
Ông Kim Jong Un đã không xuất hiện trước công chúng suốt 5 tuần qua. Đến thời điểm này, đã có nhiều tin đồn về sự “biến mất” của nhà lãnh đạo Triều Tiên 31 tuổi.
Một số người nói ông Kim Jong Un có vấn đề về sức khỏe, một số nói người khác đã tiếp quản quyền lãnh đạo ở Bình Nhưỡng, cũng có người đồn rằng chế độ ở Triều Tiên sắp bị lật đổ.
Trang Business Insider đã tóm tắt 5 giả thiết chính về sự vắng mặt bí ẩn của ông Kim Jong Un, bao gồm:
Vấn đề về sức khỏe vì “nghiện” pho mát Thụy Sỹ
Cân nặng của ông Kim Jong Un tăng chóng mặt do nhà lãnh đạo này đặc biệt thích món pho mát Thụy Sỹ. Cân nặng vượt mức kiểm soát được nhận định là nguyên nhân gây ra vấn đề ở mắt cá nhân ở Kim Jong Un và buộc ông phải trải qua một cuộc phẫu thuật.
Theo tờ Telegraph, ông Kim Jong Un mắc chứng “nghiện” pho mát Thụy Sỹ trong thời gian ông đi du học ở quốc gia này.
Đau mắt cá nhân vì giày độn
Một giả thiết khác được đưa ra là mắt cá chân ông Kim Jong Un đã bị tổn thương do ông “kết” loại giày đế cao dành cho nam giới. Sở hữu chiều cao hạn chế, ông Kim Jong Un bị cho là đã dùng loại giày này để tránh bị “lọt thỏm” khi đứng giữa mọi người.
Việc đi lại quá nhiều trên những đôi giày cao trong khi cân nặng dư thừa có thể đã khiến mắt cá chân của nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp vấn đề
Bệnh gout
Ngoài ra, cũng có khả năng ông Kim Jong Un đã bị bệnh gout. Với căn bệnh này, người mắc có thể gặp những cơn đau bất ngờ và các khớp xương suy yếu. Theo giả thiết này, ông Kim Jong Un mắc bệnh gout vì chế độ ăn uống thiếu kiểm soát, hút thuốc lá nhiều, và tiêu thụ quá nhiều pho mát Thụy Sỹ.
Đảo chính ở Triều Tiên
Ông Kim Jong Un nắm quyền lực tuyệt đối ở Triều Tiên. Tuy vậy, theo một số nguồn tin, trong hàng ngũ quan chức ở nước này có những người chỉ trích ông và bất đồng với chính sách của ông. Những thông tin này dẫn tới đồn đoán về khả năng xảy ra một vụ đảo chính ở Triều Tiên.
Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên đang áp dụng lệnh đóng cửa, và đây có thể là một động thái ngăn không cho những người có liên quan tới đảo chính rời khỏi thành phố. Tờ Vice News nói rằng, một cựu quan chức của Triều Tiên tiết lộ, ông Kim Jong Un không còn điều hành đất nước, mà thay vào đó, cơ quan tổ chức và chỉ đạo quốc gia Triều Tiên bao gồm các quan chức dưới thời Kim Jong Il đã lên tiếp quản quyền lực.
Em gái của Kim Jong Un đang nắm quyền
Theo tờ Telegraph, cũng có một số nguồn nói rằng, em gái 24 tuổi của Kim Jong Un, cô Kim Yo Jong, hiện đang thay anh trai năm quyền lãnh đạo Triều Tiên. Trước đó, Kim Yo Jong được cho là đã trở thành người thân tín nhất của anh trai và đã nắm một số vị trí quyền lực then chốt.
Xe hơi của ông Kim Jong Un được cho là chưa hề rời Bình Nhưỡng kể từ khi ông “biến mất”, nên nhiều khả năng nhà lãnh đạo này vẫn đang ở thủ đô. Vấn đề sức khỏe có thể là cách lý giải hợp lý nhất cho sự vắng mặt của ông Kim Jong Un.
Tuy nhiên, với sự bí mật của Triều Tiên, không ai ngoài những người thân cận của nhà lãnh đạo này có thể biết chắc điều gì đang xảy ra với ông.
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đối mặt với rủi ro lớn nhất là sự phụ thuộc vào một số ít quốc gia để có nguồn cung chip và các vật liệu thiết yếu...
Doanh thu lớn chưa chắc mang lại nhiều lợi nhuận. Dựa trên dữ liệu từ xếp hạng Fortune Global 500, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới theo lợi nhuận thu được trên mỗi 100 USD doanh thu...
Hãng xe General Motors (GM) dự báo cạnh tranh trên thị trường ô tô tại Mỹ sẽ gay gắt hơn khi nhiều hãng xe quốc tế đẩy mạnh hoạt động tại đây để tránh sức ép từ các đối thủ Trung Quốc ở những thị trường khác...
Thay vì lựa chọn giữa đất nông nghiệp và điện mặt trời, mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời (agrivoltaics) cho phép cây trồng, vật nuôi và các tấm pin cùng tồn tại trên một diện tích đất, mở ra hướng đi mới cho sản xuất năng lượng và nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu…
Kế hoạch hợp nhất hai liên doanh của GAC và FAW với Toyota có thể mở đầu làn sóng tái cơ cấu ngành ô tô Trung Quốc, vốn đang ở trong tình trạng dư thừa công suất kéo dài...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.