
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) vừa thông qua nghị quyết Hội đồng quản tri về việc mua 50% vốn Công ty công nghệ truyền thông số 1 (MediaOne).
Trong đó, 25% vốn được phát hành riêng lẻ bởi MediaOne và 25% vốn nhận chuyển nhượng từ ông Bùi Thiên Hà với tổng giá trị tối đa 138,6 tỷ đồng.
Yeah1 cho biết việc đầu tư này nằm trong chiến lược quan trọng trong lĩnh vực Media – Commerce của công ty và tiến độ thanh toán, giá trị đầu tư thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của MediaOne.
MediaOne chuyên cung cấp giải pháp khách hàng trung thành cho doanh nghiệp, ví điểm thưởng điện tử để thay thế thẻ điểm thưởng thông thường, phiếu mua hàng điện tử từ các đối tác kinh doanh để trao đổi điểm thưởng của khách hàng và giải pháp liên kết điểm thưởng trên thiết bị di động cho doanh nghiệp.
Mới đây, YEG thành lập công ty con mới có tên gọi Appnews Việt Nam với vốn điều lệ 19 tỷ đồng – trong đó, YEG chiếm 70% vốn điều lệ, thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển Appsfast. Yeah1 cho rằng đang có làn sóng dịch chuyển nội dung sang các ứng dụng điện thoại, Appsfast cho phép bất kỳ nhà sản xuất tích hợp nội dung sẵn có của họ trên ứng dụng điện thoại riêng.
Yeah1 cũng có lấn sân vào mảng game với việc đầu tư vào Công ty giải trí 100 Độ. Nguồn thu chính của mảng kinh doanh trò chơi di động đến từ việc người chơi mua hàng và giao dịch bên trong game. Công ty kỳ vọng sẽ phát hành 10 tựa game trong năm nay.
Được biết, kết thúc quý 3/2019, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 274 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 125 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 128 tỷ, giảm 446% so với cùng kỳ (37 tỷ đồng).
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt trên 1.000 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, lỗ sau thuế là hơn 230 tỷ đồng, EPS là -6.966 đồng/cổ phiếu.
Giải trình kết quả này, Yeah1 cho biết, nguyên nhân lỗ chủ yếu do công ty đã tiến hành trích lập dự phòng một số khoản liên quan đến chuyển nhượng vốn đầu tư tại ScaleLab, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Phần còn lại đến từ việc tăng chi phí hoạt động do mở rộng kinh doanh như chuyển đổi trụ sở chính, tuyển dụng thêm nhân sự và hoạt động kinh doanh một số mảng bị ảnh hưởng sau sự cố YouTube.
Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của YEG giảm 250 tỷ so với hồi đầu năm, xuống hơn 1.712 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu giảm mạnh hơn 383 tỷ, còn 1.174 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -133,5 tỷ;
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.