08:00 14/04/2021

AES Việt Nam công bố thương hiệu mới

Thu Hà

Là công ty đi đầu trong tăng trưởng sạch và đổi mới sáng tạo, AES đã và đang dẫn đầu ngành năng lượng với các công nghệ tiên tiến về cung cấp năng lượng từ LNG

Với 15 năm hoạt động tại Việt Nam, AES tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước.
Với 15 năm hoạt động tại Việt Nam, AES tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước.

Hôm nay, ngày 13/4, AES Việt Nam, một công ty con của Tập đoàn AES (NYSE: AES), đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng thời chia sẻ cam kết của công ty và sự chuyển đổi của thế giới sang một tương lai năng lượng sạch hơn.

Là công ty đi đầu trong tăng trưởng sạch và đổi mới sáng tạo, AES đã và đang dẫn đầu ngành năng lượng với các công nghệ tiên tiến về cung cấp năng lượng từ LNG, năng lượng tái tạo, đổi mới kỹ thuật số và pin tích trữ năng lượng, đồng thời tạo ra các giải pháp năng lượng xanh hơn, thông minh hơn mà thế giới cần.

Với 15 năm hoạt động tại Việt Nam, AES tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước. Công ty đang phát triển dự án nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) có công suất 2.2 GW và dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ, mang lại tổng vốn đầu tư 3.2 tỷ đô la cho tỉnh Bình Thuận và dự kiến sẽ góp phần phát triển nền kinh tế tại địa phương.

Dự án nhà máy điện và kho cảng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai năng lượng của Việt Nam, bằng cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng kết hợp với nguồn LNG nhập khẩu, cũng như đáp ứng nhu cầu về nguồn điện bền vững với giá cả hợp lý ngày càng tăng của đất nước.

Cùng với việc ra mắt thương hiệu mới, AES Việt Nam giới thiệu các sản phẩm mới về năng lượng mặt trời và pin tích năng, với mục đích giúp khách hàng tại địa phương đạt được tiêu chuẩn cao hơn về năng lượng sạch, đảm bảo tương lai năng lượng bền vững và đạt được lợi ích thông qua việc chia sẻ các nền tảng và ứng dụng.

"Với việc giới thiệu thương hiệu mới và các sản phẩm mới, AES Việt Nam một lần nữa khẳng định vị trí là một tập đoàn toàn cầu với chuyên môn sâu tại địa phương, giúp cung cấp các giải pháp sáng tạo và công nghệ tiên tiến để hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về năng lượng tái tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị", ông David Stone, Tổng giám đốc AES Việt Nam cho biết.

Các sản phẩm mới về năng lượng mặt trời bao gồm thiết kế MAVERICK mang tính cách mạng của 5B, cho phép khách hàng triển khai các dự án năng lượng mặt trời nhanh gấp ba lần với sản lượng lên đến mức gấp hai lần, trong khi sử dụng diện tích đất ít hơn đến 50%.

AES cũng là công ty hàng đầu thế giới về lưu trữ năng lượng dựa trên pin lithium-ion, với các dự án của chính AES và thông qua Fluence - một liên doanh về lưu trữ năng lượng giữa AES và Siemens. Trên toàn thế giới, lưu trữ năng lượng được coi là giải pháp 'tăng cường sức mạnh' cho năng lượng tái tạo, vì nó cho phép tích hợp nhiều hơn năng lượng mặt trời, gió và các nguồn năng lượng phân tán, đồng thời tăng tính ổn định của lưới điện.

Các sản phẩm này của AES sẽ hỗ trợ để các doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam dễ dàng hơn trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, mang lại những đóng góp có ý nghĩa hướng tới khí hậu bền vững và hỗ trợ họ xây dựng lợi thế cạnh tranh trong các ngành công nghiệp của chính mình, đồng thời thúc đẩy tương lai năng lượng sạch mà thế giới của chúng ta đang cần và xứng đáng có được.