18:27 13/11/2020

3 người nhập cảnh từ Pháp về nhiễm Covid-19

Nhật Dương

Các ca mắc mới hôm nay là 3 mẹ con, nhập cảnh từ Pháp và được cách ly ngay tại Tp. Hồ Chí Minh

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế chiều nay (13/11) ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng số 1.256 ca mắc Covid-19.

3 ca mắc mới được ghi nhận hôm nay là bệnh nhân 1.254-1.256.

Trong đó, bệnh nhân 1.254, nữ, 35 tuổi; bệnh nhân 1.255, nam, 10 tuổi và bệnh nhân 1.256, nữ, 9 tuổi. Cả 3 bệnh nhân này đều có địa chỉ tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Ngày 11/11, các bệnh nhân trên là 3 mẹ con từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly ngay tại Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện cả 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tính đến chiều nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 15.280 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 218 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.071 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 991 người.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hôm nay có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 18 người, lần 2 là 10 người và lần 3 là 11 người. Số ca điều trị khỏi đến nay là 1.101 ca.

Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Cũng đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 72 ngày không ghi nhận ca bệnh Covid-19 ngoài cộng đồng. Những ca nhiễm mới được ghi nhận trong thời gian qua đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay.

Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận định, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi số lượng chuyến bay đưa công dân về nước, chuyên gia nhập cảnh, trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế tăng lên.

Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu các địa phương chủ động những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả từ trước đến nay, đặc biệt ưu tiên ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, quản lý chặt chẽ công tác cách ly, giám sát y tế sau cách ly đối với người nhập cảnh.