15:43 29/12/2017

Ai sẽ mua cổ phiếu Địa ốc Alibaba sau hàng loạt lùm xùm?

KIỀU LINH

Giữa những lùm xùm người dân đâm đơn kiện ra toà, chính quyền cảnh báo loạt sai phạm, địa ốc Alibaba rao bán 1 triệu cổ phiếu cùng nhiều lời mời hấp dẫn nhà đầu tư

Địa ốc Alibaba rao bán 1 triệu cổ phiếu.
Địa ốc Alibaba rao bán 1 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Địa ốc Alibaba - doanh nghiệp được biết đến nhiều hơn bởi dính loạt điều tiếng tại các dự án ở Tp.HCM và Đồng Nai - vừa công bố phát hành 1 triệu cổ phiếu.

Trên website diaocaliaba.vn, công ty này đã đăng tải thông tin chào mời nhà đầu tư tham gia đầu tư cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành với mức giá 10.800 đồng/cổ phiếu cùng những lời mời hấp dẫn, cam kết lợi nhuận "thả ga".

"Đầu tư thổ đã lời, nay đầu tư thêm chứng khoán, con số lợi nhuận sẽ tăng bao nhiêu?. Theo thông tin được công bố, khi khách hàng đầu tư cổ phiếu tại Alibaba sẽ nhận được lợi nhuận 28%/năm (trong đó 18% cổ phiếu, 10% tiền mặt). Cổ tức này được giữ nguyên trong giấy chứng nhận.

Với mức lợi nhuận này, cộng dồn vào lãi suất khi đầu tư đất nền, khách hàng nắm chắc trong tay cơ hội nhân đôi, gấp nhiều lần lợi nhuận của mình. Tận dụng cơ hội, khách hàng khỏi lo lỗ vốn lại còn lời to, 1.000.000 cổ phiếu Alibaba đang chờ đợi nhà đầu tư" - đây là những thông tin mà Địa ốc Alibaba đăng tải, giới thiệu phiên chào bán cổ phiếu của mình trên website doanh nghiệp.

Để tăng cam kết với khách hàng đặt mua, công ty này còn bổ sung thêm thông tin: "Sau thời hạn thanh toán 24/12, quý khách sẽ ký kết hợp đồng chuyển nhượng (nếu có nhu cầu) và nhận giấy chứng nhận cổ phiếu chính thức khi đã phát hành hết 1.000.000 cổ phiếu".

Theo tìm hiểu, Công ty CP Địa ốc Alibaba đăng ký vốn ban đầu chỉ 1 tỷ đồng vào ngày 5/5/2016. Sau đó, công ty tăng vốn lên 20 tỷ đồng vào tháng 12/2016. Tiếp đến tháng 9/2017, công ty tiếp tục nâng vốn đăng kỳ lên 1.600 tỷ đồng.

Nhận định quá trình tăng vốn thần tốc từ 1 tỷ lên 1.600 tỷ đồng của Alibaba, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM từng cho rằng đây là điều bất thường. Chưa kể, theo phân tích của một chuyên gia trong ngành chứng khoán, với mức vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng mà Địa ốc Alibaba chỉ rao bán 1 triệu cổ phiếu, nếu thành công thu về khoảng 10,8 tỷ đồng, là không xứng tầm, khó hiểu. 

Và liệu có nhà đầu tư liệu nào can đảm rót tiền mua cổ phiếu của một doanh nghiệp liên tiếp dính nhiều lùm xùm, sai phạm, thậm chí liên tục bị cơ quan chức năng tuýt còi, lên tiếng cảnh báo?

Cần phải nhắc lại, UBND Tp.HCM mới đây có văn bản đề nghị không cho Công ty Địa ốc Alibaba tham gia vào các dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, do thái độ thiếu hợp tác.

Thành phố cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và Tham nhũng (C46) - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an Tp.HCM để xử lý Công ty Địa ốc Alibaba theo quy định.

UBND Tp.HCM yêu cầu các cơ quan ban ngành, UBND huyện Củ Chi tổ chức họp báo công khai để cảnh báo chủ đầu tư sai phạm, khuyến cáo người tiêu dùng, các nhà đầu tư bất động sản về những thông tin sai sự thật do công ty này đã công bố.