
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý 3 và 9 tháng năm 2009.
Tại buổi họp báo sáng 7/9, Phó tổng giám đốc Petro Vietnam Lê Minh Hồng cho biết, trong quý 3, doanh thu của tập đoàn đã đạt hơn 66.900 tỷ đồng, tính chung 9 tháng năm nay, Petro Vietnam đã thu về hơn 186.000 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch của 9 tháng và 88% kế hoạch của cả năm.
Cũng trong quý 3, tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước 23,6 nghìn tỷ đồng, tính chung 9 tháng là 66,5 nghìn tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch của năm 2009.
Trong quý 3, kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn đã đạt 2,29 tỷ USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu của 9 tháng năm nay lên 5,67 tỷ USD, bằng 125% kế hoạch 9 tháng và 97% kế hoạch cả năm.
Về lĩnh vực khai thác dầu thô, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong quý 3 của toàn tập đoàn đạt 6,09 triệu tấn dầu, nâng tổng sản lượng khai thác của 9 tháng năm 2009 lên 18,74 triệu tấn, bằng 79% kế hoạch của năm 2009. Trong đó, riêng dầu thô đạt 4,18 triệu tấn, đưa sản lượng 9 tháng lên 12,83 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Khai thác khí trong quý 3 đạt 1,92 tỷ m3, tính chung 9 tháng đạt 5,92 tỷ m3.
Cũng trong quý 3, tập đoàn đã xuất khẩu được hơn 3,51 triệu tấn dầu, tính chung 9 tháng là 11,69 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tập đoàn cũng đã cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được 1,13 triệu tấn dầu thô.
Ngoài ra, trong quý 3, tập đoàn đã cung cấp được 1,83 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ, đóng góp cho lưới điện quốc gia hơn 2,35 tỷ kWh điện, nâng sản lượng điện đóng góp trong 9 tháng lên 6,22 tỷ kWh điện, đạt 89% kế hoạch. Kinh doanh xăng dầu trong 9 tháng đạt 1,89 triệu tấn (trong đó nhập khẩu 1,3 triệu tấn), cung cấp ra thị trường 550 nghìn tấn phân đạm Urê.
Cũng trong 9 tháng đầu năm, tập đoàn đã ký được 12 hợp đồng dầu khí mới, đưa liên doanh Rusvietpetro vào hoạt động tại Liên bang Nga, có 8 phát hiện dầu khí mới (trong đó trong nước là 5 mỏ, 3 mỏ ở nước ngoài).
Tổng giám đốc Petro Vietnam Phùng Đình Thực cho hay, trong những tháng còn lại của năm nay, tập đoàn sẽ phấn đấu đạt mục tiêu khai thác 5,26 triệu tấn quy dầu, xuất khẩu khoảng 1,45 triệu tấn, còn lại sẽ cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất khoảng 1,7 triệu tấn.
Với dự báo giá dầu thô trung bình trong những tháng cuối năm sẽ ở khoảng 65 USD/thùng, doanh thu của tập đoàn trong 3 tháng còn lại của năm nay sẽ vào khoảng 74.000 tỷ đồng, trong đó sẽ phấn đấu thu về 1,54 tỷ USD và nộp ngân sách Nhà nước khoảng 21.700 tỷ đồng. Phấn đấu đưa sản lượng khai thác của cả năm đạt 24 triêu tấn quy dầu và doanh thu đạt 260.000 tỷ đồng.
Trong những tháng cuối năm, lãnh đạo tập đoàn cho biết sẽ đôn đốc các đơn vị và các nhà thầu triển khai các dự án thăm dò dầu khí trong nước, thành lập liên doanh Gaspromviet tại Liên bang Nga, thành lập liên doanh để thực hiện dự án khai thác dầu tại mỏ Junin 2 (Venezuela).
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên 2026 soát xét so với cùng kỳ năm trước.
Hình thức họp là trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
DGC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu và phần còn lại là cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu.
Hiện CII hiện đang sở hữu 22,98 triệu cổ phiếu, chiếm 5,59% vốn PC1. Sau giao dịch này, nhóm cổ đông CII tăng sở hữu lên 52,61 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 12,79% vốn tại PC1.
HGI thông báo điều chỉnh thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 18/08/2026 đến 17h00 ngày 21/09/2026. Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 22/9/2026 đến ngày 24/9/2026 và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ từ ngày 25/09/2026 đến 17h00 ngày 30/09/2026.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.