng thương mại điện tử lớn nhất thế giới cũng tăng trưởng vượt dự báo của giới phân tích. Từ đầu năm đến giữa tháng 11, giá cổ phiếu này đã tăng 44% lên 1,712 USD/cổ phiếu. 

7. Netflix

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 9.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 46%

Vào tháng 5, Netflix vượt qua Disney trở thành công ty tuyền thông giá trị nhất tại Mỹ. Dịch vụ video trực tuyến (streaming) của công ty này cũng đạt doanh thu vượt dự báo của phố Wall trong quý 3, có thêm 6,96 triệu tài khoản đăng ký mới. Cổ phiếu này cũng tăng trưởng ngoạn mục với mức tăng giá 46% lên 294,07 USD/cổ phiếu từ đầu năm. 

6. Under Armour

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 10.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 51%

Năm 2018, những khoản đầu tư ra nước ngoài bắt đầu mang lại thành quả cho hãng thời trang thể thao Under Armour. Doanh thu quốc tế của công ty này tăng 28% trong quý 2 và vượt dự báo của giới phân tích trong quý 3. Tính từ đầu năm đến giứa tháng 11, cổ phiếu này đã tăng 51% giá trị.

5. Chipotle Mexican Grill

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 11.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 68%

Chuỗi nhà hàng bình dân Chipotle của Mỹ - lấy cảm hứng từ ẩm thực Mexico, ước tính có thêm 130 nhà hàng tại Mỹ tính tới cuối năm 2018. Tăng trưởng ổn định giúp giá cổ phiếu hãng này tăng tới 68% từ đầu năm. 

4. Sky

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 12.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 70%

Cuộc chiến thâu tóm khốc liệt giữa Comcast và 21st Century Fox trong cuộc đấu giá hồi tháng 9 đã đẩy giá cổ phiếu của hãng truyền thông Anh Sky tăng kỷ lục lên 2.228 USD/cổ phiếu vào giữa tháng 11. Tính từ đầu năm 2018, cổ phiếu này đã tăng 70% giá trị. Cuối cùng, Sky về tay Comcast trong thương vụ trị giá 39 tỷ USD. 

3. Ocado

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 13.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 105%

Cổ phiếu có mức tăng giá tốt nhất từ đầu năm đến nay trong nhóm chỉ số FTSE350 của Anh là Ocado với mức tăng 105%. Việc chuỗi siêu thị trực tuyến của Anh ký được hợp đồng chuyển giao công nghệ vận chuyển với hãng bán lẻ Mỹ Kroger đã giúp giá cổ phiếu hãng này tăng mạnh lên 1.036,78 USD/cổ phiếu vào giữa tháng 11 từ mức 506,6 USD vào đầu tháng 1. 

2. WWE

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 14.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 121%

Bất chấp việc công bố kết quả kinh doanh thất vọng trong quý 3 vào tháng trước, tính từ đầu năm, giá cổ phiếu WWE vẫn tăng tới 121%. Từ đầu năm, hãng giải trí và truyền thông đấu vật chuyên nghiệp đã ký được những hợp đồng béo bởi với NBCUniversal, Fox... và lượng người đăng ký sử dụng dịch vụ video trực tuyến WWE Network của hãng này đạt kỷ lục 2,1 triệu.

1. Fossil Group

15 đại gia toàn cầu có giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm - Ảnh 15.

Mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm 2018: 122%

Đầu tháng này, Fossil Group công bố kết quả kinh doanh quý 3 vượt dự báo của các nhà phân tích, đẩy giá cổ phiếu tăng lên 19,17 USD vào giữa tháng này - tăng 122% so với đầu năm. Nhà sản xuất đồng hồ Mỹ đang ăn nên làm ra với các sản phẩm công nghệ đeo trên người, đặc biệt là đồng hồ thông minh dạng "lai (kết hợp công nghệ hiện đại và đồng hồ truyền thống).