7 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới tăng trưởng thế nào trong năm 2021?
Đức Anh
28/12/2021, 16:09
“Các hãng công nghệ lọt vào ‘câu lạc bộ’ vốn hóa nghìn tỷ USD giờ đây được xem là bình thường ở thung lũng Silicon”...
Ảnh minh họa: Getty Images
Trong 7 công ty vốn hóa cao nhất thế giới, có tới 5 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta (công ty mẹ Facebook). Hai vị trí còn lại thuộc về Saudi Aramco - hãng dầu khí quốc gia của Saudi Arabia và hãng xe điện Mỹ Tesla.
“Các hãng công nghệ lọt vào ‘câu lạc bộ’ vốn hóa nghìn tỷ USD giờ đây được xem là bình thường ở thung lũng Silicon”, Dan Ives, nhà phân tích công nghệ tại Wedbush Securities, nói với CNBC. “Đây không còn là sự kiện ‘khủng’ như 2-3 năm trước nữa. Điều này cho thấy vị thế chưa từng có của các hãng công nghệ trong bối cảnh đại dịch”.
Theo dữ liệu từu Factset, tính từ đầu năm tới ngày 23/12/2021, giá trị vốn hóa Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla và Meta đã tăng thêm tổng cộng 2.900 tỷ USD.
APPLE
Vốn hóa vào ngày 2/1/2021: 2.200 tỷ USD
Vốn hóa vào ngày 23/12/2021: 2.900 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Bất chấp những vấn đề với chuỗi cung ứng làm gián đoạn việc sản xuất và mới chỉ vượt ngưỡng vốn hóa 2.000 tỷ USD vào tháng 8/2020, Apple đã dành năm 2021 để tiến dần tới mốc 3.000 tỷ USD. Vốn hóa của Apple đã tăng thêm 659,8 tỷ USD, tương đương 30% trong năm nay và tiếp tục là công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới.
MICROSOFT
Vốn hóa vào ngày 2/1/2021: 1.700 tỷ USD
Vốn hóa vào ngày 23/12/2021: 2.500 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Hãng công nghệ do tỷ phú Bill Gates đồng sáng lập vừa có một năm thành công rực rỡ khi tăng cường tập trung vào lĩnh vực điện toán đám mây. Giá cổ phiếu Microsoft đã tăng thêm 50% trong năm 2021, đưa vốn hóa của công ty lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD vào tháng 6. Hiện Microsoft đang cạnh tranh với Apple trên con đường trở thành công ty đầu tiên trên thế giới chạm ngưỡng vốn hóa 3.000 tỷ USD.
ALPHABET
Vốn hóa vào ngày 2/1/2021: 1.200 tỷ USD
Vốn hóa vào ngày 23/12/2021: 2.000 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Alphabet, công ty mẹ Google, cán mốc vốn hóa 2.000 tỷ USD vào đầu tháng 11/2021, chưa đầy hai năm sau khi vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD vào tháng 1/2020. Năm qua, giá cổ phiếu này đã tăng 65% với báo cáo lợi nhuận vượt dự báo của các nhà phân tích. Mã này được hưởng lợi lớn nhờ đại dịch Covid-19, khi người dân phải ở nhà nhiều hơn và phụ thuộc vào các sản phẩm cũng như dịch vụ của Alphabet.
SAUDI ARAMCO
Vốn hóa vào ngày 2/1/2021: 2.050 tỷ USD
Vốn hóa vào ngày 23/12/2021: 1.884 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Saudi Aramco là công ty duy nhất trong danh sách này có vốn hóa giảm so với hồi đầu năm. Dù vậy, hãng dầu khí này vẫn là công ty có vốn hóa lớn thứ 4 thế giới.
AMAZON
Vốn hóa vào ngày 2/1/2021: 1.600 tỷ USD
Vốn hóa vào ngày 23/12/2021: 1.700 tỷ USD
Ảnh: AFP
Giá cổ phiếu Amazon năm 2021 biến động mạnh khi hồi mùa hè tăng tới 17% so với đầu năm, nhưng sau đó sụt xuống chỉ còn mức tăng khiêm tốn 6%. Dù phải vật lộn với tăng trưởng doanh số chậm lại khi người tiêu dùng trở lại mua sắm trực tiếp và các vấn đề với chuỗi cung ứng, Amazon vẫn ghi nhận doanh thu 110,8 tỷ USD trong quý 3/2021. Trong quý trước, công ty này cũng chứng kiến doanh thu từ dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services, quảng cáo và đăng ký dịch vụ Prime lần đầu tiên vượt qua doanh số bán lẻ thương mại điện tử.
TESLA
Vốn hóa vào ngày 2/1/2021: 677,4 tỷ USD
Vốn hóa vào ngày 23/12/2021: 1.100 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Năm 2020, cổ phiếu Tesla tăng giá chóng mặt với mức tăng hơn 5 lần, trở thành một trong những cái tên “nóng” nhất Phố Wall và đưa CEO Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới. Sang năm 2021, mã này tiếp tục tăng 46%, đưa Tesla lần đầu tiên vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD. Để so sánh, Tesla đã vượt qua Toyota – nhà sản xuất ô tô có vốn hóa lớn thứ hai thế giới – vào tháng 7/2020, khi đó, hãng xe điện Mỹ mới chỉ có vốn hóa khiêm tốn 206 tỷ USD.
META
Vốn hóa vào ngày 2/1/2021: 778,2 tỷ USD
Vốn hóa vào ngày 23/12/2021: 932,6 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Facebook, hiện đã đổi tên thành Meta - công ty sở hữu loạt ứng dụng gồm Facebook, Messenger, Instagram và WhatsApp, gia nhập “câu lạc bộ” vốn hóa nghìn tỷ USD vào đầu năm nay. Trải qua một năm sóng gió với loạt bê bối như rò rỉ dữ liệu, bị nhân viên cũ tố cáo…, tính tới ngày 23/12, giá cổ phiếu Meta tăng khoảng 20% so với đầu năm và có vốn hóa khoảng 932 tỷ USD.
“Bất chấp những ồn ào, việc kiếm tiền từ hàng tỷ người dùng của Facebook vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ chóng mặt. Công ty này đang tập trung vào việc cải thiện tính năng Reels – tính năng cạnh tranh trực tiếp với TikTok (nền tảng chia sẻ video ngắn của công ty Trung Quốc Bytedance)”, nhà phân tích Ives, cho biết.
Cuộc đua đến ngưỡng vốn hoá 3 nghìn tỷ USD của các Big Tech
16:14, 08/11/2021
Sếp Big Tech nào bán nhiều cổ phiếu nhất năm 2021?
06:00, 25/09/2021
Lo bị "sờ gáy", Big Tech Mỹ chi mạnh để vận động hành lang ở châu Âu
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ
Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…
Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...
Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không
Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: