AGD giải trình lợi nhuận 6 tháng tăng gần 11 tỷ đồng

AGD vừa công bố kết quả kinh doanh và giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng 10,86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2009

Trụ sở Công ty Cổ phần Gò Đàng (AGD).
Trụ sở Công ty Cổ phần Gò Đàng (AGD).

Công ty Cổ phần Gò Đàng (mã AGD-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh và giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng 10,86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2009.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2010 của công ty này đạt 146,18 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 250,018 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 7,71 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 15,26 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trong quý 2 đạt 964 đồng, EPS 6 tháng đạt 1.909 đồng.

AGD cho biết có ba nguyên nhân làm lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2010 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2009 là 10,86 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2009, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán là 4,36 tỷ đồng).

Một là, doanh thu thuần tăng 23,19 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 10% trong khi đó giá vốn giảm 0,45 tỷ đồng đã làm cho lợi nhuận gộp của công ty tăng thêm 23,64 tỷ đồng. Doanh thu tăng so với năm trước là do tỷ lệ giá ngoại tệ bình quân liên ngân hàng năm nay tăng hơn so với năm trước (từ khoảng 17.000 đồng lên tới 18.540 đồng/USD).

Hai là, tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm nhiều so với năm trước là do công ty đã khai thác hiệu quả vùng nuôi cá tra nguyên liệu của công ty, làm cho giá thành cá nguyên liệu giảm hơn so với cá nguyên liệu nguyên con mua ngoài khoảng 1.500 - 2.000 đồng/kg.

Ba là, tỷ giá USD so với VND có xu hướng biến động tăng nên đã làm cho thu nhập từ hoạt động tài chính (chênh lệch tỷ giá) tăng khoảng 1 tỷ đồng (trong quý 1/2010).

Năm 2010, AGD đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thực hiện đạt 660 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng.

Xu thế dòng tiền: Nhịp điều chỉnh tiếp diễn?

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tuần qua đã phủ bóng tâm lý thận trọng lên thị trường chứng khoán. VN-Index có tuần giảm thứ hai liên tiếp và đặc biệt là dòng tiền vẫn cực kỳ thận trọng.

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy