21:57 23/04/2021

5 động lực tăng giá trị vượt trội của Mizuki Park

Hải Linh

Với quy mô 26 ha, khu đô thị Mizuki Park đang đón nhận sự quan tâm rất lớn của người mua để ở lẫn các nhà đầu tư tại Nam Sài Gòn

  Flora Mizuki giai đoạn 1 đạt tỷ lệ lấp đầy gần 90% sau 15 tháng bàn giao.
Flora Mizuki giai đoạn 1 đạt tỷ lệ lấp đầy gần 90% sau 15 tháng bàn giao.

Với quy mô 26 ha, khu đô thị Mizuki Park đang đón nhận sự quan tâm rất lớn của người mua để ở lẫn các nhà đầu tư tại Nam Sài Gòn. Bởi đây là dự án sở hữu nhiều lợi thế vượt trội trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường bất động sản Tp.HCM.

ĐÔ THỊ VĂN MINH, DÂN TRÍ CAO

Mizuki Park kết nối trực tiếp đại lộ Nguyễn Văn Linh, tiếp giáp khu đô thị Phú Mỹ Hưng và cách quận 1, quận 5 chỉ 15 phút lái xe. Đây là khu vực cửa ngõ giao thương trọng yếu của Tp.HCM và được quy hoạch phát triển nhiều phân khu chức năng như khu dân cư, trung tâm trung chuyển hàng hóa, khu công nghệ cao, viện nghiên cứu.

Đặc biệt, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh là hệ thống giáo dục hoàn chỉnh với hàng chục trường đại học lớn như RMIT, Kinh Tế, Tôn Đức Thắng, Văn Hiến, Kinh Tế - Tài Chính, Tài nguyên – Môi trường, Thể dục Thể thao cùng nhiều trường học quốc tế các cấp danh tiếng như Canada, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Anh, Phần Lan, Singapore, VAS, Emasi, Renaissance…

Hầu hết các trường này đều đang hoạt động nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cao của con em các gia đình người nước ngoài, doanh nhân, chuyên gia và Việt kiều đang sinh sống rất đông tại Nam Sài Gòn.

Các quỹ đất dành cho phát triển giáo dục, trường học các cấp của Mizuki Park cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lộ trình triển khai thực hiện. Theo tiến trình phát triển ra hướng biển của Tp.HCM, Mizuki Park sẽ nằm ở trung tâm của một đô thị có môi trường sống trong lành, văn minh và dân trí cao.

ĐẦU MỐI GIAO THÔNG ĐA KẾT NỐI

Bên cạnh hệ thống hầm chui, cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sắp hoàn thiện, Nam Sài Gòn đang triển khai một loạt dự án hạ tầng "khủng" tạo xung lực phát triển đô thị. Nổi bật như cầu Kênh Tẻ 2, cầu thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Bình Tiên; dự án mở rộng đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 50, cao tốc Bến Lức – Long Thành; tuyến metro 3A Bến Thành - Tân Kiên, metro số 4 Gò Vấp – Hiệp Phước, metro số 5 giai đoạn 2 (Bảy Hiền – Đa Phước – bén xe Cần Giuộc mới)...

Hệ thống giao thông hiện đại này biến Nam Sài Gòn trở thành một đâu mối giao thông đa kết nối, rút ngắn khoảng cách di chuyển ra các khu vực lân cận và thúc đẩy giao thương hàng hóa. Đây cũng là tiền đề cho sự phát triển đô thị bền vững, biến bất động sản Nam Sài Gòn thành mỏ vàng.

Giai đoạn 2 của Mizuki Park đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm.
Giai đoạn 2 của Mizuki Park đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm.

BÌNH CHÁNH, NHÀ BÈ CHUYỂN MÌNH LÊN QUẬN

Tp.HCM đang thúc đẩy kế hoạch nâng cấp Bình Chánh, Nhà Bè thành quận trước năm 2025. Trước viễn cảnh trở thành trung tâm kinh tế, thương mại - dịch vụ - đầu mối giao thông phía Nam thành phố theo định hướng quy hoạch của Tp.HCM, Nam Sài Gòn sẽ có hội bứt phá mạnh mẽ và thu hút nhiều hơn các nguồn vốn đầu tư trong cũng như ngoài nước. Thực tế, thời gian vừa qua, Nam Sài Gòn cũng đã chuyển mình mạnh mẽ, các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí lớn như SC Vivo City, Lotte Mat, Crescent Mall, trung tâm hội nghị - triển lãm SECC…

Song song đó, bên cạnh Phú Mỹ Hưng, Nam Sài Gòn cũng đang triển khai nhiều dự án khu đô thị với mô hình phức hợp tương tự. Mizuki Park của Tập đoàn Nam Long đang triển khai với tiến độ rất nhanh.

Hiện các nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự dòng Valora, hơn 1.400 căn hộ Flora Mizuki hay 1.400 căn hộ EHomeS Nam Sài Gòn kề bên đã được bàn giao. Hàng loạt tiện ích gồm công viên kênh đào, vườn Nhật, shophouse thương mại - dịch vụ, nhà thuốc, siêu thị,... cũng đi vào hoạt động nhộn nhịp phục vụ cư dân.

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ CHUẨN MỰC

Mizuki Park được quy hoạch hướng đến phát triển bền vững bằng mô hình khu đô thị tích hợp đáng sống cho người ở, tiện nghi với tiện ích “All in One” đáp ứng tất cả nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí - mua sắm.

Mật độ xây dựng chỉ 29%, 71% còn lại được tập trung kiến tạo môi trường sống hài hòa thiên nhiên và tiện nghi như 103.000m² mảng xanh với đa dạng công viên chủ đề; 40.000m² trường học; 15.000m² thương mại - dịch vụ; tuyến xe đạp 2,5km, đường dạo bộ rộng 20m, quảng trường, trung tâm thể thao, khu y tế, khu vui chơi giải trí, bến thuyền,...

Cùng với đó, khi đi vào từng khu dự án thành phần, cư dân sẽ được sử dụng riêng tiện ích biệt lập như hồ bơi, gym, yoga, câu lạc bộ cộng đồng, BBQ,... Điều này lý giải vì sao giai đoạn 1 dự án mới bàn giao không lâu nhưng đã lấp đầy khoảng 90% cư dân.

UY TÍN THƯƠNG HIỆU CHỦ ĐẦU TƯ

Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, hiện nay yếu tố cốt lõi chi phối quyết định của người mua nhà chính là uy tín và năng lực của chủ đầu tư. Bởi điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng xây dựng và mức độ tăng giá trị của dự án.

Theo đó, Mizuki Park được phát triển bởi Tập đoàn Nam Long với 30 năm kiến tạo thành công hàng chục dự án đô thị, nhà ở được giới chuyên môn đánh giá cao.

Bên cạnh đó là hai đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin với hơn 100 kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, bất động sản... Đây là một “bảo chứng” giúp Mizuki Park nhận được kỳ vọng của đông đảo khách hàng trong thời gian vừa qua khi mỗi đợt mở bán đều cháy hàng.

Được biết, trong tháng 4 này, Nam Long sẽ giới thiệu cụm chung cư căn hộ kênh đào Flora Mizuki MP6-MP7-MP8, dự kiến giá khoảng 40 triệu đồng/m2 cùng chính sách ưu đãi thanh toán hiếm có. Trong bối cảnh bất động sản Tp.HCM liên tục lập đỉnh giá mới, đợt “chào sân” sắp tới sẽ tiếp tục gây bão.