
Phát biểu tại Thượng đỉnh chuyển đổi năng lượng của tờ báo Financial Times mới đây, Bộ trưởng Dầu Khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết New Delhi sẽ cải cách triệt để quy định hành chính và thu hút các công ty dầu khí nước ngoài lớn đến Ấn Độ để thăm dò dầu mỏ ở cả trên bờ lẫn đất liền.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang chạy đua để khai thác càng nhiều dầu mỏ càng tốt khi vẫn còn thị trường cho mặt hàng này, trước làn sóng chuyển đổi năng lượng trên thế giới diễn ra toàn diện.
“Tôi đã làm việc với Exxon ngày hôm qua và với BP vài ngày trước đó. Tôi cũng đã gặp Chevron. Tôi cũng đến Brazil và thảo luận với Petrobras”, ông Hardeep Singh Puri cho biết tại sự kiện diễn ra ở Delhi, đề cập tới các “đại gia” dầu khí trên thế giới. “Tôi nói với họ rằng hãy tới Ấn Độ và cùng Oil India thăm dò vùng biển Andaman. Không phải đầu tư gì cả, chỉ cần đến đây thôi. Chúng tôi sẽ cho họ nhiều ưu đãi”.
Ông Hardeep Singh Puri cho biết Ấn Độ có “một vài” mỏ dầu - với quy mô tương đương 11 tỷ thùng mà ExxonMobil phát hiện ở Guyana gần đây - đang chờ được tìm thấy. Ông cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ cần nhanh chóng tìm thấy số dầu này trước khi thế giới chuyển đổi sang các loại năng lượng khác nhằm đạt các mục tiêu về khí hậu.
“Đây là một cuộc chạy đua. Nếu trữ lượng dầu đó không được khai thác, khi quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra toàn diện, tranh luận về vấn đề này sẽ nổ ra”, ông nói. “Tôi vẫn luôn nói với Guyana rằng, dù nước các anh đã tìm được mỏ dầu khổng lồ, nhưng khi dầu ở đây bắt đầu được đưa ra thị trường, quá trình chuyển đổi năng lượng trên thế giới đã bước vào giai đoạn khá xa rồi”.
Phát biểu của Bộ trưởng Dầu khí cho thấy chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi thời gian tới sẽ đẩy mạnh hành động để bù đắp cho giai đoạn mất mát về thăm dò và sản xuất dầu mỏ ngoài khơi. Trong giai đoạn này, hoạt động đầu tư trong lĩnh vực dầu khí bị trì trệ do các quy định liên tục thay đổi và thủ tục hành chính rườm rà.
Các tổ chức trên thế giới ước tính khác nhau về trữ lượng dầu khí của Ấn Độ. S&P Global Commodity Insights cho rằng trữ lượng dầu chưa được khai thác của nước này có thể lên tới 22 tỷ thùng. Còn công ty tư vấn năng lượng Rystad cho rằng con số này chưa tới 8 tỷ thùng. Trong khi đó, các nhà phân tích tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng Ấn Độ khó có thể tăng đáng kể sản lượng từ mức 700.000 thùng/ngày hiện tại.
“Sự thiếu vắng của các công ty quốc tế ở Ấn Độ có thể bắt nguồn một phần từ hoạt động thăm dò ảm đạm kể từ đầu thế kỷ này. Trong 23 năm qua, Ấn Độ chỉ tìm thấy khoảng 2 tỷ thùng dầu, so với 10 tỷ thùng mỗi nước của Angola, Na Uy, Guyana và 40 tỷ thùng của Brazil”, các nhà phân tích của IEA nhận định trong báo cáo triển vọng Thị trường dầu Ấn Độ. “Trong xu hướng hiện tại, các công ty dầu khí lớn có thể sẽ đứng ngoài để chờ đợi một vụ phát hiện dầu quy mô lớn rồi mới mở hoạt động tại Ấn Độ”.
Vào tháng 7, ông Puri cho biết New Delhi cam kết tạo ra các cơ hội đầu tư trị giá 100 tỷ USD trong lĩnh vực dầu khí từ nay tới năm 2030. Động thái này nằm trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ và dầu nhập khẩu.
“Chúng tôi đã không chú trọng tới vấn đề này và có sự xao nhãng”, ông Puri nói. “Hiện Ấn Độ mới chỉ thăm dò khoảng 10% các vùng dầu mỏ tiềm năng, trong khi dầu nhập khẩu hiện chiếm khoảng 85-88% dầu tiêu thụ trong nước. Mỗi năm, chúng tôi chi khoảng 150 tỷ USD đề nhập khẩu năng lượng”.
Để thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu mỏ, ông Puri cho biết Chính phủ sẽ sửa đổi một cách triệt để khuôn khổ pháp lý.
“Chúng tôi đã thảo luận cùng các công ty dầu khí lớn và hỏi về những lĩnh vực mà họ muốn chính sách thay đổi. Và trong kỳ họp quốc hội tới, dự kiến diễn ra trong cả tháng 11, chúng tôi sẽ trình dự luật để Quốc hội thông qua”, ông nói.
Dự luật được đề xuất sẽ cải cách các quy định về phát triển mỏ dầu nhằm bảo vệ các công ty khỏi nguy cơ bị đánh thuế bất ngờ và cho phép các công ty có quyền trọng tài để giải quyết mọi tranh chấp bên ngoài Ấn Độ, cùng nhiều thay đổi khác.
Theo ông Puri, Ấn Độ cũng sẽ mở cửa các khu vực rộng hơn 1 triệu km2 từng bị cấm thăm dò do các hạn chế quân sự hoặc quy định hạn chế khác, đồng thời đưa toàn bộ dữ liệu mà các doanh nghiệp cần vào cơ sở lưu ký tại Đại học Texas ở Houston (Mỹ).
BP, Reliance và Vedanta là ba trong số các công ty đã nộp hồ sơ thầu trong vòng cấp phép khai thác thứ 9 cho 9 lô dầu trên bờ, 8 lô dầu ở vùng nước nông và 11 lô dầu ở vùng nước cực sâu của Ấn Độ trong năm nay. 38% khu vực mà các công ty này xin cấp phép khai thác là khu vực từng bị hạn chế.
Các công ty dầu khí nước ngoài đang kỳ vọng rằng vị thế là một trong những nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu dầu thô trong tương lai của Ấn Độ.
“Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh và có vẻ rất ổn định”, ông Darren Woods, CEO của ExxonMobil, phát biểu tại cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh gần nhất của công ty.
Theo ông Puri, Ấn Độ là nơi có sự tăng trưởng thực sự đi liền với nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Ông cho biết vòng cấp phép thứ 10 sẽ diễn ra không lâu sau khi Quốc hội thông qua dự luật của Chính phủ.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.