
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 31/12 tới đây, HNX sẽ tổ chức đấu giá cổ phần CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) thuộc sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).
Theo đó, Vinachem sẽ đem ra đấu giá 21.235.000 cổ phiếu LAS, tương đương 18,82% vốn với giá khởi điểm 27.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị bán ra khởi điểm là xấp xỉ 603 tỷ đồng. Phương thức thực hiện là đấu giá công khai thông thường tại HNX.
Hiện tại, Vinachem đang sở hữu gần 78,8 triệu cổ phiếu LAS, tương ứng 69,82% vốn điều lệ. Nếu việc đấu giá thành công, tỷ lệ sở hữu của Vinachem tại LAS sẽ giảm nắm giữ xuống mức 51%.
Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 9/12, giá LAS tăng 2,16% lên mức 23.700 đồng/cổ phiếu và biến động tăng 100,85% trong 6 tháng qua.
Trước khi đấu giá, công ty cho biết tỷ lệ sở hữu tối đa của công ty ở mức 49%. Do vậy trong đợt đấu này, số cổ phần người nước ngoài được phép mua là 21.235.000 cổ phần.
Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh thu của LAS đạt 366 tỷ đồng, giảm gần 12% so cùng kỳ (415 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 5,97 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (6,11 tỷ đồng).
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, LAS đạt doanh thu đạt 2.027,6 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 74,2 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 4,6 tỷ đồng. Quan đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 22,3 tỷ hồi đầu năm lên hơn 77,4 tỷ đồng.
Tính đến 30/9, công ty có gần 94 tỷ quỹ đầu tư phát triển; 15,3 tỷ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và có hơn 19 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.
Năm 2021, LAS đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.825 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 36 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm, LAS đã hoàn thành 71,8% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đạt gấp đôi kế hoạch cả năm.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…