
Hãng công nghệ khổng lồ Alibaba của Trung Quốc ngày 19/8 tuyên bố sẽ thành lập công ty sản xuất con chíp máy tính riêng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang muốn giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, CNN cho biết.
Alibaba cho biết công ty mới này sẽ phát triển con chíp trí tuệ nhân tạo cho điện toán đám mây, thiết bị kết nối internet và các lĩnh vực khác.
Giám đốc công nghệ của Alibaba - Jeff Zhang cho biết lợi thế về thuật toán và dữ liệu sẽ đưa công ty này "vào vị thế đặc biệt để dẫn đầu những đột phá về công nghệ trong các lĩnh vực như công nghệ lượng tử và chíp".
Alibaba từng đầu tư vào vài hãng sản xuất chíp. Đầu năm 2018, công ty này mua lại hãng thiết kế chíp Trung Quốc C-Sky.
Trước đó, chủ tịch Alibaba Jack Ma từng lên tiếng về tình trạng lệ thuộc nặng nề của Trung Quốc đối với các con chíp do nước ngoài sản xuất.
"Thị trường con chíp đang bị thống trị bởi Mỹ.. và nếu đột nhiên họ dừng bán, điều có nghĩa là gì chắc các bạn đều biết", Jack Ma nói với sinh viên đại học tại Tokyo hồi tháng 4. "Đó là lý do Trung Quốc, Nhật Bản hay bất kỳ quốc gia nào khác cần sở hữu các công nghệ cốt lõi".
Phát biểu của Jack Ma được đưa ra không lâu sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra lệnh cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho ZTE - hãng công nghệ phụ thuộc vào các công ty Mỹ, bao gồm các nhà sản xuất chíp, để sản xuất smartphone và thiết bị viễn thông.
Lệnh cấm trên - sau đó được gỡ bỏ với một số điều kiện nghiêm ngặt - đã khiến ZTE khốn đốn và càng nhấn mạnh những rủi ro của sự lệ thuộc của Trung Quốc vào công nghệ của nước ngoài.
"Vụ việc của ZTE là hồi chuông cảnh báo", cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Minxin Pei, giáo sư tại đại học Claremont McKenna, California (Mỹ), nói trong một hội nghị tại Hồng Kông hồi đầu tháng 9.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất chíp nội địa của Trung Quốc, vốn được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chính phủ, đang phải vật lộn để theo kịp các đối thủ lớn của nước ngoài.
Công ty sản xuất chíp của Alibaba sẽ có tên Pingtouge Semiconductor Company, lấy cảm hứng từ loài ong. Tại hội thảo ngày 19/9, Zhang cho biết ông kỳ vọng công ty mới sẽ có được tinh thần của loại vật này. "Chúng không sợ bất cứ điều gì, dám làm mọi thứ", Zhang nói.
Dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy những nước nhập khẩu nhiều dầu nhất châu Âu và các nền kinh tế trong khu vực dễ tổn thương nhất trước cú sốc giá dầu hiện nay…
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã khiến người dân Mỹ phải chi thêm một số tiền khổng lồ cho hóa đơn năng lượng của họ, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng nếu xung đột còn tiếp diễn...
Nhu cầu than toàn cầu được dự báo tăng 1,2% trong năm 2026, lên mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn, khi giá khí đốt tăng mạnh và hiện tượng El Nino khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng…
Gần 1 năm đã trôi qua từ khi Hàn Quốc nhất trí với Tổng thống Donald Trump rằng nước này sẽ rót 350 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.