
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
P,V
04/11/2025, 11:28
Trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung, với tinh thần, văn hóa “nghĩa tình đong đầy”, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái và tập thể người lao động trong Tập đoàn đã kịp thời, trực tiếp triển khai các hoạt động tương trợ, góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục khó khăn, hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.
Những ngày đầu tháng 11/2025 này, khi mưa ở miền Trung vừa tạm ngớt, nước lũ vừa rút, những chuyến xe cứu trợ đong đầy nghĩa tình của người lao động Petrovietnam đã lăn bánh ngay lập tức. Những con đường ở miền Trung còn chưa kịp khô, vẫn đầy dấu bùn non, những chuyến xe ấy đã chở theo gạo, nước sạch đóng chai, quà tặng… có mặt tại các địa phương chịu thiệt hại nặng như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị. Hàng chục tấn gạo, hàng nghìn thùng nước, hàng nghìn phần quà được chuyển đến tận tay người dân ở một thời điểm cần kíp nhất - thời điểm lũ vừa rút.
Thời điểm này, người dân vừa thoát khỏi cảnh cô lập, rất cần nước sạch, cần lương thực, thực phẩm và cần cả sự sẻ chia nghĩa tình đồng bào sau những tháng ngày chiến đấu với thiên tai. Phía sau những chuyến xe được xuất phát ngay trong mưa lũ là câu chuyện cảm động về tinh thần tương thân tương ái, về nghĩa đồng bào trong hoạn nạn. Vào thời điểm này, ngày 1/11/2025 (thứ bảy vừa qua), toàn thể người lao động Petrovietnam đã tình nguyện làm thêm vào ngày nghỉ để dành kinh phí hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
Tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng, thông qua cơ quan Mặt trận Tổ quốc địa phương, Petrovietnam đã trao ủng hộ 8 tỉ đồng, 10 tấn gạo và 2.000 thùng nước sạch đóng chai do PVOil, đơn vị thành viên của Petrovietnam sản xuất, tới nhân dân hai tỉnh, thành phố (Đà Nẵng tiếp nhận 5 tỉ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước; Quảng Ngãi tiếp nhận 3 tỉ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước).
Trong ít ngày tới, Petrovietnam sẽ tiếp tục triển khai ngay ủng hộ tới nhân dân hai tỉnh Huế và Quảng Trị, cũng là những địa phương bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ (Petrovietnam ủng hộ Huê 5 tỉ đồng và 5 tấn gạo, 1.000 thùng nước đóng chai; ủng hộ Quảng Trị 3 tỉ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước đóng chai).
Đoàn công tác của Petrovietnam cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên, trao quà và tiền tới hàng chục bà con nhân dân cũng như người lao động Tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại tại các vùng bị mưa lũ đi qua.
Hoạt động hỗ trợ trị giá gần 20 tỉ đồng kịp thời trong những ngày qua với nhân dân các tỉnh miền Trung bị mưa lũ thể hiện tinh thần “đi sớm, đến kịp” phù hợp với giá trị văn hóa “nghĩa tình đong đầy” của người lao động Petrovietnam, thể hiện trách nhiệm của Petrovietnam với xã hội, với cộng đồng nhất là những lúc khó khăn, thiên tai bão lũ.
Chia sẻ với những bà con bị ảnh hưởng, thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua ở miền Trung, đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: “Trong mọi hoàn cảnh, Petrovietnam luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời dành sự quan tâm thiết thực cho cộng đồng. Chúng tôi coi việc hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tập thể Petrovietnam với đất nước. Việc ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiên tai được triển khai ngay lập tức nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống”.
Bên cạnh đó, hàng loạt đơn vị thành viên và người lao động Petrovietnam tại miền Trung như BSR, PVOil,… đã tỏa đi các địa phương, các xã, thôn bị ngập lụt để chia sẻ những thực phẩm, đồ dùng, nước uống và kinh phí để trực tiếp hỗ trợ bà con khắc phục phần nào khó khăn trong mưa lũ.
Nhiều năm qua, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên và người lao động trong Tập đoàn luôn đồng hành với nhân dân cả nước trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra như cứu trợ khi mưa bão, ứng phó với Covid (riêng trong giai đoạn Covid, Petrovietnam đã ủng hộ hàng chục xe cứu thương, hàng trăm máy thở cho ngành y tế trị giá cả ngàn tỉ đồng), xây trường học, trạm y tế, ủng hộ Tết vì người nghèo,… với tổng số tiền trong giai đoạn 5 năm gần đây lên tới hơn 5.000 tỉ đồng.
Trong tối qua, 3/11, tại Lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên và người lao động trong toàn Tập đoàn khẳng định dành 100 tỉ đồng để ủng hộ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ xảy ra trong năm 2025, trong đó đã triển khai hỗ trợ 70 tỉ tới các địa phương bị thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai trong những tháng gần đầy như đợt bão số 10 tại các tỉnh Bắc Trung bộ hay bão số 11 tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Cũng trong tối ngày 3/11.
Trong chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2025” do UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tại Hà Nội, Petrovietnam đã trao ủng hộ 10 tỉ đồng gửi tới chính quyền và nhân dân thủ đô để chính quyền và nhân dân Hà Nội có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Petrovietnam dành gần 1.000 tỉ đồng để ủng hộ cho các chương trình an sinh trong cả nước như giáo dục, y tế, nhà đại đoàn kết, nhà cho người nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, vì người nghèo cả nước.
Những con số này phản ánh rõ trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và tình cảm của người lao động Petrovietnam đối với cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp quốc gia, dân tộc trong phát triển kinh tế gắn với mục tiêu bền vững và nhân văn.
Trong mỗi đợt thiên tai, khi bùn lày còn đọng trên đường, khi nước lũ còn chưa kịp rút hết, hình ảnh những chiếc áo đồng phục mang logo Petrovietnam, những chuyến xe chở hàng hóa thiết yếu xuất hiện trên các tuyến đường, trong những ngôi nhà ngập lụt, giữa sân trường bị tàn phá… như ngọn lửa của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Hành động của Petrovietnam là minh chứng rõ ràng cho hành động lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, khẳng định trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp dân tộc biết hành động vì đồng bào, vì cuộc sống, vì tương lai bền vững của đất nước.
Khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế, nhiều hộ kinh doanh lo ngại việc ghi chép sổ sách, tính toán và nộp thuế sẽ trở nên phức tạp. Tuy nhiên, trên thực tế, kê khai thuế chỉ là việc báo cáo doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ. Với sự hỗ trợ của công nghệ, đặc biệt là phần mềm MISA eShop, quá trình này đang được đơn giản hóa rõ rệt.
Chiều 5/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP đến hết ngày 15/4/2026 để hoàn thiện văn bản hướng dẫn và tạo thêm thời gian cho doanh nghiệp thích ứng. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn đặt ra một bài học đáng suy ngẫm về tính khả thi, lộ trình và thời điểm áp dụng chính sách trong thực tiễn...
Ngày 1/2/2026, Lễ trao học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 22, năm học 2025 - 2026 đã được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai, với sự phối hợp giữa Công ty Ajinomoto Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai và hai doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại địa phương là Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam.
Theo Bộ Y tế, công tác công bố sản phẩm và kiểm nghiệm trước khi lưu thông ra thị trường được siết chặt. Đồng thời, Bộ Y tế tăng cường hậu kiểm, lấy mẫu giám sát, kịp thời thu hồi các sản phẩm vi phạm...
Tháng 1/2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 874 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì nhịp độ đơn hàng ngay từ đầu năm, bất chấp bối cảnh thương mại thủy sản toàn cầu vẫn chịu nhiều sức ép từ rào cản kỹ thuật và yếu tố thuế quan tại một số thị trường lớn...
Chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: