
Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới được biết đã tiến hành thử hạt nhân trong thế kỷ 21 này.
Dù nghi ngờ tính chân thực của việc Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử một quả bom nhiệt hạch vào hôm 6/1, giới chuyên gia nhất trí rằng vụ thử thúc đẩy tham vọng của Bình Nhưỡng muốn gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo.
Hãng tin Bloomberg đã phân tích 5 lý do khiến Triều Tiên bị “ám ảnh” bởi mục tiêu gia nhập các cường quốc hạt nhân của thế giới:
Nỗi lo tồn tại
Triều Tiên gọi vũ khí hạt nhân của nước này là “thanh bảo kiếm công lý” chống lại sự xâm lăng từ bên ngoài.
Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng luôn lo ngại sự hiện diện của quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ hiện có khoảng 30.000 quân ở Hàn Quốc, bên cạnh những vũ khí hiện đại như trực thăng tấn công Apache và chiến đấu cơ F-16.
“Triều Tiên tự thuyết phục mình rằng sự tồn tại của nước này với tư cách một nhà nước độc lập trực tiếp dựa trên việc sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Jonathan Pollack, chuyên gia cấp cao thuộc Viện Brookings ở Washington, Mỹ, nhận định.
Tìm kiếm sự nhượng bộ kinh tế
Triều Tiên từ lâu thường sử dụng các cuộc khủng hoảng hạt nhân để đạt sự nhượng bộ kinh tế từ bên ngoài.
Đầu thập niên 1990, nước này bắt đầu đưa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng khỏi lò phản ứng hạt nhân của mình - một động thái được cho là nhằm chuẩn bị sử dụng các thanh nhiên liệu này cho vũ khí - buộc Mỹ phải cân nhắc một cuộc tấn công quân sự nhằm vào cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carter đã can thiệp và sắp xếp đàm phán với Triều Tiên, dẫn tới việc Mỹ viện trợ năng lượng và đưa ra những lời đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.
Sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2006, các cuộc đàm phán giải trừ quân bị đa phương đã dẫn tới lời hứa viện trợ kinh tế và năng lượng cho Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng đóng cửa cơ sở hạt nhân. Sau đó, Triều Tiên đã rút khỏi đàm phát và tái khởi động cơ sở hạt nhân của nước này.
“Họ muốn tạo ra một cuộc khủng hoảng trước khi có bất kỳ sự mở lời nào”, ông Ralph Cossa, Chủ tịch công ty Pacific Forum CSIS, nhận xét.
Củng cố quyền lực
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nỗ lực củng cố quyền lực bằng cách theo đuổi “songun” - chính sách đặt quân sự lên đầu tiên của người tiền nhiệm, cũng là cha thân sinh của ông.
Được cho là mới chỉ ngoài 30 tuổi, nhưng ông Kim Jong Un đã thực hiện 2 trong số 4 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên tính đến thời điểm này, đồng thời đẩy mạnh chương trình phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng tấn công tới Mỹ.
Theo ông Chun Yung Woo, người từng là một nhà đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, “nhà lãnh đạo Kim còn chưa trưởng thành nhưng thông minh khi phát triển vũ khí hạt nhân. Tạo ra một sự phòng ngừa là điều quan trọng, cho dù cách làm này dẫn đến sự cô lập lớn hơn”.
Sự tụt hậu
Khả năng tiến hành loại hình chiến tranh truyền thống của Triều Tiên là kém hơn nhiều so với Hàn Quốc bởi khoảng cách kinh tế giữa hai miền bán đảo ngày càng lớn.
Quân đội Triều Tiên có hơn 1 triệu binh sỹ, nhưng phần lớn trang thiết bị và vũ khí đều bị cho là đã lỗi thời và kém hiệu quả. Bình Nhưỡng đã nỗ lực để khắc phục tình trạng này bằng cách phát triển tàu ngầm, hacker, tên lửa tầm xa, và bom hạt nhân.
Theo một số ước tính, Triều Tiên chi mỗi năm khoảng 700 triệu đến 10 tỷ USD để phát triển vũ khí. Số tiền này là lớn so với một quốc gia mà GDP chỉ đạt khoảng 28 tỷ USD, theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc.
Tuy vậy, ông Park Chang Kwon, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, chi phí để phát triển vũ khí của Triều Tiên vẫn còn “rẻ” so với số tiền cần thiết phải đầu tư để phát triển nền kinh tế yếu kém.
“Lợi ích vượt xa chi phí”, ông Park nói về việc Triều Tiên phát triển vũ khí. “Nền kinh tế không thể khởi sắc trong thời gian ngắn, nhưng bom hạt nhân có thể được tạo ra nhanh chóng thông qua đầu tư mạnh. Và một khi đã có đà, chi phí sẽ giảm xuống”, ông Park phát biểu.
Nhân tố Trung Quốc
Triều Tiên đẩy mạnh phát triển hạt nhân vào đầu những năm 1990 sau khi Liên Xô - một trong những đồng minh chính của Bình Nhưỡng vào thời điểm đó - tan rã.
Hiện nay, Triều Tiên cảm thấy Trung Quốc - đồng minh lớn duy nhất của nước này - đang tăng cường quan hệ với Hàn Quốc. Bởi vậy, đẩy mạnh phát triển hạt nhân có thể là cách để Bình Nhưỡng giảm bớt sự phụ thuộc vào Bắc Kinh.
“Triều Tiên đang cố gắng thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc”, ông Park nói. “Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên đã giảm xuống. Với niềm tự hào vì vũ khí hạt nhân của mình, Triều Tiên không còn chịu nhiều tác động từ sức ép của Trung Quốc nữa”.
Tài sản của ông Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp AI DeepSeek, đã tăng gấp hơn hai lần sau vòng gọi vốn mới nhất của công ty, đưa doanh nhân Trung Quốc này trở thành người giàu nhất trong số các nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)...
Cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng trưởng mạnh trong tháng 6, vượt xa kỳ vọng của các nhà kinh tế...
Trái với đà tăng vững của đồng USD, đồng yên Nhật tiếp tục bị ghìm ở vùng đáy của 40 năm...
Sự phát triển của các ứng dụng đầu tư và sự ra đời của tài khoản Trump đang thúc đẩy ngày càng nhiều gia đình Mỹ tích lũy tài sản cho con từ sớm...
Từng là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của bang California (Mỹ), hồ Salton hiện đang thu hẹp nhanh chóng dưới tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng khan hiếm nguồn nước. Khi lòng hồ khô cạn dần, những lớp trầm tích chứa bụi và hóa chất độc hại bị gió cuốn phát tán, làm gia tăng các bệnh hô hấp và đặt khoảng nửa triệu cư dân trong khu vực trước một cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.