10:29 21/01/2008

2010, thương mại Trung Quốc - Anh sẽ tăng gấp rưỡi

Nguyễn Hạnh

Anh và Trung Quốc thống nhất mở rộng thương mại song phương từ mức 40 tỷ USD năm 2007 lên 60 tỷ USD vào năm 2010

Theo Xinhua ngày 19/1, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã đến Bắc Kinh hôm 18/1, mở đầu chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên từ khi ông nhậm chức với dự định nâng quan hệ Trung-Anh lên tầm cao mới.

Hai bên đã thỏa thuận hàng loạt hiệp định hợp tác song phương về kinh tế, tài chính, giáo dục và nhiều vấn đề khác. Hai nhà lãnh đạo Anh và Trung Quốc thống nhất mở rộng thương mại song phương từ mức 40 tỷ USD năm 2007 lên 60 tỷ USD vào năm 2010.

Thủ tướng Brown mong muốn rằng nước Anh sẽ trở thành lựa chọn số một cho thương mại và đầu tư của Trung Quốc, Thủ tướng cũng đã khai trương văn phòng đại diện của Sở giao dịch chứng khoán London tại Bắc Kinh và mời Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) mở văn phòng tại London.

Ông Brown nói: “Tôi tin tưởng rằng vào năm 2010, chúng ta sẽ thấy có thêm 100 công ty của Trung Quốc đầu tư vào Anh, chúng ta sẽ thấy 100 trường đại học của Anh hợp tác với 100 trường đại học của Trung Quốc và chúng ta sẽ nhân đôi số doanh nghiệp Trung Quốc được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London, tạo ra thêm nhiều công việc mới”.