
Các nhà chức trách Mỹ ngày 29/10 làm thủ tục giải thể cùng lúc 9 nhà băng, đưa ngày này trở thành ngày chứng kiến sự đổ vỡ của nhiều ngân hàng nhất tại Mỹ kể từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu.
Đây cũng được xem là một bằng chứng rõ nét cho thấy, rất nhiều ngân hàng tại Mỹ vẫn còn đang nằm dưới áp lực khổng lồ của những khoản nợ xấu.
Với 9 ngân hàng vừa lâm nạn, số ngân hàng bị đóng cửa tại Mỹ từ đầu năm tới nay đã lên tới con số 115, cao nhất kể từ năm 1992 tới nay.
Trong số các ngân hàng sụp đổ lần này có ngân hàng California National Bank - ngân hàng lớn thứ tư đổ vỡ tại Mỹ trong năm nay - với tài sản lên tới 7 tỷ USD và sở hữu 68 chi nhánh. Các ngân hàng còn lại gồm có BankUSA, Citizens National Bank, Madisonville State Bank, North Houston Bank, Pacific National Bank, Park National Bank, San Diego National Bank, và Community Bank of Lemont. Nơi đặt chi nhánh của các ngân hàng này thuộc các bang Texas, Illinois, Arizona và California.
Cả 9 ngân hàng "ra đi" trong ngày 29/10 đều là ngân hàng con của tập đoàn FBOP Corp., với tổng tài sản 18,4 tỷ USD và nắm giữ 15,4 tỷ USD tiền gửi của khách hàng.
Theo sự sắp xếp của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC), ngân hàng US Bancorp đã mua lại toàn bộ số tài sản và tiếp quản toàn bộ tài khoản tiết kiệm tại các ngân hàng nói trên. Tuy nhiên, do lo ngại, trong đêm ngày 29/10, nhân viên của các ngân hàng đổ vỡ này đã tập trung tại trụ sở chính quyền Los Angeles, bang California, để nghe giải thích về số phận của ngân hàng nơi họ làm việc.
Tới thời điểm này, hàng loạt ngân hàng Mỹ, nhất là các ngân hàng quy mô nhỏ, vẫn đang phải vật lộn với bảng cân đối kế toán chất đầy những khoản nợ khó đòi mà họ cho vay trong thời kỳ bùng nổ tín dụng trước khi xảy ra khủng hoảng.
Đặc biệt, các khoản vay dành cho các công ty bất động sản thương mại là những khoản vay có độ rủi ro cao, do thị trường nhà đất thương mại của Mỹ còn chưa hồi phục. Theo số liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tính tới cuối tháng 9, tổng dư nợ cho vay bất động sản thương mại tại các ngân hàng Mỹ là 1.700 tỷ USD.
Do đó, giới phân tích dự báo, từ nay tới cuối năm, nước Mỹ sẽ còn chứng kiến thêm sự đổ vỡ của nhiều nhà băng nữa.
(Theo Reuters)
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đối mặt với rủi ro lớn nhất là sự phụ thuộc vào một số ít quốc gia để có nguồn cung chip và các vật liệu thiết yếu...
Doanh thu lớn chưa chắc mang lại nhiều lợi nhuận. Dựa trên dữ liệu từ xếp hạng Fortune Global 500, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới theo lợi nhuận thu được trên mỗi 100 USD doanh thu...
Hãng xe General Motors (GM) dự báo cạnh tranh trên thị trường ô tô tại Mỹ sẽ gay gắt hơn khi nhiều hãng xe quốc tế đẩy mạnh hoạt động tại đây để tránh sức ép từ các đối thủ Trung Quốc ở những thị trường khác...
Thay vì lựa chọn giữa đất nông nghiệp và điện mặt trời, mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời (agrivoltaics) cho phép cây trồng, vật nuôi và các tấm pin cùng tồn tại trên một diện tích đất, mở ra hướng đi mới cho sản xuất năng lượng và nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu…
Kế hoạch hợp nhất hai liên doanh của GAC và FAW với Toyota có thể mở đầu làn sóng tái cơ cấu ngành ô tô Trung Quốc, vốn đang ở trong tình trạng dư thừa công suất kéo dài...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.