09:14 08/05/2008

2008, Thái Lan không hạn chế xuất khẩu gạo

Thu Trà

Thái Lan dự kiến không thực thi chính sách cắt giảm xuất khẩu gạo, thậm chí còn dự định sẽ tăng lượng xuất khẩu gạo trong năm nay

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Mingkwan Sangsuwan cho biết, Thái Lan dự kiến không thực thi chính sách cắt giảm xuất khẩu gạo, thậm chí còn dự định sẽ tăng lượng xuất khẩu gạo trong năm nay do nhu cầu thế giới mạnh.

Giá gạo tiêu chuẩn của Thái Lan đã tăng trên mức 1.000 USD/tấn trong năm nay sau khi Ấn Độ và Việt Nam, nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 và 3 thế giới, hạn chế xuất khẩu gạo để đảm bảo nguồn cung nội địa và kiềm chế lạm phát.

Tình trạng giá gạo thế giới leo thang đã trở thành tâm điểm trong chương trình nghị sự Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN tại Bali, Indonesia vừa qua.

Năm 2007, Thái Lan đã xuất khẩu 9,55 triệu tấn gạo, chiếm 31,4% lượng xuất khẩu gạo toàn thế giới.

Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu 4,07 triệu tấn gạo, thị phần đã tăng lên 45%. Trong quý 1/2008, xuất khẩu gạo Thái Lan đã tăng 66% so với một năm trước lên 3,29 triệu tấn.