Ghé thăm một số ngôi nhà có mức giá “cắt cổ” nhất ở Mỹ, với giá dao động từ vài chục tới hàng trăm triệu USD
Biệt thự The Manor.
Cùng với sự khởi sắc của kinh tế Mỹ sau khủng hoảng, thị trường nhà đất ở nước này cũng đã có những dấu hiệu ấm dần lên. Tạp chí Forbes đã liệt kê một danh sách những ngôi nhà có mức giá “cắt cổ” nhất ở Mỹ, với giá dao động từ vài chục tới hàng trăm triệu USD.
Forbes cho biết, đa phần trong số những căn nhà đắt nhất ở Mỹ hiện nay tọa lạc tại những khu vực bờ biển như New York hay California.
1. Biệt thự The Manor
(Ảnh trên)
Vị trí: Holmby Hills, California
Mức giá: 150 triệu USD
Đây là căn nhà thuộc sở hữu của bà Candy Spelling, vợ của “đại gia” truyền hình quá cố Aaron. Bà Spelling rao bán tòa biệt thự này từ năm 2008, nhưng có lẽ do mức giá 150 triệu USD nên tới giờ vẫn chưa có khách mua.
Với diện tích 5.249 m2, tòa biệt thự mang phong cách kiến trúc Anh quốc, với sân chơi bowling, hầm rượu, phòng dành riêng cho việc gói quà và trưng bày các món đồ bằng bạc và sứ, thư viện, phòng tập thể thao, và phòng giải trí. Căn nhà này tọa lạc trên một khu đất rộng gần 2 hecta, có cả bể bơi, spa, vườn hoa, thác nước, và bãi đỗ xe có thể chứa 100 chiếc xe hơi.
2. Biệt thự Fleur de Lys
Vị trí: Beverly Hills, California
Mức giá: 125 triệu USD
Bà chủ của Fleur de Lys, bà Suzanne Saperstein, quyết không hạ giá tòa biệt thự này, dù bà đã rao bán suốt từ năm 2007 mà tới giờ vẫn chưa tìm được khách mua. Đây là tòa nhà có diện tích 3.250 m2, với 12 phòng ngủ, 15 phòng tắm, và một phòng chiếu phim 50 chỗ ngồi. Những bức tường lát đá marble nhập từ Italy và bọc da, khảm vàng như muốn minh chứng cho sự vương giả của chủ nhân.
3. Biệt thự Tranquility Estate
Vị trí: Hồ Tahoe, Nevada
Mức giá: 100 triệu USD
Tọa lạc trên khu đất rộng gần 85 hecta, tòa biệt thự có diện tích 1.900 m2 của người đồng sáng lập hãng thời trang Tommy Hilfiger, ông Joel Horowitz, đứng thứ ba trong xếp hạng những căn nhà đắt đỏ nhất ở Mỹ. Tòa nhà có phòng hút thuốc riêng, một studio nghệ thuật, và phòng tập thể thao. Bên ngoài tòa nhà có sân golf, nhà thuyền, và địa điểm ngắm cảnh trên hồ Tahoe. Một cầu thang trong căn nhà được mô phỏng theo cầu thang trên con tàu Titanic huyền thoại. Biệt thự này cũng đã được rao bán 4 năm, nhưng chưa tìm được khách mua.
4. Điền trang Kaiser Estate
Vị trí: Honolulu, Hawai
Mức giá: 80 triệu USD
Điền trang rộng 2,2 hecta, bao gồm khu chính, do nhà công nghiệp quá cố Henry J. Kaiser xây dựng, được chào bán với mức giá có phần khiêm tốn hơn nhiều so với biệt thự The Manor hay Fleur de Lys. Tuy nhiên, mức giá này cũng đã đủ để Kaiser Estate nằm trong top 5 ngôi nhà đắt đỏ nhất ở Mỹ hiện nay. Điền trang này có một tòa biệt thự với diện tích gần 1.400 m2 mang phong cách kiến trúc hồi giữa thế kỷ 20, nằm bên một khu vườn mang phong cách nhiệt đới. Ngoài ra, điền trang còn có một nhà thuyền rộng trên 1.100 m2 và một bến thuyền. Chủ sở hữu hiện nay của điền trang này là vợ chồng “đại gia” công nghệ Fred Chan. Họ mới rao bán điền trang này từ tháng 1/2009.
5. Điền trang Humming Bird Nest Ranch
Vị trí: Simi Valley, California
Mức giá: 75 triệu USD
Dù mang tên chim ruồi (humming bird), loài chim nhỏ bé nhất, nhưng điền trang này có diện tích lên tới gần 50 hecta. Ngoài khu nhà chính rộng 1.580 m2 mang phong cách Phục hưng Tây Ban Nha, điền trang còn có 6 nhà khách, 10 nhà phụ, một khu cưỡi ngựa với trang bị đầy đủ, và một bãi đỗ xe đủ cho 200 chiếc xe hơi. Ngoài ra, điền trang được rao bán từ năm 2007 này còn có sân đậu cho máy bay trực thăng.
Đọc thêm
Tín hiệu đáng lo của thị trường lao động Mỹ
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: