20:38 09/01/2019

3 ngày, Ngân hàng Nhà nước mua ròng gần 700 triệu USD

Minh Đức

Thủ tướng đánh giá, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt và uyển chuyển trong điều hành tỷ giá 2018

Sau khi mua ròng khoảng 6 tỷ USD trong năm 2018, nguồn lực dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục gia tăng với diễn biến khởi đầu 2019.
Sau khi mua ròng khoảng 6 tỷ USD trong năm 2018, nguồn lực dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục gia tăng với diễn biến khởi đầu 2019.

Ngày 9/1, thị trường ghi nhận phiên thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhà nước mua ròng ngoại tệ trước nguồn cung lớn.

Như VnEconomy đề cập ở bản tin trước, sau khi Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước có tín hiệu đưa giá mua vào ngoại tệ lên mặt bằng chung trên thị trường, từ đầu tuần này nhà điều hành đã liên tiếp mua vào lượng lớn ngoại tệ.

Sau quy mô mua ròng 200 triệu USD trong ngày đầu tiên (7/1), liên tiếp trong các ngày 8 và 9/1 Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua ròng, nâng quy mua trong ba phiên đầu tuần này lên khoảng 700 triệu USD.

Theo đó, sau khi mua ròng khoảng 6 tỷ USD trong năm 2018, nguồn lực dự trữ ngoại hối quốc gia của Việt Nam tiếp tục tăng lên với diễn biến trên.

Tại hội nghị toàn ngành ngân hàng tổ chức sáng 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt và uyển chuyển trong điều hành tỷ giá 2018, giữ được ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động lớn, cũng như tiếp tục gia tăng được nguồn lực dự trữ ngoại hối quốc gia.

Cùng với diễn biến trên, trước nguồn cung ngoại tệ chảy mạnh, theo tìm hiểu của VnEconomy, một số ngân hàng thương mại đồng loạt hủy đăng ký mua ngoại tệ kỳ hạn với Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, cuối tháng 11/2018, sau những biến động tỷ giá và có phần quan ngại lo cung trong tương lai, một số ngân hàng thương mại đã đăng ký mua ngoại tệ kỳ hạn giao 31/1/2019 với Ngân hàng Nhà nước, quy mô đặt mua lên tới trên 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, với nguồn cung thuận lợi và tỷ giá USD/VND hạ nhiệt nhanh vừa qua, trong khi giá mua kỳ hạn nói trên lên tới 23.462 VND, các thành viên đã thực hiện hủy đăng ký.

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD tiếp tục bám sát mốc 23.200 VND mà Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước yết giá mua vào. 

Đầu tuần này, trước nguồn cung lớn, giá USD giao dịch trên thị trường này có những thời điểm nằm dưới cả 23.200 VND.