
Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những chiếc bình gốm sứ từ thời nhà Nguyên. Mang những họa tiết vẽ tay mô phỏng cách tráng men, BST này lấy tông màu xanh và trắng làm chủ đạo. Không một đôi giày nào trong BST này giống nhau, điều này càng làm cho các sneakerhead thích thú đồng thời cũng giúp đẩy giá bán của sản phẩm lên rất nhiều.
Trên phạm vi một đôi giày Superstar Friends & Family Forum Low, nhà thiết kế đã tạo nên tông màu chủ đạo là màu trắng sứ với các chi tiết tráng men màu xanh lam được vẽ bằng tay. Mỗi đôi sẽ có một sắc độ xanh lam khác nhau do quá trình làm thủ công, với sự tương phản từ phần da phía trên tạo cho nó một kết cấu độc đáo. Đôi giày thể thao này được bán cùng với một chiếc giày bằng gốm được trang trí hình ảnh "Ran Guzi Descending the Mountain", trông như một lọ hoa cổ nghệ thuật.
Hai mẫu giày mang tính biểu tượng của Adidas Originals cũng là một phần của bộ sưu tập: Forum 84 và Superstar. Mẫu đầu tiên mang màu trắng toàn bộ phủ lên hoa văn màu trắng sứ và màu xanh lam vẽ tay phản chiếu trên lớp lót. Hiệu ứng ở mặt trên được lấy cảm hứng từ các loại axit sulfuric thường được sử dụng trên mặt ngoài của gốm sứ và được hoàn thiện bằng các chi tiết viền vàng ở các mặt bên lấy cảm hứng từ kỹ thuật dát vàng lên gốm.
Trong khi đó, mẫu Superstar xuất hiện với lớp men màu xanh lam đã được vẽ màu hoàn toàn, một màu xanh lam thường được thấy trên các tác phẩm nghệ thuật gốm sứ mang tính biểu tượng của Trung Quốc. Hiệu ứng đường khâu cũng mô phỏng chi tiết dát vàng theo những đường viền của đồ sứ cổ.
Ngày 5/12 vừa qua, 3 đôi giày mẫu thử nghiệm và 3 ván chiếc ván trượt bằng gốm từ bộ sưu tập phiên bản giới này đã được bán thành công tại buổi đấu giá mùa Thu Poly Auction 2021 tại Bắc Kinh với giá 152.000 Nhân dân tệ. Cùng xuất hiện trong buổi đấu giá còn có đôi giày Air Jordan 1 “Bred” OG 1985 có chữ ký của Michael Jordan và đôi giày mà Kobe Bryant đã đi Air Jordan 12 “French Blue”.
Hồi cuối năm ngoái, Adidas cũng đã bắt tay cùng nhà sản xuất gốm sứ lừng danh đến từ Đức - Meissen để cho ra mắt đôi Adidas ZX8000 "Porcelain" mang dáng dấp nghệ thuật mạnh mẽ. Toàn bộ thân của ZX8000 được trang trí với vô số các chi tiết giống như trên các sản phẩm gốm sứ, tất cả đều được các nghệ sĩ thực hiện thủ công. Thậm chí, tại một số khu vực, đôi giày cũng được trang trí với chất liệu sứ thực sự.
Phải mất đến 1 năm để thiết kế và sau đó là 6 tháng làm thủ công bằng tay Adidas ZX8000 "Porcelain" mới có thể thành hình. Sau đó, nhà đấu giá Sotheby's đã đặt mức gia khởi điểm cho đôi ZX8000 "Porcelain" là từ 1 triệu đô. Số tiền thu được từ bán đấu giá được Sotheby's chuyển tới bảo tàng Brooklyn nhằm gây quỹ hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ.
Nghiên cứu của Innova Market Insights cho thấy 42% người tiêu dùng cho rằng protein là thành phần quan trọng nhất đối với họ. Trong bối cảnh đó, món tráng miệng yêu thích của mùa hè đang được khoác lên mình một diện mạo lành mạnh hơn...
Thị trường trong nước vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng với quy mô gần 100 triệu dân. Vì vậy, các chương trình khuyến mại tập trung sẽ tiếp tục là giải pháp hiệu quả nhằm kích thích sức mua, nhất là trong những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao...
Đến hẹn lại lên, thị trường bánh Trung thu Hà Nội khởi động với sự góp mặt trước tiên từ các khách sạn 5 sao. Bánh ngon, bao bì sang trọng đi kèm những câu chuyện ý nghĩa. Đây là một món quà – một khoản đầu tư xứng đáng để duy trì những mối quan hệ kinh doanh…
Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao gần đây đã khiến chi phí xây dựng bị đội lên đáng kể, tạo áp lực lớn lên cả người dân và văn phòng kiến trúc. Trong bối cảnh đó, xu hướng vật liệu xanh và tái sử dụng vật liệu cũ đang trở thành tiêu chuẩn nhà ở mới…
Hollywood đang phải trả lời một câu hỏi sống còn: Làm sao để khán giả phải rời ghế sofa đến rạp? Trong bối cảnh đó, chỉ sau vài ngày công chiếu, “The Odyssey” của Christopher Nolan đã vượt mốc 300 triệu USD doanh thu toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.