
Quý 1/2010, tập đoàn sản xuất máy bay thương mại châu Âu, Airbus, tiếp tục vượt qua đối thủ Boeing (Mỹ) trên thị trường máy bay quốc tế.
Theo hãng tin Bloomberg, 3 tháng đầu năm nay, Airbus đã giao được cho khách hàng 122 chiếc máy bay, tăng 6 chiếc so với cùng kỳ năm 2009. Còn Boeing giao được 108 chiếc, giảm tới 13 chiếc so với quý 1/2009.
Trước đó, ngày 15/1, Airbus công bố đã vượt qua Boeing, trở thành nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới với lượng giao hàng cả năm 2009 đạt mức kỷ lục, 498 chiếc. Trong khi, Boeing giao được ít hơn 17 chiếc.
Airbus cho biết, năm nay, hãng dự định sẽ chuyển giao một lượng máy bay tương tự như trong năm 2009.
Sau khi cắt giảm sản lượng máy bay A320 xuống còn 34 chiếc/tháng hồi năm 2008, Airbus cho biết sẽ nâng lại hạn mức lên 36 chiếc/tháng vào cuối năm nay. Sản lượng các loại máy bay thân rộng của hãng tiếp tục được giữ ở mức 8 chiếc/tháng.
Bloomberg dẫn một tuyên bố của Airbus cho biết, trong quý đầu năm 2010, công ty này đã giành được 60 hợp đồng mới và không phải hủy hợp đồng nào.
Trong khi đó, đầu 2010, Boeing đã phải hạ kế hoạch giao hàng cả năm xuống còn 460-465 chiếc máy bay.
Hãng sản xuất máy bay lớn nhất nước Mỹ năm ngoái đã quyết định cắt giảm sản lượng, do tác động từ suy thoái toàn cầu khiến nhiều hãng hàng không thế giới lao đao, phải trì hoãn hoặc hủy bỏ hợp đồng.
Theo Bloomberg, 3 tháng đầu năm 2010, Boeing đã giao được 86 chiếc máy bay loại 737, 19 chiếc 777 và 3 chiếc 767. Tính tới ngày 6/4 vừa qua, công ty này đã nhận được 100 đơn đặt hàng mới nhưng cũng phải hủy bỏ 17 hợp đồng, nên tính ra số đơn hàng mà Boeing giành được chỉ là 83.
Phát biểu tại triển lãm hàng không ở Singapore hồi tháng 2, đại diện cả hai hãng Airbus và Boeing đều thừa nhận ngành công nghiệp chế tạo máy bay toàn cầu tiếp tục suy giảm ít nhất thêm hai năm nữa.
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cũng cho hay, các hãng hàng không thế giới tiếp tục ngừng triển khai nhiều dự án và cắt giảm năng lực vận tải hàng không, sau khi lượng hành khách giảm tới 3,5% trong năm 2009, mức giảm lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.