09:14 05/05/2008

3 ngân hàng Trung Quốc lọt vào top ngân hàng hàng đầu thế giới

Thu Trà

Trung Quốc có tới 3 ngân hàng lọt vào top 4 ngân hàng hàng đầu thế giới tại thời điểm cuối năm 2007

Theo khảo sát do nhóm tư vấn Boston (BCG) thực hiện, Trung Quốc có tới 3 ngân hàng lọt vào top 4 ngân hàng hàng đầu thế giới tại thời điểm cuối năm 2007, khi giá trị vốn hóa thị trường của các ngân hàng châu Âu đang bị tổn thương vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Vị trí số một trong bảng xếp hạng của BCG thuộc về Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, với thị trường vốn hóa lên tới gần 340 tỷ USD (218 tỷ Euro), thứ hai là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, tiếp đến là các ngân hàng HSBC của Anh, và Ngân hàng Trung Quốc.

Theo khảo sát trên thì vào thời điểm cuối năm 2007, các ngân hàng ở Bắc Mỹ và Tây Âu đã thua lỗ 695 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường, trong khi các ngân hàng ở các nước đang nổi như Brazil, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ có giá trị vốn hóa thị trường tăng 753 tỷ USD.