09:13 24/04/2008

ADB: Không nên cấm xuất khẩu lương thực

N.Hạnh

ADB khuyến cáo các nước châu Á không nên cấm xuất khẩu lương thực để giải quyết tình trạng giá lương thực tăng

Reuters ngày 22/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đưa ra khuyến cáo các nước châu Á không nên cấm xuất khẩu lương thực để giải quyết tình trạng giá lương thực tăng mà nên dùng các chính sách tài khóa (thuế, chi tiêu chính phủ) để hỗ trợ người nghèo.

Lo ngại về tình trạng đầu cơ, xã hội bất ổn đã khiến nhiều nước cắt giảm lượng hàng bán của mình, hạn chế nguồn cung. Ông Rajat Nag Giám đốc Điều hành ADB cho rằng "cấm xuất khẩu đâu có khác gì đầu cơ ở cấp độ quốc gia".

Ông thừa nhận lượng dự trữ gạo ở châu Á đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Kỷ nguyên giá lương thực thấp đã qua. Tình trạng ở châu Á là giá lương thực cao chứ không phải nguồn cung thiếu.

Ông cho rằng nên có những cách giúp trực tiếp cho người nghèo thay vì nâng tỉ lệ lãi suất để giải quyết tình trạng gạo tăng giá."Chúng ta nên làm thông qua những chính sách kích thích tài khóa hơn là các chính sách tiền tệ".