
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Vũ Quỳnh
26/02/2011, 11:50
181 lao động Việt Nam đầu tiên tại Libya đã về nước, chậm so với lịch trình hơn một ngày do các sân bay khu vực Trung Đông quá tải
Vào lúc 4 giờ sáng nay (26/2), chuyến bay đầu tiên đưa những lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya về nước đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài.
Chuyến bay mang số hiệu SHJ1655 của hãng hàng không Bồ Đào Nha chở 181 lao động Việt Nam, trong đó 176 lao động của Công ty Vinaconex MEC JSC và 5 lao động của công ty Glo-tech JSC.
Những lao động này cùng làm việc cho nhà thầu xây dựng AG của Brazil và đã được đưa ra khỏi Libya bằng đường hàng không từ sân bay quôc tế Tripoli để sang Malta, sau đó qua Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, máy bay tiếp tục phải quá cảnh qua Ấn Độ rồi mới về đến Việt Nam.
Đúng lịch, chuyến bay sẽ về trong chiều 25/2, tuy nhiên, trong tình trạng quá tải của các sân bay tại khu vực Trung Đông, việc xin thủ tục quá cảnh cũng gặp khó khăn, vì vậy chuyến bay đã bị chậm hơn một ngày.
Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Vinaconexmec - đơn vị đưa số lao động này sang Libya, sau khi về đến Việt Nam, doanh nghiệp ông sẽ sắp xếp, bố trí để lao động trở về với gia đình ngay trong ngày hôm nay. Trước mắt, doanh nghiệp sẽ ứng tiền hỗ trợ cho mỗi lao động 1 triệu đồng mua vé tàu xe. Còn lại những vấn đề liên quan đến quyền lợi sẽ được giải quyết sau khi đã đưa hết lao động ở Libya về nước.
Ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết, trong ngày hôm nay (26/2), sẽ có thêm 3 chuyến bay nữa đưa lao động từ Libya về đến Việt Nam.
Ông Hải cũng cho biết, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phối hợp để giải quyết quyền lợi cho người lao động. Trước mắt, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng/người. Sau khi toàn bộ lao động về nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ căn cứ mức độ thiệt hại để hỗ trợ thêm theo quy định để lao động ổn định cuộc sống.
Sáng 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel và UBND 15 tỉnh tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.
Bộ Chính trị nêu một số giải pháp đột phá, vượt trội nhằm thu hút, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với những cán bộ thực sự tài năng, xuất sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...
Phó Thủ tướng Lê Thành Long gợi mở hướng kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát, đầu tư vào hạ tầng du lịch; phối hợp các bộ, ngành để tháo gỡ các vướng mắc về tuyến bay, cơ chế đầu tư và phát triển dịch vụ tại địa phương...
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ, hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển trong năm 2025, với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: