Cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài đã nhiều lần giúp nước này thoát khỏi các cuộc khủng hoảng kinh tế. Đối mặt với tình trạng đồng Rupee rớt giá thảm hại, New Dehli lên tiếng kêu gọi kiều dân gửi thêm kiều hối về nước để vực dậy tỷ giá đồng nội tệ.
Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho biết, lần này, những nhà đầu tư lớn trong cộng đồng kiều dân hơn 25 triệu người của Ấn Độ, tỏ ra không mấy hứng thú vì triển vọng kinh tế Ấn đang xấu đi, trong khi bất ổn chính trị có nguy cơ nổi lên trước thềm cuộc bầu cử toàn quốc.
Bộ trưởng Tài chính Ấn, ông P. Chidambaram xem kiều hối là một trong những trụ cột chính để hỗ trợ cho tỷ giá đồng Rupee. Từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã mất giá 20% so với USD, rớt xuống mức thấp kỷ lục vào ngày 28/8, trở thành đồng tiền mất giá mạnh nhất ở châu Á.
Đồng Rupee mất giá đã thúc đẩy những người Ấn đi lao động xuất khẩu ở vùng Vịnh gửi tiền về nước nhiều hơn. Chuyển ngoại tệ mạnh về nước, những người này có thể đổi được nhiều Rupee hơn. Tuy nhiên, những người Ấn giàu có ở nước ngoài lại không mặn mà lắm với việc đầu tư những khoản lớn vào thị trường bất động sản hay chứng khoán ở trong nước. Thống kê cho thấy, đầu tư bất động sản của kiều dân Ấn tại thị trường trong nước đã giảm khoảng 30% trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3.
Theo giới tư vấn đầu tư, kiều dân Ấn Độ giàu có hiện nhận thấy có quá nhiều rủi ro ở nền kinh tế trong nước, cho dù họ có cơ hội để thâu tóm nhiều tài sản bằng đồng Rupee giá rẻ. Tình trạng mất giá quá nhanh của đồng tiền này có thể khiến các nhà đầu tư mới đầu tưởng như có lãi, nhưng sau đó lại thua lỗ. Theo nhận định của một số chuyên gia, không biết đồng tiền của Ấn Độ còn giảm giá đến đâu. Đồng Rupee đã hạ giá từ mức 63 Rupee/USD vào ngày thứ Sáu tuần trước xuống 69 Rupee/USD vào ngày thứ Tư tuần này.
Tăng trưởng GDP của Ấn Độ hiện ở mức thấp nhất trong 1 thập kỷ, trong khi thâm hụt vãng lai lên mức cao kỷ lục. Năm 2012, GDP Ấn tăng 5% và có thể còn tăng chậm hơn trong năm nay. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 5 có thể thúc đẩy Chính phủ Ấn chi tiêu để lấy lòng cử tri, và theo đó gây thêm những bất ổn trong ngân sách.
Chưa kể, các nhà đầu tư đang giảm độ quan tâm tới các thị trường mới nổi, trong đó có Ấn Độ, do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng đang thúc đẩy giới đầu tư rút tiền về Mỹ để mua tài sản.
Để thu hút được lượng vốn lớn hơn từ kiều dân, một số ngân hàng Ấn Độ đã nâng lãi suất tiền gửi đồng Rupee kỳ hạn 1 năm cho đối tượng này lên 8,5%, và thời hạn 5 năm lên 10%. Tuy nhiên, theo giới tư vấn đầu tư, tâm lý của các kiều dân Ấn giàu có giờ đã thay đổi, họ muốn rót tiền vào những tài sản bằng USD trên thị trường quốc tế và rất thận trọng với những sản phẩm đầu tư bằng Rupee đơn thuần.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), Ấn Độ, nền kinh thế lớn thứ ba ở châu Á, là nước nhận kiều hối nhiều nhất trong năm 2012, ở mức khoảng 70 tỷ USD. Trung Quốc là nước có lượng kiều hối lớn thứ nhì, khoảng 66 tỷ USD. Năm 2011, Ấn Độ nhận được khoảng 63 tỷ USD kiều hối.
Sau gần 50 năm trừng phạt hầu hết lĩnh vực chủ chốt của Iran, Mỹ gần như không còn mục tiêu mới. Muốn gia tăng sức ép, Washington sẽ phải nhắm đến các đối tác lớn của Tehran, đặc biệt là Trung Quốc...
Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho giao thông qua eo biển Hormuz, cũng như quản lý đoạn đường biển huyết mạch này trong tương lai...
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.