Năm 2024, Nhiệt độ trên toàn cầu tăng kỷ lục được dự báo sẽ tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh họat đang khiến cuộc sống của người dân khắp thế giới ngày càng khó khăn hơn. Trong khi đó, căng thẳng leo thang ở Trung Đông có nguy cơ làm gia tăng xung đột trong khu vực.
Đó là chưa kể những rủi ro về địa chính trị lớn khi năm nay sẽ chứng kiến cuộc bầu cử tại 60 quốc gia trên thế giới.
Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện 20 rủi ro lớn nhất năm 2024, theo khảo sát thường niên với 1.490 nhà lãnh đạo trên thế giới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Theo đó, thời tiết cực đoan được xem là rủi ro lớn nhất và đứng thứ hai về mức độ nghiêm trọng trong vòng 2 năm tới.
Các nền kinh tế trên thế giới hiện đa số chưa có sự chuẩn bị để ứng phó với hậu quả của hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, từ cú sốc với hệ thống lương thực cho tới thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Trên thực tế, một số nghiên cứu cho thấy những thay đổi khó có thể đảo ngược với Trái đất vào những năm 2030 nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng.
Thông tin gây hiểu lầm và thông tin cố ý gây hiểu lầm được xem là rủi ro lớn thứ hai, bởi hai điều này có thể hủy hoại niềm tin và làm sâu sắc thêm chia rẽ chính trị. Rủi ro này có khả năng sẽ tác động lớn tới các cuộc bầu cử trên toàn cầu năm nay, từ Mỹ, Nga, Ấn Độ cho tới Mexico và hàng chục quốc gia khác. Rủi ro liên quan tới thông tin gây hiểu lầm càng hiện hữu trong bối cảnh xuất hiện nhiều nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Đây là rủi ro đứng đầu về mức độ nghiêm trọng trong danh sách năm nay.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.